Wii chính thức bị ngừng sản xuất

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 21/10/2013 05:00 PM

Wii đã về hưu non trước 2 đối thủ cạnh tranh của mình.

Vào khoảng đầu tháng 10, một thông báo trên trang chủ của Nintendo Nhật Bản có ghi rằng: "Quá trình sản xuất Wii dự kiến ​​sẽ sớm kết thúc". Nhưng bây giờ, trên thông điệp đó chữ "sẽ" được đã thay bằng "đã", xác nhận rằng một khi những chiếc Wii còn lại trên thị trường đến với tay người dùng thì vĩnh viễn không còn chiếc nào được xuất xưởng nữa.
 
Wii chính thức bị ngừng sản xuất 1
 
Thông báo về doanh số bán ra chính thức của Wii được Nintendo công bố lần cuối cùng vào hồi tháng 6/2013, trong đó xác nhận đã có hơn 100 triệu chiếc máy chơi game này được tiêu thụ trên toàn thế giới, biến nó trở thành console bán chạy nhất của Nintendo từ trước đến nay.
 
Mặc dù sở hữu nền đồ họa thua xa các đối thủ cạnh tranh của nó như PS3, Xbox 360, Wii vẫn có doanh số vượt trội, thậm chí trong những năm đầu tiên ra mắt, số máy Wii được bán ra còn vượt qua cả 2 hệ máy kia gộp lại, một chiến thắng không thể rực rỡ hơn dành cho Nintendo. Nguyên nhân dẫn đến sự thành công này của Wii nằm ở cơ chế điều khiển cảm ứng bằng Wii Mote mang tính cách mạng vào thời điểm đó, kết hợp cùng các tựa game thể thao dễ chơi, thân thiện với gia đình. Và chỉ vài tháng sau khi ra mắt, số lượng máy Wii xuất xưởng đã không kịp đáp ứng nhu cầu của gamer trên toàn thế giới.
 
Wii chính thức bị ngừng sản xuất 2
Bằng các tựa game thể thao, Wii đã thu hút được một bộ phận rất lớn những người chơi game theo hướng casual.

Tuy nhiên, người kế nhiệm của Wii, Wii U lại không tiếp tục phát huy được hào quang của nó, thậm chí buổi lễ giới thiệu chiếc máy chơi game này còn được các gamer bình chọn là tệ hại nhất lịch sử. Trong khi Sony và Microsoft đã bắt kịp xu thế điều khiển bằng cảm ứng, Wii U vẫn dậm chân tại chỗ với phần cứng lỗi thời - điều khiến cho nhiều nhà phát triển game lớn cảm thấy thiếu mặn mà khi thiết kế game cho hệ console của Nintendo.
 
Wii chính thức bị ngừng sản xuất 3
Wii U đã có một năm rất vất vả mặc dù PS4, Xbox One còn chưa ra mắt.
 
Hiện tại Nintendo đang tập trung vực dậy Wii U với một số tựa game độc quyền quen thuộc mới có cũ có như Mario, Legend of Zelda hay Bayonetta 2, trong khi rất mắn mắn là các hệ máy chơi game cầm tay của hãng như series Nintendo 3DS vẫn tỏ ra không có đối thủ trên thị trường. Về phía 2 đối thủ của Nintendo, mặc dù PS4 và Xbox One đã cận kề ngày ra mắt nhưng Sony và Microsoft đã hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ PS3, Xbox 360 thêm ít nhất là 2 năm nữa.