Võ sỹ Street Fighter đấu Tekken có gì mới?

PV  | 04/02/2012 10:00 AM

Vừa qua Capcom lại hé lộ về 2 tính năng mới trong Street Fighter vs Tekken đó là hệ thống ngọc hỗ trợ cho nhân vật và chế độ Pandora.

Sau khi được công bố tại Comic Con 2010, dự án game mới Street Fighter vs Tekken dưới sự hợp tác của Capcom và Namco đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của game thủ. Vừa qua Capcom lại hé lộ về 2 tính năng mới trong game đó là hệ thống ngọc hỗ trợ cho nhân vật và tính năng Pandora mode. Những thay đổi nay đang nhận được nhiều phản hồi trái chiều từ phía người hâm mộ. 
 
 
Điều đầu tiên phải kể đến đó là hệ thống ngọc hỗ trợ đã vấp phải sự phản đối từ các game thủ, họ cho rằng việc trang bị những viên ngọc mạnh cấp cao sẽ làm mất tình cân bằng mà một game đối kháng cần có.
 
Tuy vậy nhà sản xuất của Capcom, ông Yohsi Ono đã khẳng định "Việc trang bị ngọc hỗ trợ cho nhân vật sẽ không làm ảnh hưởng đến sự cân bằng của game, và cũng sẽ không biến một tay mơ trở thành một game thủ giỏi. Những viên ngọc sẽ hỗ trợ rất nhiều cho người mới chơi nhưng không có nghĩa là bạn có thể chiến thắng một đối thủ có trình độ cao hơn chỉ bằng cách sử dụng chúng".
 
 
Hệ thống ngọc đã được giới thiệu gồm 6 loại là: Attack, Defense, Speed, Assist, Vitality và Cross Gauge. Một số loại giúp tăng các chỉ số của nhân vật như Attack giúp tăng sát thương, Defense tăng chỉ số phòng thủ, Speed tăng tốc độ. Các loại ngọc còn lại sẽ hỗ trợ cho người chơi ở một số khía cạnh khác như giúp bạn thực hiện các đòn thế đặc biệt một cách đơn giản hơn, thoát ra khỏi đòn combo của đối thủ hay tăng thêm một lượng máu hoặc Cross Gauge (thanh năng lượng trong game). Mỗi loại ngọc lại có nhiều cấp độ với sức mạnh tương ứng cũng khác nhau.
  
 
Để sử dụng được những viên ngọc, bạn sẽ phải kích hoạt chúng trong trận đấu bằng một số thao tác giống như khi thực hiện một combo. Mỗi loại ngọc lại có một cách thức kích hoạt khác nhau. Đặc biệt, cùng một viên ngọc nhưng bạn có thể lựa chọn cách kích hoạt theo ý thích của mình. Ví dụ như một viên ngọc tăng sức sát thương yêu cầu 5 bước di chuyển để kích hoạt, một viên ngọc khác với tác dụng tương tự lại yêu cầu 5 đòn tấn công để kích hoạt.
 
Việc lựa chọn sử dụng loại ngọc nào hoàn toàn phụ thuộc vào phong cách chiến đấu của người chơi. Do đó dù bạn có lối chơi tấn công dồn dập hay phòng thủ chờ cơ hội phản công, bạn đều sẽ tìm được những viên ngọc phù hợp. Điều này đã đem lại một chút yếu tố chiến thuật vào lối chơi của Street Fighter vs Tekken.
 
 
Để sở hữu được những viên ngọc có sẵn trong game bạn sẽ phải hoàn thành một số màn chơi nhất định. Bên cạnh đó có nhiều tin đồn Capcom sẽ bổ sung nhiều loại ngọc mới thông qua các bản DLC. Và đương nhiên người chơi sẽ phải trả phí để có thể tải về. Chính điều này đã khiến nhiều game thủ lo sợ, việc bỏ tiền để mua những viên ngọc "khủng" sẽ làm hỏng giá trị của một game đối kháng.
 
Tuy nhiên ông Yoshi Ono cho hay: "Sẽ không có viên ngọc nào có sức mạnh vượt trội so với những viên khác. Chúng tôi không muốn mọi người nghĩ rằng việc bán các viên ngọc là vì lợi nhuận. Mà đơn giản chúng tôi chỉ muốn tạo một hệ thống ngọc đa dạng và phong phú nhằm hỗ trợ cho các game thủ".
 
 
Một tính năng mới khác của game là chế độ Pandora. Về cơ bản Pandora giống như một dạng hóa "chaos" khiến nhân vật của bạn được tăng cường sức mạnh và có thể tung ra các đòn combo điên cuồng. Trong trận đấu, mỗi bên sẽ có 2 nhân vật có thể thay nhau tham chiến. Khi lượng máu của một nhân vật tụt xuống dưới mức 25%, thì bằng việc hi sinh nhân vật này, nhân vật còn lại có thể kích hoạt chế độ Pandora trong vòng 10 giây. Nếu trong 10 giây quý giá này bạn không hạ gục được đối thủ thì kết quả team bạn sẽ thua cuộc.
 
Bù lại nhân vật khi đang trong trạng thái Pandora có sức sát thương lớn và thanh Cross Gauge sẽ không bao giờ cạn, điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể thỏa sức tung các đòn combo uy lực về phía đối phương. Pandora giống như một con dao 2 lưỡi, sử dụng nó một cách hợp lý bạn có thể thực hiện những pha lật ngược tình thế một cách ngoạn mục, còn ngược lại thì có lẽ khỏi cần nói ai cũng hiểu. Với sự góp mặt của tính năng Pandora mode, các trận chiến hứa hẹn sẽ  rất quyết liệt và nhiều bất ngờ. 
 
 
Uy lực là thế nhưng để sử dụng Pandora hiệu quả không phải đơn giản. Bởi khi thấy đối phương sử dụng Pandora, tất nhiên chẳng ai dại gì mà lao vào để ăn đòn mà sẽ chọn giải pháp phòng thủ hoặc bỏ chạy để câu giờ cho hết 10 giây. Do đó nhiều game thủ cho rằng tính năng mới này không thực sự hiệu quả.
 
Ông Yoshi Ono cho rằng: "Có nhiều cách để sử dụng Pandora hơn là chỉ đơn thuần kích hoạt và lao về phía đối thủ, ví dụ như khi đang thực hiện một đòn combo, bạn có thể kích hoạt Pandora và tiếp tục chuỗi combo đó. Việc này tuy khá khó nhưng hoàn toàn có thể thực hiện được và nếu thành công thì khả năng chiến thắng sẽ rất cao".
 
Với nhiều ý kiến phản hồi tiêu cực nhiều hơn tich cực, chắc chắn Capcom sẽ còn nhiều việc phải làm nếu không muốn các fan của cả 2 tựa game phải thất vọng. Theo dự kiến game sẽ được phát hành vào ngày 8 tháng 3 trên các hệ máy Xbox 360, Playstation 3 và PC. 
 
Tham khảo IGN