Phỏng vấn Bình luận viên Hoàng Luân: 'Có tới 5 cái tên đủ khả năng trở thành nhà vô địch VCS Mùa Hè 2020'

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/07/2020 11:58 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Chúc mừng 5 cái tên được lựa chọn... à mà thôi...

BLV Hoàng Luân chắc chắn là một cái tên đã quá quen thuộc với các khán giả theo dõi giải đấu LMHT Việt. Trong giai đoạn VCS Mùa Hè 2020 đang diễn ra vô cùng căng thẳng và bất ngờ, tên tuổi của anh lại càng được phổ biến rộng khắp với những dự đoán "đi vào lòng người".

Mới đây, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện ngắn cùng vị HLV này, một phần là để "giải mã" những bí ẩn tâm linh xoay quanh những dự đoán của anh, phần còn lại, nghiêm túc hơn một chút, là cùng lắng nghe những nhận định, dự đoán và cảm nhận của Hoàng Luân về cục diện của LMHT chuyên nghiệp Việt Nam hiện tại.

Xin chào anh Hoàng Luân! Đầu tiên, xin chúc mừng anh vì vẫn giữ vững phong độ "Gia Cát Dự" của mình trong loạt trận VCS vừa qua. Như quý độc giả đều đã biết, BLV Hoàng Luân còn được biết đến với biệt danh "Pelu" nhờ khả năng dự đoán có độ sai số không thua kém là bao so với huyền thoại bóng đá Pelé. Vậy xin phép được hỏi anh Luân, là những dự đoán của anh về kết quả của anh với các trận đấu tại VCS là dựa trên cơ sở đánh giá chuyên môn nào đó, hay đơn giản là chỉ dự đoán… "cho vui"?

Xin chào các bạn độc giả. Nếu để trả lời theo đúng câu hỏi thì là cho vui thật. Vì trong số 8 trận đấu mỗi tuần, có trận thì dựa trên đánh giá chuyên môn, có trận thì dựa trên cảm tính là nhiều hơn.

Phỏng vấn Bình luận viên Hoàng Luân: Có tới 5 cái tên đủ khả năng trở thành nhà vô địch VCS Mùa Hè 2020 - Ảnh 1.

Quả thực, những diễn biến trong mỗi trận đấu LMHT luôn diễn ra hết sức khó lường, nhưng đó cũng là điều làm nên sức hấp dẫn của bộ môn esports này nói riêng và thể thao nói chung. Vậy theo anh, cái tên nào sẽ mang đến nhiều bất ngờ nhất tại VCS Mùa Hè 2020 này?

Trước khi mùa giải khởi tranh thì mình khá chú ý Gloryy của Percent, tính tới thời điểm này thì anh ta đang thể hiện rất tốt mặc dù là tân binh.

Dẫu biết câu hỏi này có thể "gây thù chuốc oán" với rất nhiều fan của các đội tuyển tại VCS, nhưng anh Luân có thể thêm một lần nữa đưa ra những nhận xét, đánh giá về cục diện tổng thể của LMHT mùa giải này không? Những cái tên nào sẽ có khả năng cao nhất cạnh tranh cho chức vô địch?

Đây có thể là một mùa giải căng thẳng nhất từ trước đến nay khi có nhiều hơn 3 đội có cơ hội thật sự để trở thành nhà vô địch, đó là Team Flash, GAM, Team Secret, EVOS và CERBERUS.

Nghiêm túc một chút, chúng ta hãy nói về những vấn đề cụ thể hơn. Cục diện VCS hiện tại đang chứng kiến hai cái tên nằm ở 2 thái cực trái ngược hoàn toàn: Một GAM Esports đánh mất rất nhiều hảo thủ lại đang thi đấu thăng hoa, trong khi ĐKVĐ Team Flash dù được bổ sung rất nhiều ngôi sao nhưng lại đánh mất mình. Theo anh thì nguyên nhân là do đâu? FL có đang thực sự gặp vấn đề về tính gắn kết giữa các thành viên trong đội hay không?

Giai đoạn này khả năng cao là FL đang thiếu sự gắn kết. Trong một đội LMHT thì 2 khu vực cần sự gắn kết nhất là đường dưới và cặp rừng/giữa thì FL đều có những thay đổi xung quanh khu vực này nên hơi chật vật đầu giải là hoàn toàn dễ hiểu.

Phỏng vấn Bình luận viên Hoàng Luân: Có tới 5 cái tên đủ khả năng trở thành nhà vô địch VCS Mùa Hè 2020 - Ảnh 2.

