Phỏng vấn độc quyền Levi: "Với LMHT Việt, đối thủ đáng ngại nhất tại SEA Games chỉ có chính bản thân chúng ta mà thôi"

Yamaraja  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/02/2022 07:08 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Levi đã có những chia sẻ về hành trình của GAM trong mùa giải 2022.

Tại VCS Mùa Xuân 2022, GAM Esports vẫn được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá. Không chỉ riêng cho chức vô địch VCS Mùa Xuân và cũng là tấm vé dự MSI 2022, mà còn là một suất dự SEA Games 31 với tư cách đại diện cho nước chủ nhà Việt Nam tranh tài ở bộ môn LMHT.

Với những trọng trách đó, GAM cũng đã mang đến cho người hâm mộ một khẩu hiệu mới: "Rise As One". Đồng thời, đội tuyển áo vàng - đen cũng đã có những trận đấu rất tốt tại cả 2 đấu trường là VCS Mùa Xuân 2022 cũng như vòng loại SEA Games 31. Họ đã đánh bại "đại kình địch" CERBERUS Esports ngay trong trận ra quân VCS Mùa Xuân năm nay cũng như đang là 1 trong 8 đội góp mặt ở vòng loại 2 SEA Games 31.

Phỏng vấn độc quyền Levi: Với LMHT Việt, đối thủ đáng ngại nhất tại SEA Games chỉ có chính bản thân chúng ta mà thôi - Ảnh 1.

GAM Esports cùng khẩu hiệu mới trong mùa giải 2022 - Rise As One

Và mới đây, GameK đã có cơ hội thực hiện một bài phỏng vấn cùng tuyển thủ đi rừng kiêm đội trưởng của GAM - Levi để nghe anh nói về mục tiêu của đội trong mùa giải năm nay cũng như giải thích về khẩu hiệu mới: "Rise As One".

PV: Xin chào Levi. Đầu tiên, xin chúc bạn và tập thể GAM Esports năm mới nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công tại các giải đấu mà cả đội tham dự. Hiện tại, GAM đã có những kết quả khá tốt tại VCS Mùa Xuân 2022 lẫn vòng loại SEA Games 31 bộ môn LMHT. Phải đánh song song cả 2 giải cùng một lúc, bạn và GAM đã có những chuẩn bị như thế nào?

Levi: Xin chào các bạn độc giả của GameK. Để trả lời cho câu hỏi trên thì thực sự là tụi mình cũng mới chỉ biết phải thi đấu song song cả 2 giải thời gian gần đây thôi. Về chuẩn bị thì chắc tụi mình chỉ chuẩn bị một tinh thần sẵn sàng chiến đấu và cố gắng làm tốt hết sức có thể thôi.

Phỏng vấn độc quyền Levi: Với LMHT Việt, đối thủ đáng ngại nhất tại SEA Games chỉ có chính bản thân chúng ta mà thôi - Ảnh 2.

Levi - tuyển thủ đi rừng kiêm đội trưởng của GAM Esports

PV: Chắc chắn GAM sẽ luôn đề ra mục tiêu cao nhất cho mọi giải đấu mình tham dự, nhưng những đối thủ của GAM cũng sẽ có mục tiêu tương tự, vậy bạn có cảm thấy Mùa Xuân 2022 cũng như những trận đấu sắp tới tại vòng loại SEA Games 31 có khó khăn gì không? Và GAM có những lợi thế nào?

Levi: Chắc chắn các đội còn lại ở VCS sẽ đều cố gắng hết sức, thậm chí là cố hơn 100% trong năm nay nên các trận đấu sẽ đều rất khắc nghiệt. Nhưng GAM cũng sẽ "try hard" như vậy, thậm chí là còn hơn. Lợi thế của bọn mình là bọn mình đã có sẵn nền tảng bao gồm những thành viên giỏi ở từng vị trí và có một tinh thần đoàn kết tốt ở trong đội.

Phỏng vấn độc quyền Levi: Với LMHT Việt, đối thủ đáng ngại nhất tại SEA Games chỉ có chính bản thân chúng ta mà thôi - Ảnh 3.

Levi và GAM đặt mục tiêu vô địch tất cả các giải đấu mà GAM có thể tham dự

PV: Bạn nghĩ sao về ý kiến "Việt Nam chắc suất huy chương tại SEA Games 31"? Theo bạn, đâu là đối thủ đáng ngại nhất của LMHT Việt Nam tại SEA Games lần này?

