Xem chiếc kính thực tế ảo kì lạ nhất thế giới

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/10/2015 02:00 AM

Khi đeo chiếc kính thực tế ảo này lên, người sử dụng trông không khác nào một con cá mập đầu búa.

Khởi xướng bởi Oculus Rift, trên thị trường hiện nay đang có rất nhiều loại kính thực tế ảo đang trong giai đoạn phát triển và sẽ ồ ạt ra mắt trong vòng vai năm tới. Bạn cho rằng chúng trông thật kệch cỡm? Nếu như so sánh với thiết bị mang tên gọi Poly Eyes 2.0 được hãng Interactive Architecture Lab mới giới thiệu gần đây, rõ ràng đến thô kệch nhất như Google Cardboard vẫn còn thời trang chán. Hãy xem tấm hình phía dưới:

Trông chẳng khác nào cá mập đầu búa lên cạn phải không? Rõ ràng đội ngũ phát triển Interactive Architecture Lab đã lấy cảm hứng từ loài sinh vật này bởi chiếc kính còn có tên gọi khác là Hammerhead Vision System. Lý do Poly Eyes 2.0 có thiết kế kì cục như vậy là bởi công dụng của nó là mang đến tầm nhìn 360 độ cho người sử dụng trong khi đầu vẫn giữ nguyên vị trí, thay vì mang đến hình ảnh 3D như các loại kính thực tế ảo thông thường.

Đoạn video dưới đây sẽ cho thấy tầm nhìn 360 độ mà Poly Eyes 2.0 mang lại là như thế nào.

 

Poly Eyes Trailer.

Với tầm nhìn rộng nhưng đầy lạ lẫm này người sử dụng sẽ khó lòng di chuyển đi bất kì đâu ngoài ngồi yên một chỗ. Mục đích khi Interactive Architecture Lab hướng tới khi thiết kế Poly Eyes 2.0 đó là mang đến một cách giao tiếp mới giữa con người với nhau thông qua một bộ sản phẩm chứ không chỉ riêng chiếc kính với thiết kế kì quặc này. Nghe có vẻ rất cao siêu, dù vậy chúng ta chỉ cần hiểu đơn giản rằng nó không sinh ra để phục vụ cho mục đích chơi game.

Nhưng biết đâu đó, trong tương lai các hãng game lại tìm ra cách khai thác tầm nhìn 360 độ trong lĩnh vực giải trí ảo thì sao? Có thể là game cho game thủ nhập vai ruồi, cá mập đầu búa hay người ngoài hành tinh chẳng hạn.

>> Nhân viên Valve cầu hôn bạn gái bằng kính thực tế ảo