Phản ứng của cộng đồng LMHT Hàn Quốc về trận đấu giữa KT và SKT: "Đã đến lúc Faker chuyển sang đi rừng rồi"

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 05/04/2018 04:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Dưới đây là phản ứng của cộng đồng LMHT Hàn Quốc về trận đại chiến viễn thông giữa SKT và KT.

Cuối cùng, KT cũng có thể quên đi cơn ác mộng mang tên SKT. Ngày 4/4, trận đấu tứ kết của giải đấu LCK Mùa Xuân 2018 giữa KT Rolster (KT) và SKT T1 đã kết thúc với chiến thắng 3-1 dành cho KT. Thắng trận này, KT đã đặt chân tới trận bán kết và gặp đối thủ Afreeca Freecs.

Dưới đây là phản ứng của cộng đồng LMHT Hàn Quốc về trận đại chiến viễn thông này.

VÁN 1

Deft lại tặng quà cho SKT rồi. Tại sao họ lại để Swain vượt qua cấm chọn. Có phải các HLV không có não không?

- Đó là sự khác biệt của những ADC

- Điền vào chỗ trống: B_N SW_IN

- Đừng chế nhạo các tuyển thủ

- Tôi là một fan của SKT nhưng điều này không thích hợp

- KT không thua vì để hở Swain. Họ thua vì Deft mắc sai lầm mỗi khi thi đấu với SKT. Khiến giao tranh bất lợi vì không có bất kỳ kỹ năng thoát thân nào.

"Nếu cấm Swain, Xayah sẽ bị hở và Bang có tỷ lệ thắng là 100% với Xayah" - HLV KT nghĩ.

Trận đấu thật tuyệt vời. Bởi vì nó là Bo5.

- Bangbangbang. Mặc dù Ucal đã chơi rất tốt.

KT đã không lăn cầu tuyết tốt ở giai đoạn đầu trận. Thọ thậm chí còn không ăn được con rồng đầu tiên.

- SKT đã đề phòng sự tấn công sớm của KT khá tốt. Có rất nhiều khoảnh khắc tuyeẹt vời nhưng nó không quan trọng với KT.

Tài năng rất quan trọng. Bang đã chơi rất nhiều nhưng phong độ của cậu ấy trở lại kể từ khi luyện tập.

- KT và SKT không thay đổi chút nào.

- LOL.

Sự khác biệt giữa PraY và Deft: PraY thắng khi anh ta bị nhắm tới nhưng Deft lại thua.

- Deft nên chơi những tướng như kiểu Ezreal để có kỹ năng thoát thân tốt.

- Mọi người đổ lỗi cho Deft, nhưng tôi không nghĩ đó là sai lầm của cậu ấy. Cậu ấy đã ở một vị trí tốt nhưng Azir đã chặn Alistar và giao tranh nghiêng về phía SKT. Bạn nên nói nhiều về những điều cậu ấy làm tốt chứ đừng chỉ trích những sai lầm nhỏ.

SKT thắng vì họ chơi 6v5??


Trọng tài và Thal giống nhau đến kỳ lạ

Trọng tài và Thal giống nhau đến kỳ lạ

- Có vẻ như ở đó có một chiếc gương

- Trông giống 6v5 đó

- LOL

VÁN 2

Những gì mà KT nghĩ mình phải làm gì với Olaf thì họ đã thực hiện trong ván 2. Họ đã chơi chủ động ở đường giữa và rừng, đẩy trụ rất dễ dàng.

Ucal thực sự là tân binh đấy à? Cậu ấy thực sự rất hay.

- Cậu ấy phải là kho báu của KT

- Thật thú vị khi cậu ấy là một tân binh hoàn hảo

Tiếng thở dài của Bang vào phút cuối đã giải thích mọi thứ xảy ra trong trận đấu này.

- Blank không thể làm bất cứ điều gì nếu Zac bị cấm. Ucal làm rất tốt mặc dù là một tân binh.

- Blank là một tuyển thủ sao? Cậu ấy liên tục cho đối phương ăn mạng và tự tử.

Đây không phải do rừng. Nếu bạn nói là do rừng, chắc là bạn chưa bị ai đó gank kiểu như thế. Nếu đây là rank soloQ, tôi sẽ nguyền rủa mid và top sau đó thoát game.

- Vâng, đó luôn là lỗi của người đi rừng.

- Nghiêm túc nhé, trận này là do người đi rừng.

- Bạn có xem trận đấu không? Tất cả các đường nát là vì rừng.

- Tất cả là do chiến công đầu ở gần bùa đỏ. Blank nên biết là có Olaf ở đó chứ.