Kể từ sau CKTG 2017, khu vực VCS thực sự chưa có bước tiến đáng kể trên đấu trường quốc tế. Các chuyên gia thì vẫn nhận định rằng trên phương diện cá nhân, những ngôi sao LMHT Việt Nam không hề thua kém so với các khu vực khác như LEC hay LCS, vậy VCS đang thiếu đi điều gì để có thể vượt qua rào cản về mặt trình độ với phần còn lại?

Đã tới mùa giải CKTG thứ 10 thì kĩ năng của từng người chơi cá nhân không còn là vấn đề quan trọng nhất, mà là bề dày chiến thuật của toàn đội và tư duy thi đấu của vận động viên. Nếu cải thiện được 2 yếu tố này thì VCS mới có cơ hội làm tốt ở các giải quốc tế.

Anh đánh giá thế nào về lứa tuyển thủ trẻ hiện tại của VCS? Liệu họ có đủ sức tiếp bước thành công của các đàn anh hay không?

Hoàn toàn có thể, nhưng họ cần có được đội ngũ huấn luyện chất lượng để có thể phát triển đúng hướng.

Có một vấn đề cũng khá nhạy cảm hiện nay, đó là chất lượng Bình luận viên LMHT của VETV. Nhiều khán giả cho rằng những BLV mới hiện tại không thể mang đến cảm giác máu lửa và cuốn hút như lứa BLV lão làng, chẳng hạn như Hoàng Luân, Mạnh An, Đức Mạnh hay Lê Khôi. Anh có thể chia sẻ ý kiến về vấn đề này được không?

Vấn đề này có lẽ là do khán giả đã quá quen với những gương mặt, giọng nói cũ nên thường sẽ khó chấp nhận những người mới hoặc sẽ khắt khe hơn khi với họ.  

Phỏng vấn Bình luận viên Hoàng Luân: Có tới 5 cái tên đủ khả năng trở thành nhà vô địch VCS Mùa Hè 2020 - Ảnh 3.

Chúng ta hãy cùng đến với một vài câu hỏi hơi riêng tư một chút, anh Hoàng Luân hiện tại còn try-hard LMHT không? Nếu có thì vị tướng yêu thích và bậc rank hiện tại của anh là gì?

Mình vẫn đang cố gắng thoát vàng bằng 2 vị trí rừng và hỗ trợ. Tướng yêu thích nhất thì là Ahri.

Trước đây thì đã có một thời gian anh Luân và cựu HLV Tinikun tuyên bố "nghỉ chơi" với nhau vì những lùm xùm giữa GAM Esports và Ban tổ chức VCS, nhưng một thời gian sau thì cả hai đã tương tác trở lại trên MXH. Anh Luân có thể chia sẻ thêm về mối quan hệ hiện tại giữa anh và Tinikun không?

Hiện tại thì mình có cộng tác với Wescan và Tini thì làm việc ở đó, mối quan hệ hiện tại là mối quan hệ đối tác công việc.

Trên phương diện là một người làm Esports lâu năm, anh Hoàng Luân có thể cho biết đâu là cột mốc đáng nhớ nhất trong lịch sử phát triển của LMHT chuyên nghiệp Việt Nam mà anh từng được chứng kiến, và cảm xúc khi đó của anh như thế nào được không?

Có lẽ khoảnh khắc của một sự kiện quốc tế đầu tiên của LMHT ở Việt Nam, Đà Nẵng 2012, mang nhiều ý nghĩa với cá nhân mình vì nó là khởi đầu cho tất cả. Ngoài ra với cá nhân mình thì đó là sự kiện offline lớn đầu tiên nên cảm xúc rất đặc biệt.

Lời cuối cùng, anh có muốn nhắn nhủ gì tới các fan hâm mộ của LMHT Việt Nam và các bạn độc giả không ạ? 

Cám ơn tất cả các bạn vì đã đồng hành cùng LMHT VN trong 8 năm qua. Hi vọng hành trình tiếp theo của LMHT vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Cảm ơn BLV Hoàng Luân vì buổi phỏng vấn này! Hi vọng rằng chúng ta sẽ sớm được chứng kiến cuộc cạnh tranh ngôi vô địch cực kỳ khốc liệt của VCS Mùa Hè đúng như những gì mà anh Luân đã dự đoán.

Phỏng vấn Bình luận viên Hoàng Luân: Có tới 5 cái tên đủ khả năng trở thành nhà vô địch VCS Mùa Hè 2020 - Ảnh 4.

Trong một diễn biến mới nhất...