Phỏng vấn Percent Esports - 'Gã nhà nghèo mộng mơ' và tham vọng CKTG - ‘ROX, YG đều làm được, tại sao chúng tôi lại không thể?’

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/06/2020 02:31 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cùng đến với những chia sẻ thú vị của các thành viên Percent Esports - Tân binh vừa có màn trình diễn vô cùng ấn tượng trong tuần thi đấu đầu tiên của VCS Mùa Hè 2020.

Percent Esports, cùng OverPower Esports và CERBERUS Esports có thể nói là 3 từ khóa tiêu điểm trong tuần thi đấu đầu tiên giải đấu VCS Mùa Hè 2020. Nếu như CER gây ấn tượng mạnh với chuỗi 2 trận toàn thắng, thì cả hai tân binh PER và OPG đều có được những kết quả vô cùng bất ngờ, với việc đả bại những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Trong đó, phải kể đến chiến thắng 2-0 của Percent Esports trước nhà Đương kim vô địch giải đấu - Team Flash. Có thể nói trong số 8 cái tên góp mặt tại VCS mùa này, Percent là đội tuyển mang đến nhiều ẩn số nhất.

Phỏng vấn Percent Esports - Gã nhà nghèo mộng mơ và tham vọng CKTG - ‘ROX, YG đều làm được, tại sao chúng tôi lại không thể?’ - Ảnh 1.

Percent Esports đã mở màn VCS Mùa Hè 2020 bằng một cơn địa chấn với chiến thắng cực áp đảo trước Team Flash - ĐKVĐ giải đấu

Nếu OPG được biết đến nhiều hơn dưới danh nghĩa “đội tuyển của Optimus”, thì PER lại là một tân binh không có nhiều cái tên đáng chú ý trước khi yT và Bigkoro gia nhập. Nhưng rốt cuộc thì ngay trong lần đầu ra quân, đội tuyển tưởng chừng như vô danh này đã biết cách tạo điểm nhấn cho riêng mình, không chỉ tại VCS, mà ở các diễn đàn nước ngoài, Percent cũng bắt đầu được chú ý với tư cách “kẻ hạ gục nhà vua”.

Để cùng nhau khám phá những thông tin thú vị về đội tuyển tân binh “đanh đá” vừa có một lời chào sân rất “gắt” đối với VCS, hãy đến với màn phỏng vấn của chúng tôi với các thành viên của Percent Esports.

Phỏng vấn Percent Esports - Gã nhà nghèo mộng mơ và tham vọng CKTG - ‘ROX, YG đều làm được, tại sao chúng tôi lại không thể?’ - Ảnh 2.

Đội hình đăng ký thi đấu của PER tại giải đấu lần này

Trước tiên, chúng ta hãy cùng đến với anh Hoàng Phúc Thông - Chủ sở hữu tổ chức Thể thao điện tử Percent Esports, để lắng nghe những tiết lộ thú vị của anh về sự ra đời của cái tên Percent, cũng như quan điểm và mục tiêu phát triển của đội tuyển trong tương lai:

PV: Xin chào anh! Percent Esports là một cái tên hoàn toàn mới mẻ trong làng LMHT chuyên nghiệp Việt Nam, anh có thể giải thích một chút về ý nghĩa và lý do tại sao lại lựa chọn cái tên này không?

Thật ra trước khi làm Esports thì mình có kinh doanh lĩnh vực khác. Percent là tên của chuỗi cafe mà mình hợp tác với mấy anh em thân thiết mở ra tại TP. HCM. Ban đầu thì người bạn làm cafe của mình có giúp mình đầu tư team lúc năm 2018, và tụi mình chọn tên Percent luôn. Sau đó thì nhiều lí do nên mình tách ra làm mảng esports riêng còn bạn mình làm cafe riêng. Mình vẫn giữ tên Percent như là lời tri ân để dành riêng cho bạn ấy vì đã giúp mình từ những ngày đầu tiên.

Percent chỉ đơn giản là “phần trăm” thôi. Đây cũng là triết lý kinh doanh của tụi mình, dù trong bất cứ lĩnh vực ngành nghề nào thì cũng phải rõ ràng “phần trăm” với nhau. Đối với bên cafe thì tỉ lệ phần trăm khi pha và mix cafe rất quan trọng. Đồng thời trong cuộc sống, hay esports thì làm gì cũng có “phần trăm”, tỉ lệ hài hòa quyết định tất cả.

