Phỏng vấn độc quyền HLV trưởng JackieWind của GAM Esports: "Riot vẫn chưa thực hiện cam kết với chúng tôi"

LộcD GameK  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/09/2021 06:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

HLV trưởng của GAM Esports đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về việc VCS không thể tham dự CKTG 2021 sắp tới.

Vào ngày 09/09 (giờ Việt Nam), Riot Games đã đưa ra những thông tin mới liên quan đến Chung kết thế giới 2021. Và đáng chú ý, chính là tổ chức này đã xác nhận khu vực VCS sẽ không tham dự giải đấu cao nhất LMHT tại Iceland sắp tới.

Với việc VCS đã chính thức mất cơ hội tham dự CKTG, chúng tôi đã có một cuộc phỏng vấn với HLV JackieWind - huấn luyện viên trưởng của GAM Esports để nghe anh chia sẻ những cảm nghĩ sau một năm 2021 có thể nói là vô cùng giông bão với khu vực VCS nói chung và với GAM nói riêng.

Phỏng vấn độc quyền HLV trưởng JackieWind của GAM Esports: Riot vẫn chưa thực hiện cam kết với chúng tôi - Ảnh 1.

HLV trưởng JackieWind của GAM Esports

Xin chào HLV JackieWind, thông tin VCS không thể tham dự CKTG 2021 thực sự mang lại nỗi thất vọng đối với cộng đồng LMHT Việt. Jackie có thể chia sẻ cảm xúc của mình lúc này không?

Mình cảm thấy rất thất vọng vì không có bất kỳ đại diện nào có thể tham dự CKTG 2021 và đây là lần thứ 3 liên tiếp các đại diện của VCS đã không thể có mặt tại các giải đấu quốc tế.

Các tuyển thủ hẳn là đang rất thất vọng về thông tin này?

Khi nhận được tin không thể thi đấu VCS mùa Hè 2021 và tham dự CKTG 2021 thì các tuyển thủ rất buồn và hụt hẫng, thất vọng vì tụi mình đã tập luyện rất chăm chỉ trong suốt hơn 3 tháng vừa qua.

Phỏng vấn độc quyền HLV trưởng JackieWind của GAM Esports: Riot vẫn chưa thực hiện cam kết với chúng tôi - Ảnh 2.

GAM và cả VCS đã mất cơ hội tham dự CKTG 2021 sắp tới tại Iceland

Anh đã có một số dòng trạng thái được cho rằng có liên quan đến việc VCS không thể tham dự CKTG, anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về điều đó hay không? Chẳng hạn như những cam kết mà Riot đã dành cho khu vực VCS sau khi các đội Việt Nam không thể tham dự CKTG 2020 và MSI 2021?

Mình cảm thấy rất buồn và thất vọng về cách Riot Game đưa ra thông báo việc VCS không thể có mặt tại CKTG năm nay. Còn về những cam kết cho các đại diện VCS mà cụ thể là GAM sau khi không thể tham dự CKTG 2020 và MSI 2021 là gì thì mình xin phép không tiết lộ. Tuy nhiên điều này vẫn chưa được thực hiện cho tới thời điểm hiện tại.

Theo HLV Ren của SGB chia sẻ thì việc VCS không thể đến Iceland mới chỉ được xác định trong thời gian gần đây, vậy trước đó, liệu đã có những nỗ lực thiết thực nào để có thể đưa VCS dự CKTG hay không?

Riot Game cùng với Garena đã có những nỗ lực để đưa VCS đến với CKTG 2021. Nhưng việc việc thay đổi địa điểm thi đấu đã khiến mọi thứ trở nên rất khó khăn trong việc xin visa cho các team VCS.

Ở thời điểm hiện tại, chúng ta đã không có một giải đấu nào kể từ Mùa Xuân 2021, nhưng nếu giải Mùa Hè được tổ chức, anh có tự tin GAM sẽ giành vị trí cao nhất và suất đi CKTG?

Tụi mình không hề có bất kỳ xáo trộn nào ở đội hình chính mùa xuân và hè 2021, thậm chí là còn nhận thêm sự hỗ trợ rất lớn từ NRG Asia nên mình rất tự tin GAM sẽ bảo vệ thành công chức vô địch mùa hè nếu giải đấu có diễn ra.

Phỏng vấn độc quyền HLV trưởng JackieWind của GAM Esports: Riot vẫn chưa thực hiện cam kết với chúng tôi - Ảnh 3.

