Pet Sematary phim kinh dị của Stephen King sẽ được remake với những hình ảnh đáng sợ kinh hoàng

zunzin  - Theo Helino | 22/06/2018 03:09 PM

Trong thời gian gần đây những bộ phim được chuyển thể từ những tác phẩm kinh dị của Stephen King không ngừng tăng lên. Từ sau bộ phim ăn khách “It” những tác phẩm của ông đang được rất nhiều đạo diễn chú ý đến. Mới đây, tác phẩm Pet Sematary của Paramount Pictures đang chính thức bước vào giai đoạn sản xuất, hứa hẹn là một bộ phim xuất sắc với những hình ảnh ám ảnh đáng sợ kinh hoàng.

Theo chân các tiểu thuyết nổi tiếng và thành công khác của ông như Carrie, The Shining, Cujo…Pet Semetary được viết vào năm 1983. Bộ phim chuyển thể đầu tiên từ tiểu thuyết này được công chiếu năm 1989 đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với khán giả.

Tuy bộ phim không quá nổi tiếng, nhưng những người xem vẫn bị ám ảnh bởi những chi tiết ma quái trong bộ phim. Nhiều người hâm mộ đang hi vọng rằng bản remake này sẽ bùng nổ hơn nữa, bù đắp được những gì còn thiếu sót ở bản trước, sẽ thể hiện được hết những nét kinh dị thật sự trong tiểu thuyết gốc.

Bộ phim được hãng Paramount Pictures làm lại, với những lời hứa hẹn sẽ mang đến một tác phẩm thật sự kinh dị với người xem, bộ phim sẽ hé lộ một thế lực “tàn ác bí ẩn” mà chúng ta chưa bao giờ được chứng kiến.

Nội dung của bộ phim theo như trong tiểu thuyết là: “Một bác sĩ tên Louis Creed nhận được một công việc mới và đang cùng gia đình chuyển đến sống ở một thị trấn miền quê Ludllow. Nhưng bất chấp sự thanh bình ở mặt ngoài của Ludlow, đâu đó quanh đây vẫn có sự tồn tại của một mối nguy hiểm chết người.

Những chiếc xe tải trên con đường phía ngoài ngôi nhà cổ kính đẹp đẽ của gia đình Crees đều lái nhanh khi đi ngang qua đây chỉ vì một lí do…bãi tha ma dành cho thú cưng ở đằng sau ngôi nhà. Sau đó, Louis nhận được những lời cảnh báo từ cả thế giới thực lẫn trong những cơn ác mộng rằng anh tốt nhất đừng nên bước vào bãi tha ma này. Một sự thật khiến người ta chết khiếp đang được cất giấu tại nơi đó- một việc mà còn đáng sợ hơn cả cái chết. Số phận đầy tai ương sẽ giáng xuống bất kỳ kẻ nào có gan dám rình mò khu vực cấm địa này.

Nhưng gia đình Louis đã bước vào đó với mục đích cứu cậu con trai của mình nhưng họ đã vô tình thả tự do cho một thế lực tàn ác được ẩn giấu, từ đó những hậu quả kinh hoàng đã xảy đến với gia đình anh”.

Bên đạo diễn cũng đưa ra những nhận xét cho bản remake này: “Các nhân vật trong phần phim mới sẽ đưa ra những lựa chọn bi kịch, và nỗi kinh hoàng sẽ là kết quả từ những lựa chọn này. Phần phim vẫn giữ nguyên yếu tố siêu nhiên, nghĩa địa bí ẩn trong phim vẫn có khả năng hồi sinh người chết, nhưng đó không phải nỗi kinh hoàng thật sự. Yếu tố kinh dị đến từ tâm lý của cặp cha mẹ trong phim sẽ ám ảnh khán giả, họ sẽ khiến bạn đặt ra hỏi ‘nếu có thể hồi sinh người mình yêu thương, ta có dám đánh đổi tất cả?'”

Ông cũng cho biết thêm ngoài sự thay đổi về bối cảnh cũng như nhiều tình tiết quan trọng, phần phim mới sẽ kinh dị hơn phần phim cũ gấp 10 lần. Dù số liệu này chỉ mang tính tượng trưng, nhưng nó cũng cho thấy sự tự tin từ phía nhà sản xuất, cũng như tiềm năng của phần làm lại. Vốn dĩ ở thời nay, phim kinh dị phải nỗ lực nhiều mới có thể chiều lòng khán giả, thật đáng để mong chờ đúng không nào?

Hãng Paramount cũng đã công bố những diễn viên sẽ vào vai các đứa trẻ nhà Creed, Jete Laurence (Ellie), cặp song sinh Hugo và Lucas Lavoue (Gage). Phim sẽ có sự tham gia của Jason Clarke và Amy Seimetz trong vai cha mẹ (Louis và Rachel).

Dennis Widmyer và Kevin Kolsch sẽ đạo diễn cho phần remake này, Lorenzo di Bonaventure và Mark Vahradian sẽ tham gia sản xuất. Phần kịch bản do Jeff Buler chấp bút. Toàn là những tên tuổi nổi tiếng, hi vọng rằng bộ phim sẽ mang đến cho khán giả một trải nghiệm mới với dòng phim kinh dị.

Bộ phim đang trong quá trình quay và dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào ngày 5/4/2019.