Trong trận khai màn VCS Mùa Hè 2020 vừa qua, PER đã giành được chiến thắng khá bất ngờ trước nhà Đương kim vô địch Team Flash. Đây có thể nói là một thành tích cực kỳ đáng khích lệ đối với một “tân binh”, anh có thể chia sẻ lý do tại sao, các tuyển thủ PER lại có thể thi đấu tốt đến vậy trước áp lực đến từ một đội tuyển mạnh như FL không?

Thực sự VCS Mùa hè 2020 đã thay đổi rất nhiều nhưng mọi người không nhận ra. Thực lực của các đội gần như xích lại gần nhau rất nhiều. Team mình đã có thời gian rất lâu ở dưới giải B cho nên kinh nghiệm và tâm lý đã được rèn luyện rất mạnh mẽ. Vì ở VCS bạn còn được đánh đến 14 trận bo3 trong 1 mùa giải, trong khi ở B chỉ cần 1 trận thua Bo1 là bạn thua mất cả mùa giải. Mọi người không biết nhiều về giải B nên sẽ đánh giá không đúng. Các team giải B có thể thua giải A về chiến thuật nhưng kỹ năng cá nhân của họ rất khủng. Giải B khắc nghiệt hơn giải A gấp trăm lần và bọn mình đã vượt qua được, điều đó không hề dễ dàng.

Do đó vấn đề tâm lý thi đấu của các thành viên trẻ team mình là hoàn toàn ổn định. Ngoài ra có sự bổ sung thêm những cựu binh như BigKoro, Tado, Eagle, Aomine… cũng giúp các em rất nhiều về mặt tinh thần.

Khi biết lịch thi đấu trận đầu ra quân phải gặp Đương kim vô địch Flash, cũng có phần hơi bất lợi cho team, nhưng nếu chiến thắng được thì sẽ biến nó thành cơ hội. Do đó team mình đã động viên nhau hàng ngày và try hard cực nhiều trong suốt 1 tháng qua, ngày nào cũng 8 - 10 game train. Và đến ngày thi đấu mọi người đều sẵn sàng cho việc đối đầu với FL.

Phỏng vấn Percent Esports - Gã nhà nghèo mộng mơ và tham vọng CKTG - ‘ROX, YG đều làm được, tại sao chúng tôi lại không thể?’ - Ảnh 3.

Theo chúng tôi được biết, thì Percent Esports là đội tuyển được thành lập từ một group cộng đồng LMHT Việt Nam. Hay nói cách khác, PER chính là đại diện cho một bộ phận game thủ LMHT Việt đang ngày đêm nuôi dưỡng giấc mơ try-hard lên chuyên nghiệp, anh có thể chia sẻ về những khó khăn hay những vấn đề nan giải khi đứng ra tổ chức một đội tuyển mang tính chất “vì cộng đồng” như vậy không?

Thật ra mình là lứa game thủ thi đấu DotA cùng thời với những QTV, Yuna, Nixwater… từ 2010, 2011 sau đó phải giải nghệ vì Esports lúc đó vẫn còn là 1 khái niệm rất mới. Rất nhiều anh em đam mê DotA thời đó sẵn sàng đi từ tỉnh lên TPHCM chỉ để xem một trận đánh giao hữu ở quán net (thời đó làm gì có livestream). Và mình nhận thấy một team chỉ có thể đi lâu dài khi có được sự ủng hộ từ chính cộng đồng chơi game đó.

Do đó triết lý của mình là lấy cộng đồng làm gốc thì mới có thể phát triển bền vững được.

Thời gian đầu tổ chức thì rất khó khăn vì cộng đồng Liên Minh thường khá là toxic và các em đều không có cái nhìn đúng đắn về thi đấu chuyên nghiệp. Cách chơi game của những thế hệ từ sau 2015 trở đi hoàn toàn là cá nhân có rất ít nhận thức về khái niệm teamwork, vốn trái ngược hoàn toàn với thời của mình, và trái ngược với cả bản chất của game MOBA như LMHT nữa. Ban đầu mình phải test gần cả trăm em mới chọn được 1 vài em ưng ý. Mỗi ngày mình phải check replay của cả chục em, sau đó chọn ra những em đủ điều kiện. Mình mời những em đó đến gaming house để đánh trực tiếp và theo dõi các em một vài ngày. Sau đó không ổn thì cho các em về và lại tiếp tục test người mới.