Giống như ván 1, kể cả SKT muốn kéo tới late game thì Jarvan IV cũng nên hỗ trợ các đường theo cách nào đó. SKT thắng trận đầu vì Olaf không gây nhiều áp lực lên các đường, nhưng Olaf đã chiếm ưu thế trong ván 2 và Blank luôn bị hạ gục trong lúc quan trọng.

- Tất nhiên Jarvan IV không hề lợi khi đối đầu với Olaf. Đó là lý do tại sao KT chọn Olaf.

- Jarvan IV thua Olaf trong rừng là dĩ nhiên nhưng thậm chí như vậy, Blank vẫn quá tệ.

- Chiến công đầu là một sai lầm và KT đã lăn cầu tuyết từ đó.

- Điều này đúng, cảm giác bất lực của Jarvan IV xuyên suốt trận đấu.

- Jarvan IV không yếu trong những cuộc gank. Tất cả những gì anh ta cần làm là kiểm tra xem Olaf có ở đó không và gank, nhưng anh ta không làm vậy.

Game_2_Blank.gif: Một mớ hỗn độn

Suy nghĩ của fan KT: Tôi ước chúng tôi không đi đến đó.jpg

- Họ luôn bị hạ gục khi cố gắng lấy tầm nhìn ở đó.

- Đừng đi.

- Trái tim tôi đập mạnh bất cứ khi nào họ đi đến đó.

- Deft....

- Tôi chỉ muốn Deft không đến đó.

VÁN 3

Hãy cho Blank dự bị nếu chúng ta muốn thắng...Whew...

- Tại sao họ lại cho Blank đánh? Cậu ta đã quăng ván 2 và lại làm vậy với cùng một lựa chọn.

- Blossom thậm chí còn tốt hơn kể cả Blank có kinh nghiệm. Đặc biệt là nếu họ muốn có một tuyển thủ chơi hổ báo trong meta này. Tất cả những gì Blank biết làm là chơi hổ báo bằng một vị tướng chống chịu. Và điều đó chỉ xảy ra với Zac vì tướng này có 2 mạng. Bạn luôn có thể thấy điều này nếu xem lượng sát thương mà Blank gây ra.

- Tại sao không cho Blossom đánh?

- Blank còn đang là học viên khi Bang và Faker đang gồng gánh SKT. ít nhất cậu ta có thể cố gắng xoay chuyển tình thế nếu đồng đội không làm tốt chứ. Thế nhưng Blank xuất hiện chỉ để đồng đội gánh cậu ta.

Chênh lệch ở vị trí đi rừng.

- Tất cả các đường của KT đều thắng ở ván 3. Sự khác biệt lớn nhất là rừng. Score thực sự đang có phong độ tốt trong ngày hôm nay.

- Chính xác Score chơi như cách anh ấy đã chơi vào năm 2016.

- Chính xác Blank cũng chơi như cách cậu ta chơi vào năm 2016.

Chỉ có 3 vị tướng mà Blank sử dụng tốt nhưng đã bị cấm. Do đó cậu ta không biết phải làm gì. Tôi muốn thấy Blossom trong ván 4. Tôi muốn xem một trận đấu căng go ngay cả khi họ thua.

- Blank chơi Jarvan IV là do những lượt cấm, vì vậy không có nhiều lựa chọn. Nhưng Swain của Faker không tốt.

- 3 lượt cấm vào rừng thực sự là lựa chọn tốt.

SKT cần thay đổi cách chơi. Họ cần thừa nhận rằng Faker không giống như trước. Họ vẫn nghĩ rằng họ sẽ thắng nếu Faker xanh.

- Blank tệ, nhưng Faker cũng tệ.

- Chúng ta có đang xem cùng một trận đấu không?

- Vậy khi Taliyah đi khắp bản đồ, người bị mắc kẹt ở đường giữa với phép Tốc Hành là ai đó khác à?

- Blank chơi tệ, đó là sự thật nhưng Faker cũng chẳng khá hơn khi đối đầu với Ucal, bạn không nghĩ thế sao?

Faker đã chứng minh điều gì trong ván 2 và 3: Swain đi mid cần cầm Dịch Chuyển.

- Thật không? Tại sao cả thế giới lại để anh ấy cầm Tốc Hành?

- Có thể anh ta nghĩ rằng sẽ giao tranh 2v2, nhưng Jarvan IV chỉ theo sau Skarner mà thôi.

- Swain luôn cầm Dịch Chuyển cho đến tận bây giờ.

- Swain là vị tướng chỉ tốt với Dịch Chuyển, nó cải thiện phần nào giai đoạn đầu yếu đuối và độ cơ động.

