Phim chuyển thể từ game Super Mario Bros sẽ được phát hành vào năm 2022

Mirikatoji  - Theo Helino | 07/11/2018 08:30 PM

Các fan của anh chàng thợ sửa ống nước Mario chuẩn bị đón tin mừng nào. Bộ phim chuyển thể từ trò chơi nổi tiếng Super Mario đang được hãng Illumination lên kế hoạch ra mắt vào năm 2022.

Ra đời từ năm 1985, dù có cách chơi đơn giản nhưng Super Mario Bros. đã trở thành một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của nhiều thế hệ thanh niên. Trò chơi nay đã ăn sâu vào tâm trí của bao nhiêu thế hệ và Mario đã trở thành nhân vật dễ nhận ra nhất trong lịch sử làng game.

Chắc ai cũng phải nhớ đến hình ảnh một anh chàng thợ sửa ống nước với bộ quần áo yếm đỏ chót nhảy qua nhảy lại. Nội dung của trò chơi là theo chân anh em Mario và Luigi, 2 người Ý làm nghề thợ sửa ống nước, trên đường đi qua 8 thế giới khác nhau để cứu công chúa .

Phim chuyển thể từ game Super Mario Bros sẽ được phát hành vào năm 2022 - Ảnh 1.

Vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, hầu hết các game thủ có cả hộp đồ ăn trưa có hình Mario, chăn Mario, bật TV là có hoạt hình Mario, đến cả hộp ngũ cốc ăn sáng cũng có hình anh thợ sửa ống nước. Không thể phủ nhận rằng Mario đã len lỏi vào từng ngõ ngách của nền văn hóa hiện đại và thu hút một lượng đông đảo fan hâm mộ.

Còn Illumination Entertainment được thành lập năm 2007 bởi Chris Meledandri và tác phẩm đầu tay của họ là Despicable Me ra mắt năm 2010, gây được tiếng vang lớn trên thế giới. Sau đó họ lần lượt tung ra Despicable Me 2 và Despicable Me 3 và spin-off Minions, đều đem về doanh thu hơn 1 tỷ đô mỗi phim. Cùng với Pixar, DreamWorks Animation hay Disney, Illumination đang là những hãng sản xuất phim hoạt hình đắt giá nhất thế giới.

Phim chuyển thể từ game Super Mario Bros sẽ được phát hành vào năm 2022 - Ảnh 2.

Vậy các bạn nghĩ sao khi hai đơn vị này hợp tác với nhau cho ra một bộ phim được chuyển thể độc đáo nhất từ trước đến nay. Nghe thôi đã thấy rất là thú vị đúng không nào? Mới đây Ông Chris Meledandri, người thành lập studios phim hoạt hình Illumination cho biết hãng phim của ông sẽ làm bộ phim Super Mario Bros, dự kiến phát hành năm 2022. Thông tin này đưa ra đã khiến hàng triệu fan hâm mộ "háo hức".

Trước đây đã từng có một bộ phim về Mario được ra mắt năm 1993 nhưng không thành công, điều đó không hề khiến Meledandri nao núng mà thậm chí ông còn cảm thấy vui vì phiên bản Mario 1993 không hay lắm, chính vì vậy sẽ rất thú vị khi ông làm một bộ phim Mario khác tuyệt vời hơn.

Phim chuyển thể từ game Super Mario Bros sẽ được phát hành vào năm 2022 - Ảnh 3.

Meledandri cũng chia sẻ thêm rằng, ông tin rằng sự thất bại trước đó là do các nhà làm phim đã không làm việc với Nintendo chặt chẽ, đủ để theo một tầm nhìn mà nhượng quyền thương mại đã duy trì từ những năm 80. Ông sẽ tránh sai lầm này bằng cách làm việc trực tiếp với người sáng tạo Mario Shigeru Miyamoto và bộ phim sẽ trở thành một thách thức cho Despicable Me và Minions.

Ngoài ra, Chris Meledandri cũng cho biết Illumination sẽ nhận hợp đồng làm lại 2 bộ phim là Shrek và Puss in Boots (Chú Mèo Đi Hia), vốn trước đây được thực hiện bởi studio DreamWorks Animation và cũng rất thành công. Có lẽ thời gian tới chúng ta sẽ được nghe nhiều hơn về những dự án của hãng phim hoạt hình này, nếu mọi dự án đều được thực hiện thành công thì chắc chắn Illumination sẽ trở thành một thương hiệu hoạt hình nổi tiếng trong giới điện ảnh.