Những em ở cộng đồng thì đa số có kĩ năng cá nhân cao và đều nghĩ là cứ rank Thách Đấu cao điểm sẽ được đánh chuyên nghiệp, nhưng sự thật không phải vậy. Quan điểm của mình là chọn những em có đạo đức tốt trước và sau đó mới xét đến kĩ năng, và đưa các em về phải chỉnh từ từ.

Ngay cả đến giờ chỉ có 2 em là Glory và Y1 (team VGA cũ) đã đi với mình trải qua suốt từ những thời khó khăn đó đến giờ, và 2 em đó chắc chắn sẽ còn gặt hái được nhiều thành tựu. Còn những em không chịu nổi nhiệt thì sẽ tự động rơi rớt và giải nghệ sớm.

Mặc dù là một tân binh, nhưng lực lượng của Percent lại được đánh giá là rất giàu nội lực, với sự pha trộn giữa kinh nghiệm, đẳng cấp của yT, BigKoro và tiềm năng của Glory, anh có đánh giá như thế nào về đội ngũ nhân sự của đội?

Quan điểm của mình một đội tuyển mạnh phải là một đội tuyển cân bằng được giữa sức trẻ và kinh nghiệm của cựu binh. Team toàn già thì sẽ giàu kinh nghiệm nhưng thiếu kĩ năng, còn team toàn trẻ thì sẽ dễ mắc lỗi ngớ ngẩn dẫn đến thua game. Do đó mình chọn cựu binh cũng rất kĩ. yT cũng là mình dẫn dắt từ lúc em còn chơi net ở 269, cộng thêm những kinh nghiệm đã trải qua ở nhiều team thì em ấy rất giỏi về chiến thuật. BigKoro thì đúng là một người anh cả lãnh đạo được những thành viên còn lại. Mình khá là hài lòng với đội ngũ nhân sự của đội vì mọi người đều cùng chung một triết lý phát triển cũng như xem nhau như một gia đình.

Phỏng vấn Percent Esports - Gã nhà nghèo mộng mơ và tham vọng CKTG - ‘ROX, YG đều làm được, tại sao chúng tôi lại không thể?’ - Ảnh 4.

Bản hợp đồng mang tên BigKoro có thể coi là bom tấn duy nhất của PER trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, và đến thời điểm hiện tại, anh đang mang lại những hiệu ứng vô cùng tích cực cho đội tuyển này

So với các đội tuyển khác, PER dường như không có lợi thế về tiềm lực tài chính?

Đúng, nếu nói thẳng ra thì team mình là “nghèo” nhất trong cả 8 team ở VCS. Mình vẫn tự bỏ tiền túi để vận hành team cùng một người đàn anh nữa. Nhưng với mình thì tiền tuy quan trọng đấy, nhưng không phải quan trọng nhất. Nó chỉ là công cụ giúp đạt được mục đích thôi. Team vẫn đủ duy trì, trả lương, ăn uống … chỉ có máy móc này nọ thì không được xịn như team khác, và cũng không đủ chi phí để làm media.

Nhưng mà nhờ vậy anh em trong team lại gắn kết hơn và cùng đồng lòng hơn. Kinh nghiệm của mình cũng cho thấy là những team đã trải qua cùng nhau trong hoàn cảnh khó khăn thì họ lại đi xa được với nhau hơn. ROX Tigers cũng từng phải ăn ngủ ở net, YG cũng từng ăn cơm từ thiện sống qua ngày, và họ vẫn đi Chung Kết Thế Giới. Quan trọng là ý chí đủ lớn thì sẽ vượt qua được vì khi đã chứng tỏ được thực lực thì tiền sẽ tự đến.

Mục tiêu của đội tuyển tại VCS Mùa Hè 2020?

Với cá nhân mình thì chỉ cần top 6, không phải trụ hạng là thành công. Nhưng các em trong team thì lại đặt mục tiêu cao hơn nữa. Glory thì muốn top 4, còn riêng Bigkoro muốn top 2.

Anh có dự đoán như thế nào về cục diện giải đấu VCS mùa hè này? Liệu những tân binh như PER hay OPG có cơ hội để cạnh tranh tấm vé tham dự CKTG 2020?

Cục diện mùa này đang là lúc giao thời giữa lớp cựu binh và tân binh cho nên rất là căng thẳng. Các đội đều có cơ hội ngang nhau, chỉ cần sảy chân nhẹ là mất cơ hội. PER hay OPG vẫn có cơ hội để cạnh tranh tấm vé CKTG vì mùa này giải đấu đã cập nhật thể thức mới, chỉ cần top 6 là vẫn có cơ hội được đánh playoff tranh vé.