Việc thay đổi địa điểm được tiết lộ cũng góp phần gây khó khăn trong việc các đội tuyển Việt Nam xin visa

Trong suốt thời gian các giải đấu quốc nội của các khu vực và quốc gia khác trên thế giới diễn ra, GAM có cơ hội để train cùng các đội tuyển khác không? Kết quả từ các buổi train như thế nào?

Trong 4 đội Trung Quốc tham dự CKTG 2021 thì GAM đã có cơ hội được đấu tập cùng với 2 đội và tụi mình đã học hỏi được rất nhiều từ những đội hàng đầu thế giới.

Nếu có thể tham gia CKTG 2021, theo anh thì VCS có cơ hội tiến sâu hay không? Và riêng GAM thì mục tiêu sẽ là gì nếu được tham gia CKTG?

Mình nghĩ GAM sẽ vượt qua được vòng bảng và nếu may mắn không phải gặp các đại diện đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc quá sớm thì mình nghĩ GAM sẽ có cơ hội tiến xa tại CKTG 2021.

Sau 2 năm vắng bóng tại đấu trường quốc tế, theo anh thì một khi trở lại, vị thế của LMHT Việt Nam liệu có còn như xưa? Sẽ tiến bộ hơn hay có dấu hiệu thụt lùi?

Điều này rất khó nói trong tương lai nhưng những diễn biến tại VCS trong thời gian qua chắc chắn sẽ gây tổn thương cho các đội VCS và sẽ ảnh hưởng đến kết quả ở các giải đấu quốc tế.

Anh có kỳ vọng gì vào viễn cảnh trong năm tới? Khi mà chưa có gì chắc chắn rằng VCS sẽ không bỏ lỡ thêm kỳ MSI 2022?

Tuy là không có gì đảm bảo được các đại diện của VCS nói chung và GAM nói riêng sẽ có cơ hội tham gia MSI hay CKTG 2022 nhưng bản thân mình rất hy vọng vào 2 giải đấu SEA Games và ASIAD sẽ được tổ chức trong năm sau.

Phỏng vấn độc quyền HLV trưởng JackieWind của GAM Esports: Riot vẫn chưa thực hiện cam kết với chúng tôi - Ảnh 4.

Nhiều hy vọng về việc VCS nói chung và GAM nói riêng sẽ có thể tham dự ASIAN Games và SEA Games

GAM vừa nhận được sự đầu tư lớn mạnh từ NRG Asia sau khi được tập đoàn này mua lại, việc VCS Mùa Hè không thể tổ chức cùng với đó là khu vực chúng ta mất suất dự CKTG, thì những điều này có ảnh hưởng gì đến sự hợp tác của đôi bên không?

NRG Asia là một tổ chức lớn mạnh và có tiềm lực tài chính cũng như sự đầu tư nghiêm túc, lâu dài vào GAM nên việc VCS mùa hè không thể khởi tranh hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự hợp tác này.

Hiện tại thì phía Ban tổ chức VCS vẫn đang thông tin rằng giải đấu mùa hè sẽ được tổ chức vào cuối năm nay. Anh có thể chia sẻ một vài cảm nhận về vấn đề này? Liệu việc tổ chức VCS Mùa Hè 2021 có còn nhiều ý nghĩa không, khi mà phần thưởng giá trị nhất là tấm vé đi CKTG đã không còn?

Tuy là phần thưởng giá trị nhất là tấm vé đến với CKTG đã không còn, nhưng theo mình thì có giải đấu cho các tuyển thủ giữ phong độ thì vẫn sẽ tốt hơn là phải chờ đến tháng 2 năm sau.

Ở thời điểm hiện tại, có lẽ chúng ta nên hướng đến tương lai, GAM sẽ hướng đến sự ổn định đội hình hay bổ sung thêm những cái tên chất lượng? Anh có thể chia sẻ về định hướng của toàn đội sắp tới?

Rất tiếc là hiện tại mình chưa thể đưa thông tin về đội hình của GAM ở mùa giải sau nhưng mình cùng với Ban lãnh đạo đội sẽ cố gắng làm tất cả để giữ vững vị thế của GAM cũng như đại diện cho toàn thể Việt Nam tham gia SEA Games và ASIAD 2022.

Xin cảm ơn những chia sẻ của HLV JackieWind. Chúc anh và tập thể GAM Esports sẽ giữ sức khỏe thật tốt vượt qua đại dịch cũng như là gặt hái thêm những thành công mới trong tương lai.