Phản ứng của cộng đồng LMHT sau trận đấu thứ 2 vòng loại khu vực LCK: Gen.G lại bật "mode" BO5, Griffin vẫn là niềm tự hào của Hàn Quốc

Loris CarryUs  - Theo Helino | 14/09/2018 11:35 PM

Một lần nữa giành chiến thắng nghẹt thở trong loạt BO5 tại vòng loại khu vực LCK, Gen.G chỉ còn cách tấm vé tham dự Chung kết thế giới LMHT 2018 một trận đấu nữa thôi.

Bên cạnh trận Chung kết LPL mùa hè 2018, thì cuộc thư hùng tranh tấm vé thứ 3 tham dự CKTG 2018 của khu vực LCK giữa Gen.GGriffin cũng là tâm điểm chú ý của cộng đồng LMHT thế giới trong ngày hôm nay 14/9.

Cả Gen.G và Griffin đều được đánh giá là 2 cái tên "thú vị" nhất của làng LMHT thế giới thời điểm hiện tại. Một bên là "Siêu tân binh" đã có màn ra mắt cực ấn tượng trong lịch sử LCK và được so sánh với SKT T1 K lừng danh một thời. Một bên là Nhà đương kim vô địch thế giới với phong cách kỳ lạ: luôn thi đấu thiếu ổn định xuyên suốt mùa giải nhưng lại chơi cực hay ở những trận đấu quyết định.

Phản ứng của cộng đồng LMHT sau trận đấu thứ 2 vòng loại khu vực LCK: Gen.G lại bật mode BO5, Griffin vẫn là niềm tự hào của Hàn Quốc - Ảnh 1.

Kết quả, kinh nghiệm và thói quen giành chiến thắng trong các trận BO5 đã giúp Gen.G quật ngã Griffin sau 5 ván đấu một cách không thể kịch tính hơn. Trong trận đấu này, dù ai thắng ai thua, thì việc một trong 2 đội tuyển chắc chắn không thể đến với CKTG năm nay cũng đều để lại cho cộng đồng game thủ khá nhiều tiếc nuối.

Sau khi trận đấu kết thúc, cộng đồng game thủ LMHT đã giành những lời tán dương cho Gen.G với chiến thắng quan trọng này, nhưng cũng không quên tán dương Griffin sau chặng đường thần kỳ mà họ đã tạo nên trong nửa cuối mùa giải 2018:

- Có vẻ như những trận BO5 của năm 2018 đã đúng nghĩa "BO5" hơn, từ chung kết LCK, LPL đến vòng loại khu vực thời điểm này, tất cả đều phải trải qua 5 ván đấu, người thắng thì hoàn toàn xứng đáng mà kẻ thua cũng khiến khán giả giành nhiều sự tiếc nuối.

- Giành ngôi vị Á quân trong mùa giải đầu tiên tham dự LCK, Viper, Chovy, Tarzan, Lehends, Sword, các chàng trai trẻ đã vất vả rồi, trở lại mạnh mẽ hơn nữa vào năm sau nhé!

Phản ứng của cộng đồng LMHT sau trận đấu thứ 2 vòng loại khu vực LCK: Gen.G lại bật mode BO5, Griffin vẫn là niềm tự hào của Hàn Quốc - Ảnh 2.

Griffin thực sự là niềm tự hào của cộng đồng game thủ LMHT Hàn Quốc

- Chết tiệt, Gen.G lại bật mode BO5 của họ lên, tôi phát cuồng vì cái đội tuyển kỳ lạ này mất thôi.

- Các bệnh viện tại Hàn Quốc cho biết có rất nhiều người nhập viện vì đau tim, điểm chung là họ đều mặc chiếc áo của Gen.G, Bộ y tế thì dự báo số lượng ca đau tim sẽ còn tăng thêm nhiều lần vào ngày 16/9 (thời điểm diễn ra trận đấu cuối cùng của Vòng loại khu vực LCK giữa Gen.G và Kingzone). Trả lời - Tôi lại nghĩ là họ rớt tim luôn rồi cơ.

Phản ứng của cộng đồng LMHT sau trận đấu thứ 2 vòng loại khu vực LCK: Gen.G lại bật mode BO5, Griffin vẫn là niềm tự hào của Hàn Quốc - Ảnh 3.

Ruler đã không kìm nổi nước mắt sau trận đấu, còn đối với fan hâm mộ Gen.G thì có lẽ họ đã rớt tim ra ngoài hết rồi

- Gen.G không thích chức vô địch LCK, họ thích Cup thế giới cơ.

- Crown 2016 và Ruler 2017 comeback thật đúng lúc.

- Một trận đấu tuyệt vời, chúc mừng Gen.G, nhưng Griffin cũng không cần phải buồn quá lâu, nếu tiếp tục phong độ như hiện tại thì tương lai của họ vẫn sẽ cực kỳ sáng lạn, hẹn gặp ở CKTG 2019 nhé!

Mặc dù các fan hâm mộ của Gen.G vẫn đang còn ngây ngất với chiến thắng thứ 2 liên tiếp trong loạt trận BO5 đầy căng não, nhưng đừng quên trước mắt họ vẫn còn một rào cản cuối cùng: Kingzone DragonX.

Phản ứng của cộng đồng LMHT sau trận đấu thứ 2 vòng loại khu vực LCK: Gen.G lại bật mode BO5, Griffin vẫn là niềm tự hào của Hàn Quốc - Ảnh 4.

Cựu Vô địch LCK là đội tuyển bị chỉ trích khá nhiều trong nửa cuối mùa giải 2018 vì phong độ bất ổn, nhưng dù sao đi nữa thì họ vẫn đang là đội tuyển được đánh giá rất cao tại Hàn Quốc, và với việc chỉ phải "tọa sơn quan hổ đấu" sau 2 trận vòng loại vừa qua, thì chắc chắn Kingzone sẽ có một sự chuẩn bị tốt nhất khi đối đầu với Gen.G.

Dù Ruler và đồng đội đang sở hữu "Nội tại" BO5 nhưng rõ ràng cục diện trận đấu quyết định tấm vé cuối cùng đến với CKTG của khu vực LCK vẫn rất khó lường.