Phỏng vấn Percent Esports - Gã nhà nghèo mộng mơ và tham vọng CKTG - ‘ROX, YG đều làm được, tại sao chúng tôi lại không thể?’ - Ảnh 5.

Điều thú vị là "tân binh" của VCS lại đang sở hữu tới 2 cái tên mang trong mình "ADN Chung Kết Thế Giới" là yT (Nhocty) và BigKoro trong đội hình

Trong vài năm gần đây, VCS đang có phần chững lại về mặt thành tích trên đấu trường quốc tế, theo anh nguyên nhân là vì sao?

Điều quan trọng nhất là VCS xuất hiện quá nhiều những nhà đầu tư thích ăn sẵn, sẵn sàng bỏ trăm triệu đến tiền tỉ mua tuyển thủ mà không chú trọng công tác đào tạo. Ngay cả các team Academy của các đội VCS cũng không đào tạo tốt. Họ chờ sẵn những thành viên trẻ tuổi ở giải B lên sau đó bỏ tiền mua. Làm vậy vô tình vừa giết chết các team B, vừa làm hại những tuyển thủ trẻ đó vì họ không đủ sự trải nghiệm cũng như sẽ sớm bị ảo tưởng, sau đó đánh 1 vài mùa là giải nghệ.

Thường những team ở giải VCSB là những team mang lại nguồn cung cho những team ở VCS, mà họ luôn trong tình trạng bị mất người, không có đất phát triển, dẫn đến việc không thể duy trì, và các tuyển thủ mới sẽ lại không được đào tạo. Cứ lâu dài như thế thì VCS sẽ không còn đủ nhân tố mới để thay thế những cựu binh đã quá rệu rạc được chuyển nhượng hết từ team này đến team khác.

Vấn đề tiếp theo nữa là chính cách làm ăn sẵn như vậy dẫn đến đội ngũ Huấn luyện viên càng tệ đi trong chuyên môn cũng như không còn ai nghiên cứu sâu về game để phát triển chiến thuật. Họ chỉ quan tâm đến việc dạy tuyển thủ thắng lane, tướng counter nhau, rồi ép tuyển thủ luyện tập kĩ năng ở xếp hạng. Trong khi việc cần làm là để 5 tuyển thủ phải gắn kết và chơi theo một lối chơi riêng của team thì chẳng ai làm. Phải dạy được trong 1 team ai sẽ là người hy sinh, ai là người sẽ được tỏa sáng. Trong hoàn cảnh ai cũng muốn tỏa sáng thì chắc chắn sẽ fail vì bản chất game MOBA không phải như vậy. Các khu vực đều có lối chơi riêng của họ, còn VCS thì không có, chỉ đơn giản là đánh nhau ai tay to là thắng. Chính lối chơi của VCS giết chết VCS vì khi cả thế giới đang xài não thì bạn vẫn xài tay.

Do đó nếu VCS muốn thay đổi thì chính những người đứng đầu phải thay đổi tư duy. Hiện nay có CES hoặc SGB là đang bắt đầu có những thay đổi đúng đắn, đầu tư đào tạo cho Academy, dạy lại cách đánh teamwork. Mình cũng mong là trong tương lai VCS sẽ có những thay đổi nhiều hơn.

Xin cảm ơn anh Thông về những chia sẻ rất sâu sắc vừa rồi, còn bây giờ, hãy cùng đến với hai gương mặt có thể coi là nổi bật nhất của Percent trong lượt trận mở màn: BigKoro và Glory.

Đầu tiên, xin chào BigKoro. Bạn từng là ngôi sao số 1 của Saigon Buffalo trong quá khứ, vậy lý do vì sao bạn lại lựa chọn rời bỏ “mái nhà xưa” để gia nhập Percent Esports?

BigKoro: Ban đầu mình cũng không định rời Buffalo tuy nhiên do mình muốn đi tìm những thử thách mới và môi trường mới nên đã quyết định ra đi và gia nhập Percent.

“Còi” có thể chia sẻ cảm xúc khi gặp lại người đồng đội cũ, đồng thời cũng là người bạn thân thiết Palette ngay trong ngày ra quân VCS Mùa Hè 2020, và thậm chí đã đánh bại anh ấy?

BigKoro: Mình rất vui và sung sướng khi gặp lại Palette và càng sướng hơn khi đã phục thù được hồi mùa Xuân.

