Tựa game nào được "google" nhiều nhất năm nay?

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 16/12/2012 0:00 AM

Cùng xem những cái tên nào xuất hiện trong báo cáo Zeitgeist của Google trong năm 2012 này.

Để đánh giá sự nổi tiếng cũng như độ phổ biến của một sản phẩm, một cá nhân hay một vấn đề nào đó trong thế giới mạng thì người ta thường nhìn vào số lượng tìm kiếm từ khóa liên quan tới nó trên công cụ tìm kiếm Google, mà đặc biệt hơn cả là Zeitgeist - một bản báo cáo những từ khóa được tìm kiếm do Google công bố hằng năm dựa trên từng hạng mục của từng quốc gia. Với game thủ chúng ta, điều đáng quan tâm nhất ở Zeitgeist là trong một năm thành công của thế giới game vừa qua, đâu là những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất.
 
Những sự kiện thế giới một năm qua với Google. (bạn có nhận ra tựa game nào xuất hiện trong video?)
 
Mặc dù còn non trẻ hơn tất cả các loại hình giải trí khác như phim truyện, âm nhạc… nhưng video game và các sản phẩm liên quan trong năm 2012 vẫn có được những thứ hạng trong các bản thống kê chung, bên cạnh nhiều từ khóa phổ biến khác như bài hát “Gangnam Style”, ca sỹ quá cố “Whitney Houston”, sự kiện “Olympics 2012”, “iPhone 5”, hay các bộ phim như “Skyfall”, “The Hunger games”, “The Avengers”… và còn rất nhiều cái tên nữa.
 
Tựa game nào được "google" nhiều nhất năm nay? 1
Bảng xếp hạng chung từ trái qua phải: "Searches" (Các tìm kiếm), "Images" (Hình ảnh), "Athlete" (Vận động viên).
  
Đầu tiên là trong hạng mục “đồ điện tử” với mức đánh giá trên toàn cầu, thế giới game đóng góp một cái tên là Playstation với từ khóa “Play Station” (không được chính xác cho lắm). Từ khóa này đứng ở vị trí thứ 6, xếp trên cả các từ khóa như “iPad 4”, “Microsoft Surface”, “Kindle Fire” và “Nokia Lumia 920”. Điều này khá dễ hiểu khi trong năm vừa rồi máy Playstion 3 đã xuất hiện lỗ hổng bảo mật gợi ý cho việc có thể viết những custom firmware mới.
 
Trong mức đánh giá trên toàn cầu ở hạng mục “Images” hay “Hình ảnh”, tựa game Minecraft với từ khóa tương tự xếp ở vị trí thứ 8, trên các ca sĩ “Nicki Minaj” và “Katy Perry”. Và hơn hết, hạng mục lớn nhất là “Searches” hay “Tìm kiếm” vinh danh Diablo III với từ khóa “Diablo 3” ở vị trí thứ 5. Đứng trên từ khóa “Kate Middleton”, “Olympics 2012”, “Amanda Todd”, “Michael Clarke Duncan” và “BBB12”.
 
Tựa game nào được "google" nhiều nhất năm nay? 2
Diablo III – tựa game đứng thứ 6 trong hạng mục “Searches”.
 
Diablo III xuất hiện ở vị khá cao này cũng không có gì quá lạ khi trở lại thời điểm trước tháng 6, sức nóng của tựa game này đã lan tỏa khắp thế giới cũng như Việt Nam. Kết quả của của một huyền thoại 11 năm mới quay trở lại này là tới những game thủ chưa từng thử qua hậu bản trước đó cũng đã trở nên sôi sục vì cái tên Diablo III. Hơn nữa, Diablo III còn liên quan tới vụ việc thiết kế trưởng Jay Wilson đã có những lời lẽ rất thô tục với cha đẻ của Diablo - David Brevik, sau những ý kiến cá nhân của ông với hậu bản mới nhất của dòng game này.
 
Trong khi đó, nếu thu hẹp về quy mô từng quốc gia, Việt Nam chỉ được thống kê ba hạng mục là “Các tìm kiếm”, “Bài hát” và “Vận động viên”. Và từ khóa duy nhất liên quan tới game được tìm thấy là “Congdonggame” ở vị trí thứ 4 thuộc hạng mục “Các tìm kiếm”, xếp trên các từ khóa như “Truyen cuoi”, “Doremon”, “Samsung Galaxy”, “Xổ số”, “Bóng đá” và “Bản đồ”.
 
Tựa game nào được "google" nhiều nhất năm nay? 3
3 hạng mục được đánh giá tại Việt Nam từ trái qua phải: "Các tìm kiếm", "Bài hát", "Vận động viên".
 
Bên cạnh đó, các quốc gia có ngành công nghiệp game lớn mạnh như Hoa Kỳ lại có một hạng mục dành riêng cho video game, và dẫn đầu không ai khác vẫn là Diablo III. Ngoài ra, những cái tên xếp sau cũng là những sản phẩm nổi tiếng được phát hành trong năm với các thứ tự lần lượt như sau:
 
2. "Borderlands 2": Tựa game nổi tiếng với phong cách pha trộn giữa thể loại FPS và các yếu tố RPG điển hình như lên cấp, vật phẩm, skill, loot đồ, điều đã khiến nó cũng như người tiền nhiệm của mình được mệnh danh là Diablo của làng FPS.
 
