Từ nay sẽ không còn ai crack được game 16+ của Nhật Bản nữa

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/03/2016 12:05 PM

Việc hợp tác giữa AkabeiSoft2 và Denuvo được xem như là một bước ngoặt trong công cuộc bảo mật game Visual Novel 16+ tại Nhật Bản, vốn thường xuyên bị các hacker bẻ khóa và tung lên mạng.

Mới đây, AkabeiSoft2 - Công ty chuyên phát triển các tựa game Visual Novel 16+ của Nhật Bản đã bất ngờ thông báo rằng họ sẽ hợp tác với Denuvo - Công ty chuyên thiết kế các phần mềm bảo mật, chống hack game hàng đầu thế giới hiện nay.


Các công ty game Visual Novel 16+ của Nhật đang hợp tác với Denuvo

Các công ty game Visual Novel 16+ của Nhật đang hợp tác với Denuvo

Việc hợp tác giữa AkabeiSoft2 và Denuvo được xem như là một bước ngoặt trong công cuộc bảo mật game Visual Novel 16+ tại Nhật Bản, vốn thường xuyên bị các hacker bẻ khóa và tung lên mạng.

Trên thực tế, việc các công ty game tiến hành cải tiến chương trình bảo mật vốn là điều xảy ra như cơm bữa, và điều vui mừng đối với cộng đồng game thủ rằng các hacker sau đó vẫn bẻ khóa những tựa game mới như thường. Thế nhưng sẽ chẳng có gì nếu như một số tựa game gần đây sử dụng công nghệ bảo mật của Denuvo rất khó bẻ khóa và thậm chí là không thể bẻ khóa được.

Một số tựa game mặc dù đã ra mắt được gần cả năm nay như Just Cause 3, nhờ sử dụng công nghệ bảo mật của Denuvo mà các nhóm hacker vẫn chưa mở khóa được cho cộng đồng game thủ "chơi chùa". Điều đáng nói hơn rằng ngay cả chính các nhóm hacker cũng thừa nhận rằng game đang ngày càng khó mở khóa, và nhân tố đáng chú ý nhất chính là các phần mềm bảo mật được sản xuất bởi Denuvo.

Có thể thấy, trong tương lai, khi mà các công ty game Nhật Bản chú trọng hơn đến việc bảo mật cho sản phẩm game của mình, thì chúng ta sẽ chẳng còn game "chùa" để chơi nữa, và trước mắt đầu tiên chính là những tựa game Visual Novel 16+.