KT làm rất tốt với 3 lượt cấm rừng có nghĩa là người đi rừng của SKT có bể tướng khiêm tốn. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là họ không có được những lựa chọn quán trọng ở các vị trí khác. Đến KT cũng làm được điều đó.

VÁN 4

Một lần nữa, chênh lệch ở người đi rừng.

- Ucal quá hay.

- Ucal thực sự rất hay. Tôi chỉ nghĩ rằng cậu ta có tiềm năng, nhưng cậu ta đã tiến bộ rất nhiều chỉ sau một thời gian.

- Quyết định của Faker là đẩy đường một mình và cái chết ở cuối trận đấu thật đáng thất vọng.

- Blank thua người đi rừng đối phương 2 cấp độ, và Faker là hơn 2. Cả hai đều chết và đếm số quá nhiều.

- Có phải đường giữa quá khắc nghiệt không? Một người đi đường giữa có thể làm gì khi sự cách biệt ở rừng ảnh hưởng xấu? Faker có thêm chỉ số lính.

- Bạn thua trong pha 2v2 chỉ vì Blank tệ thôi sao? điều đó thể hiện ở lượng sát thương và chỉ số lính.

- Bạn có thắng trận đấu bởi có nhiều chỉ số lính hơn không? Bạn chắc phải ở Đồng Đoàn.

- Là một fan hâm mộ thẳng thắn, Faker thật tệ.

Tóm tắt trận tứ kết: Score, người đi rừng tuyệt vời.

- Người đi rừng xuất sắc nhất trước trận chung kết.

- Và Score đã sử dụng hết sức mạnh của mình và thua trong trận chung kết.

Blank bị hạ gục bởi quái rừng. Cậu ta có là con người không?

- Ngay cả cậu ta cũng là game thủ chuyên nghiệp à.

- Faker thì sao?

- Faker thi đấu tệ cả ngày hôm nay. Bang chiến đấu 1 mình. SKT hiện là một đội một thành viên đó là Bang.

- Faker chi là một người đi đường giữa kém nếu che tên anh ta đi. Đương nhiên Blank cũng tệ nhưng Faker cũng chẳng khá hơn. Mọi người đều biết rằng tất cả những người đi đường giữa đều giỏi hơn rất nhiều so với trước đây.

- Faker là người đi đẩy lẻ một mình ở cuối trận. Thật tội lỗi.

Liệu SKT có thắng nếu họ chơi Karma và Janna, tin tưởng Bang như KSV làm với Ruler không?

- KSV và KT đã khác biệt ở giai đoạn đi đường. Đường giữa và trên quan trong hơn so với đường dưới trong meta gần đây.

Faker cần tìm lại phong độ của mình. Tôi nghĩ anh ấy vẫn nghĩ mình là tuyển thủ có kỹ năng tốt nhất. Tôi không biết liệu anh ta có muốn người khác gank mình không nhưng anh ta chết những lý do bình thường. Phán đoán của anh ta không tốt như trước, có một bể tướng bình thường. Tôi nghĩ anh ta vẫn nghĩ rằng tất cả những người đi đường giữa khác không giỏi bằng anh ta.

- Faker đã trượt dốc như vậy đấy. Bất cứ khi nào những người chơi kỳ cựu bỏ đi, tôi đều cảm thấy thật tệ.

- Thay vì Faker chơi tệ, hãy nói rằng Ucal chơi quá tốt. Faker và Blank nên cố gắng hơn nữa.

- Faker có chỉ số lính tốt bây giờ là một điểm yếu.

- Swain là 2-2 trong ngày hôm nay. Cả 2 trận thua đều trong tay Faker.

Faker...Cũng đã đến lúc rồi.

- Đã đến lúc Faker chuyển sang đi rừng.

- Ambition: Chúng ta cùng chuyển sang đi rừng nào.

- LOL.

- Vậy điểm đến của tất cả những tuyển thủ huyền thoại đều là rừng hả?

- Score, Ambition và bây giờ đến lượt Faker?

- Chuyển sang đi rừng và sang thi đấu ở khu vực khác.

- Một ý tưởng tốt là Faker chuyển sang đi rừng và SKT tìm thấy một người đi đường giữa tốt.

Trạng thái hiện tại của Faker: Mùa đầu tiên Faker kéo cả team đi xuống.

- Thật buồn. Hãy làm tốt hơn vào mùa hè nhé.

Khinh.jpg

- Bang chắc đang nhìn người đi rừng và đường giữa của mình.

- Faker: Nghĩ về CKTG cuối cùng.

- Không có cách nào để trở lại trên đó.

- Đúng là nghiệp LOL.