Cosplay vốn là một nét văn hóa giải trí đặc biệt, nơi người tham gia hóa thân thành những nhân vật yêu thích trong truyện tranh, anime, game hay các tác phẩm điện ảnh. Không chỉ đơn thuần là mặc trang phục giống nhân vật, cosplay còn đòi hỏi sự đầu tư về tạo hình, trang điểm, biểu cảm và khả năng trình diễn. Nhờ đó, các sự kiện cosplay ngày càng thu hút đông đảo người trẻ trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị tích cực như sáng tạo, giao lưu và thể hiện đam mê, văn hóa cosplay đôi khi cũng xuất hiện những hành động quá đà, thậm chí phản cảm đến khó chấp nhận. Điển hình như mới đây, một đoạn video tại một sự kiện ở Trung Quốc,được lan truyền trên mạng xã hội đã khiến không ít người phải đặt câu hỏi về giới hạn của những màn trình diễn nhằm thu hút sự chú ý.
Văn hóa cosplay đang dần biến chất?
Theo những hình ảnh được chia sẻ, một nữ coser xuất hiện trong bộ trang phục hầu gái theo phong cách dễ thương, cầu kỳ. Cô bước lên một chiếc bàn được đặt nhiều đĩa thức ăn, trong khi xung quanh là rất đông khán giả đang chăm chú theo dõi và dùng điện thoại ghi hình. Điều khiến nhiều người bất ngờ là nữ coser không chỉ đứng hoặc tạo dáng trên bàn. Cô trực tiếp bước qua những chiếc đĩa được bày sẵn, khiến thức ăn trong đó bị giẫm lên và trở nên biến dạng. Màn trình diễn diễn ra ngay trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ.

Nếu đây thực sự là một tiết mục được ban tổ chức dàn dựng, câu chuyện vẫn đặt ra vấn đề đáng suy nghĩ: liệu việc sử dụng thực phẩm như một đạo cụ để tạo hiệu ứng có thực sự cần thiết?

Cosplay về bản chất không có gì tiêu cực. Ngược lại, đây là một sân chơi giúp nhiều người tìm thấy cộng đồng có chung sở thích, phát huy khả năng sáng tạo và thể hiện tình yêu với những nhân vật mà họ yêu thích. Nhiều coser còn phải dành hàng tháng để chuẩn bị trang phục, phụ kiện, kiểu tóc và cách hóa thân sao cho sát với hình tượng gốc.

Nhưng khi những màn trình diễn ngày càng cố gắng gây sốc để thu hút ánh nhìn, ranh giới giữa sáng tạo và phản cảm rất dễ bị xóa nhòa. Việc giẫm lên thức ăn, đặc biệt trong bối cảnh nhiều nơi vẫn phải đối mặt với vấn đề lãng phí thực phẩm, rõ ràng có thể khiến công chúng cảm thấy khó chịu.
Hành động khó hiểu của một bộ phận "fan cuồng"
Điều gây tranh cãi hơn cả lại nằm ở phản ứng của một bộ phận khán giả sau màn trình diễn.
Sau khi nữ coser bước qua những đĩa thức ăn, một số nam khán giả được cho là đã tranh giành phần thức ăn này. Thậm chí, có người còn ăn ngay tại chỗ, bất chấp việc thực phẩm đã bị giẫm lên.

Hành động trên nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Nếu hình ảnh phản ánh đúng sự việc, đây không còn đơn thuần là câu chuyện về sở thích cá nhân hay sự nhiệt tình với thần tượng. Nó đặt ra những câu hỏi về tâm lý "fan cuồng", khi một số người có thể sẵn sàng làm những điều khó hiểu chỉ để tìm cảm giác được sở hữu hoặc tiếp xúc với thứ có liên quan đến thần tượng mình yêu thích.
Việc hâm mộ một coser không có gì đáng lên án. Người hâm mộ hoàn toàn có thể chụp ảnh, giao lưu, mua sản phẩm lưu niệm hoặc ủng hộ thần tượng theo những cách văn minh. Tuy nhiên, sự yêu thích không nên biến thành việc bất chấp vệ sinh, an toàn hay những chuẩn mực ứng xử cơ bản.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng nguồn gốc và tính xác thực của những hình ảnh này hiện chưa thực sự rõ ràng. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI, không loại trừ khả năng đây là hình ảnh được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI, hoặc đã bị cắt ghép khỏi bối cảnh ban đầu. Vì vậy, việc khẳng định chắc chắn có một nữ coser thực sự thực hiện hành động trên là điều cần thận trọng.
Dù thực tế phía sau hình ảnh là gì, nội dung vẫn có thể tạo ra ảnh hưởng tiêu cực khi được lan truyền rộng rãi: người xem dễ hiểu sai, hình thành những định kiến lệch lạc về văn hóa cosplay hoặc cổ súy cho các hành vi phản cảm. Đây cũng là lý do cộng đồng mạng cần tỉnh táo, kiểm chứng nguồn tin trước khi chia sẻ, thay vì vô tình biến một hình ảnh gây sốc chưa được xác thực thành "trào lưu" mới.