Phỏng vấn Percent Esports - Gã nhà nghèo mộng mơ và tham vọng CKTG - ‘ROX, YG đều làm được, tại sao chúng tôi lại không thể?’ - Ảnh 6.

Bạn thân mà không có vài lần được "gõ đầu nhau" thì cũng mất vui

Cảm nhận của BigKoro về đội ngũ mới mà mình đang sát cánh? Theo bạn, tiềm năng của Percent có thể giúp cả đội giành được một kết quả có lợi tại giải đấu lần này hay không?

BigKoro: Môi trường mới ở đây thì thoải mái và vui vẻ, cảm giác như những anh em chơi chung với nhau trong một gia đình. Mình tin là Percent sẽ giành được một kết quả tốt tại giải đấu lần này.

Cảm ơn BigKoro vì những chia sẻ vừa rồi, còn bây giờ chúng ta hãy đến Glory - Anh chàng tuyển thủ Đường giữa đang "chiếm spotlight" cực mạnh khi đánh bại cùng lúc cả hai siêu sao Naul và Kati trong trận đấu vừa qua:

Xin chào Glory, bạn đã đánh bại cả hai người chơi Đường giữa được đánh giá là top đầu LMHT Việt Nam chỉ sau một trận đấu, cảm giác của bạn thế nào?

Groly: Trước trận đấu thì em cũng hơi lo một chút vì Naul hay Kati đều là những người chơi kì cựu. Tuy nhiên sau khi đánh xong thì em thấy tự tin hơn. Mà cũng có lẽ một phần là trong 2 game vừa rồi họ đánh tướng thủ còn em đánh tướng công nên dễ triển khai hơn.

Vị tướng Zoe trong tay Glory đã có một màn trình diễn rất ấn tượng trong ván 1 với Team Flash, đây có phải là tướng tủ của bạn không?

Glory: Bể tướng của em rất rộng và Zoe là một trong những tướng em chỉ đánh được ở mức trung bình khá.

Phỏng vấn Percent Esports - Gã nhà nghèo mộng mơ và tham vọng CKTG - ‘ROX, YG đều làm được, tại sao chúng tôi lại không thể?’ - Ảnh 7.

Glory đã có màn ra mắt không thể hoàn hảo hơn với phong độ tuyệt vời trong cuộc đối đầu với FL


Theo chúng tôi được biết thì đây là lần đầu tiên, Glory được trải nghiệm bầu không khí thi đấu tại VCS, so với các giải đấu hạng dưới, bạn có cảm thấy sự khác biệt về trình độ của các tuyển thủ hay áp lực thi đấu không?

Glory: Cá nhân em thì thích những giải hạng dưới hơn vì không khí sẽ vui vẻ hơn, đồng thời sẽ được thể hiện kĩ năng cá nhân nhiều hơn và trải nghiệm những lối chơi dị hơn mà không sợ bị phán xét hay đánh giá. Còn ở VCS thì buộc phải đánh nghiêm túc hơn, theo chiến thuật cả team và kỉ luật hơn. Trình độ tuyển thủ thì tất nhiên ở VCS cao hơn các giải hạng dưới rồi. Về áp lực thi đấu thì em không bị nhiều, chỉ đơn giản là làm tốt những gì đã tập luyện thôi.

Theo đánh giá của Glory thì hiện tại cái tên nào đang là tuyển thủ số 1 của LMHT Việt Nam?

Glory: Theo em là Levi, vì anh ấy có kĩ năng tốt, nhiều kinh nghiệm, cũng như kiến thức về trò chơi gần như hoàn chỉnh nhất hiện giờ. Kĩ năng thì cải thiện được còn kiến thức là cái khó nhất vì tư duy phải đủ giỏi thì mới có được tầm nhìn sâu sắc nhất về trò chơi.

Bạn đánh giá khả năng của mình như thế nào so với những người chơi Đường giữa khác tại VCS?

Glory: Em nghĩ mình cũng chỉ nằm trong top 6 thôi ạ vì vẫn còn non lắm cần phải trải nghiệm nhiều hơn.

Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn tới Glory và các thành viên của Percent Esports về những chia sẻ rất chân thực và thú vị trong buổi phỏng vấn này. Hi vọng rằng cả đội sẽ tiếp tục duy trì được phong độ và tinh thần nhiệt huyết như hiện tại để sẵn sàng tạo nên những "cơn địa chấn" tiếp theo tại VCS, hoặc xa hơn nữa, có thể là cả đấu trường LMHT quốc tế.