Vì sao Bethesda chưa làm phim về Fallout

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/03/2016 11:00 AM

Không phải không ai cảm thấy hứng thú với Fallout mà là do Bethesda chưa thấy lời đề nghị nào đủ hấp dẫn.

Nói về tuổi đời lẫn độ nổi tiếng, series Fallout của Bethesda chẳng dễ gì thua kém bất kì dòng game nào khác. Nhưng trong khi WarCraft, Assassin's Creed, Prince of Persia, Hitman đều đã lấn sân sang màn bạc, cái tên Fallout vẫn chỉ tồn tại ở thế giới video game. Phải chăng bối cảnh thế giới hậu tận thế không khiến cho các nhà làm phim Hollywood cảm thấy hứng thú?

Thực tế hoàn toàn ngược lại. Không dưới một lần Bethesda đã nhận được lời đề nghị chuyển thể Fallout thành phim và thậm chí công ty cũng tổ chức những cuộc họp để bàn về vấn đề này. Tuy nhiên theo nhà thiết kế Todd Howard chia sẻ mới đây, chưa một ý tưởng nào khiến ông cảm thấy thực sự hài lòng.

"Khá nhiều người đã hỏi tôi về vấn đề xây dựng phim dựa trên đề tài Fallout, nhưng suốt nhiều năm qua chưa có lời đề nghị nào khiến tôi cảm thấy rằng bộ phim sẽ đạt đến độ hấp dẫn như trò chơi. Tôi lo ngại rằng nếu phim Fallout được thực hiện, nó có thể sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới series. Ví dụ như màn ra mắt của Fallout 4 hồi năm ngoái, giả như một tác phẩm điện ảnh Fallout đã trình chiếu trước đó thì game thủ nhiều khả năng sẽ có cái nhìn khác về trò chơi. " - Todd Howard nói.


Fallout đã nhận được nhiều lời đề nghị làm phim nhưng chưa ý tưởng nào khiến Bethesda thấy ưng ý.

Fallout đã nhận được nhiều lời đề nghị làm phim nhưng chưa ý tưởng nào khiến Bethesda thấy ưng ý.

Bên cạnh Todd Howard - tên tuổi gắn liền với hai thương hiệu The Elder Scrolls và Fallout, ông Pete Hines - trưởng bộ phận marketing của Bethesda cũng cho biết ông không tán thành vấn đề thực hiện một bộ phim Fallout bởi ông lo ngại rằng nó sẽ đi vào vết xe đổ của Doom vào năm 2005. Một điều cần lưu ý là thương hiệu Doom bắt đầu thuộc quyền sở hữu của Bethesda kể từ năm 2009 và họ không hề tham gia vào quá trình thực hiện bộ phim có The Rock thủ vai chính này.

"Nói về Doom - bộ phim mà tôi còn không thể xem hết nổi, tôi không muốn đó là những gì mà game thủ nghĩ tới khi nhắc đến phim chuyển thể từ series game. " - ông Hines khẳng định.

Xem ra các lãnh đạo cấp cao của Bethesda không hề mặn mà với việc chuyển thể Fallout thành phim khi mà đa phần những tác phẩm ăn theo đều không tránh khỏi cái dớp thất bại thảm hại. Hãy cùng chờ xem WarCraft và Assasin's Creed của năm 2016 này "làm ăn" ra sao và liệu chúng có khiến Bethesda thay đổi quan điểm của mình hay không.

>> Chi tiết về kiểu chơi "hành xác" sắp có mặt trong Fallout 4