Levi: Khán giả có quyền suy nghĩ lạc quan khi nền LMHT ở Đông Nam Á hiện tại thì Việt Nam tỏ ra rất nổi trội so với các nước còn lại. Tuy nhiên trong thể thao thì luôn có yếu tố bất ngờ. Vậy nên mình hy vọng dù đội tuyển nào đại diện Việt Nam tham dự SEA Games 31 thì cũng sẽ đều không chủ quan, khinh thường đối thủ. Còn về đối thủ đáng ngại nhất của LMHT Việt Nam tại SEA Games thì chắc là chính bản thân đội tuyển tham dự thôi. Chỉ cần tự tin và không chủ quan thì mình nghĩ sẽ ổn.

PV: Mới đây, đã có một số tin đồn về việc nếu có 1 đội vừa có suất dự SEA Games 31 vừa là đại diện VCS dự MSI thì sẽ buộc phải bỏ MSI. Bên phía GAM có nhận định gì về thông tin này khi chúng ta đều biết, mục tiêu của GAM vẫn là cố gắng tại tất cả các giải đấu, bao gồm MSI, SEA Games 31…

Levi: Chắc chắn đội nào vừa vô địch VCS, vừa đạt suất dự SEA Games 31 đều muốn tham gia cả 2 giải đấu. Mục tiêu của tụi mình cũng là vô địch tất cả các giải đấu. Mình và cả đội GAM cũng luôn nghĩ rằng thi đấu SEA Games 31 là đại diện cho Việt Nam. Đây là cơ hội lớn để đem về huy chương vàng cho đất nước qua đó giúp cho thể thao điện tử được nhiều người công nhận hơn.

Phỏng vấn độc quyền Levi: Với LMHT Việt, đối thủ đáng ngại nhất tại SEA Games chỉ có chính bản thân chúng ta mà thôi - Ảnh 4.

PV: Khẩu hiệu năm nay của GAM là "Rise As One", bạn có thể giải thích cho người hâm mộ ý nghĩa của khẩu hiệu này không? Và thông điệp mà GAM muốn gửi đến cộng đồng LMHT Việt nói chung và thế giới nói riêng là gì, thông qua slogan này?

Levi: Chúng ta có thể hiểu theo nghĩa đen là "Vươn lên như một tập thể". Tập thể ở đây vừa là GAM Esports chúng mình vươn lên để có vị trí số 1. Tập thể cũng vừa là các khán giả, fan của GAM và toàn bộ cộng đồng yêu thích thể thao điện tử. Bởi chúng mình muốn đại diện cho Việt Nam tại các giải đấu quốc tế và chứng minh sức mạnh của nền Liên Minh Huyền Thoại Việt sau 2 năm vắng bóng tại các giải đấu quốc tế.

Ông Izumin - Quản lý cấp cao của GAM: Khẩu hiệu này còn thể hiện mong muốn của chúng tôi là cái tên GAM Esports sẽ được biết đến rộng rãi hơn, không chỉ đơn thuần nằm trong khuôn khổ giải đấu thể thao điện tử.

Ông TK Nguyễn - CEO của NRG.Asia: Chúng tôi sẽ không thể làm được nếu thiếu sự ủng hộ của các bạn, những khán giả đang theo dõi, ủng hộ GAM và cộng đồng yêu thích thể thao điện tử. Hãy cùng chúng tôi Rise As One hướng đến năm 2022 rực rỡ.

Phỏng vấn độc quyền Levi: Với LMHT Việt, đối thủ đáng ngại nhất tại SEA Games chỉ có chính bản thân chúng ta mà thôi - Ảnh 5.

Xin cảm ơn Levi và tập thể GAM Esports đã hợp tác cùng GameK để thực hiện buổi phỏng vấn. Chúc bạn và tập thể GAM sẽ gặt hái được nhiều thành công, đạt được tất cả danh hiệu tại mọi giải đấu mà đội tham dự trong mùa giải 2022 này.


https://gamek.vn/phong-van-doc-quyen-levi-voi-lmht-viet-doi-thu-dang-ngai-nhat-tai-sea-games-chi-co-chinh-ban-than-chung-ta-ma-thoi-20220214190655946.chn