Tựa game nào được "google" nhiều nhất năm nay? 4
 
3. "Mass Effect 3": Hậu bản thứ ba của dòng game RPG bắn súng góc nhìn thứ 3 do hãng game mệnh danh “không biết làm game tồi” - Bioware. Kể tiếp câu chuyện xung quanh cuộc chiến chống lại sự diệt vong của cả thiên hà dưới vai người anh hùng Shepard, Mass Effect 3 để lại trong lòng người hâm mộ một trải nghiệm tuyệt vời và khó quên.  
 
4. "Halo 4": Lão làng của thể loại FPS quay trở lại thế giới game với phiên bản thứ 4 của mình, đặc biệt là nay đã không còn dưới tay người cha đẻ Bungie mà được đặt lên vai một hãng phát triển khác – 343 Industries. Halo 4 đưa người chơi tiếp tục đến với hành trình của Master Chief trong cuộc chiến toàn thiên hà, nhưng nay đã không còn chống lại loài Covenant hung hãn hay Flood khát máu mà là chủng tộc cổ xưa Forerunner.
 
Tựa game nào được "google" nhiều nhất năm nay? 5
 
5. "Skyrim": Đây là từ khóa đặc biệt nhất khi tựa game này đã có tuổi đời 1 năm khi phát hành vào khoảng cuối năm 2011. Nhưng bất chấp sự “lỗi thời” nhanh chóng thường thấy ở các sản phẩm khác, Skyrim vẫn chứng tỏ mình là tựa game RPG thuộc hàng chất lượng nhất tính tời thời điểm này của thế giới game.
 
6. "Black Ops II":  Sản phẩm FPS được mong chờ nhất từ cộng đồng game thủ bên cạnh những cái tên như Halo 4, Far Cry 3…Sau khi phát hành, mặc dù có một số đổi mới nhưng Black Ops II vẫn chịu cái tiếng “mì ăn liền” và dòng Call of Duty vẫn được cho là bị “vắt sữa” qua từng năm bởi Activision. Bất chấp những lời ra tiếng vào đó, Black Ops II vẫn là một sản phẩm FPS đáng chú ý và chất lượng của năm 2012.
 
7. "Madden NFL 13": Phát hành vào tháng 8 vừa rồi, Madden NFL 13 mang trong mình nhiều đổi mới từ hệ thống A.I, cơ chế phòng thủ cùng tương tác vật lý khá chân thật. Không quá nổi tiếng ở các quốc gia Châu Á khi tỏ ra thất thế trước các bộ môn túc cầu ảo nhưng Madden NFL 13 lại chứng tỏ mình là sự lựa chọn duy nhất cho bộ môn bóng bồ dục ở phía bên kia Địa cầu.
 
Tựa game nào được "google" nhiều nhất năm nay? 6
Bảng xếp hạng các từ khóa về game tại Hoa Kỳ.
 
8. "Resident Evil 6": Được quảng cáo rầm rộ cũng như rất nhiều hứa hẹn từ Capcom, Resident Evil 6 khi phát hành lại trở thành cái tên gây tranh cãi nhất trong năm 2012, thậm chí vài năm trở lại đây. Cộng đồng người chơi chia thành hai thái cực yêu, ghét khác nhau đối với Resident Evil 6. Số cho rằng đây là một sản phẩm mất chất và không còn tôn vinh giá trị kinh dị trước đây. Số khác lại thấy được và đánh giá cao sự đổi mới cần thiết để dòng game chuyển mình và thích ứng hơn với thế giới game.
 
9. "WrestleMania XXVIII" (?): Một sự nhầm lẫn? Vì thực tế không có tựa game nào có tên chính xác là “WrestleMania XXVIII”. WrestleMania XXVIII là tên một show truyền hình trả tiền nổi tiếng trên thế giới được tổ chức lần thứ 28 vào năm nay. Đã có những tựa game lấy đề tài về đấu vật tự do như show truyền hình này nhưng thực tế chưa hề có sản phẩm nào mang tên đúng như vậy.
 
10. "FIFA 13": Cái tên xếp chót này là tựa game túc cầu ảo được sản xuất đều đặn hằng năm bởi một trong những ông trùm của làng thể thao ảo thế giới – EA Sports. FIFA 13 mang nhiều cải tiến về gameplay như phòng thủ, tấn công hợp lý hỗ trợ bởi hệ thống A.I được nâng cấp. Bên cạnh đó là tương tác vật lý vốn đã nổi tiếng ở phiên bản 12 nay còn trở nên chân thật hơn trong phiên bản 13 này với cơ chế First Touch.
 
Tựa game nào được "google" nhiều nhất năm nay? 7
 
Mặc dù một số cái tên được tìm kiếm không tương đồng với chất lượng mà nó đem lại nhưng rõ ràng bản báo cáo này cho thấy video game đang ngày càng trở nên phổ biến hơn trong cuộc sống và quen thuộc hơn với xã hội, cho thấy sự quan trọng thế nào của video game trong đời sống giải trí ở tất cả mọi nơi trên thế giới.
 
Tham khảo: Kotaku
Xem thêm:

top list