Trải nghiệm nóng hổi với Counter Strike phiên bản mới

Invisible  | 08/12/2011 10:00 AM

Valve đã chính thức nổ phát súng đầu tiên trong kế hoạch xâm chiếm thế giới của mình với Counter-Strike: Global Offensive.

Như vậy là Valve đã thực hiện bước đi đầu tiên trong kế hoạch xâm chiếm thế giới với phiên bản beta test của tựa game danh tiếng Counter-Strike: Global Offensive. Mặc dù mọi tính năng vẫn chưa được thể hiện hết nhưng phần nào nó cũng đã thỏa mãn được mong đợi của những dân nghiền FPS.
 

Phải công nhận rằng để làm quen với thế giới mới của Global Offensive thực sự không phải dễ. Chỉ riêng việc bạn phải bước qua rào cản đồ họa cũ kĩ để đến với một không gian mới mẻ, đẹp đẽ, choáng ngợp và chi tiết cũng đã khiến nhiều người phải mất một khoảng thời gian tương đối.
 
Hơn thế nữa, kế thừa nhịp độ chơi gấp gáp của phiên bản tiền nhiệm, Couter Strike: GO đảm bảo rằng người chơi sẽ không thể rảnh rang núp vào đâu đó đợi hồi phục để rồi lại lao ra chiến tiếp như Call of Duty hay Battlefield.
 

Vẫn là một đấu trường đầy khăc nghiệt với lối chơi quen thuộc, đơn giản mà hấp dẫn đến lạ kì. Mỗi game đấu được chia làm 2 phe, mỗi phe thường có 5 người, Terrorist và Counter.
 
Terrorist có nhiệm vụ riêng trong mỗi ván đấu và để dành chiến thắng, ngoài việc phải hoàn thiện kĩ năng cá nhân, người chơi cũng cần biết cách cộng tác mật thiết với đồng đội và tìm cách khắc chế chiến thuật của đối phương. Một điều dễ thấy đó là nhà sản xuất tiếp tục phát triển game theo hướng phục vụ mục đích thi đấu nhiều hơn là mục đích giải trí thông thường.


Phiên bản beta giới thiệu cái nhìn hoàn toàn mới của 2 màn chơi truyền thống Dust và Dust 2, nơi mà người chơi sẽ đóng vai một nhóm khủng bố lên kế hoạch đánh bom một mục tiêu quân sự tại vùng sa mạc Trung Đông hoặc ngược lại có thể tổ chức phòng ngự để bảo vệ mục tiêu đó.

Điều nổi bật nhất chính là cải tiến đáng kể của nền đồ họa mà nhà sản xuất sử dụng. Khu nhà ổ chuột, khu để vật liệu xây dựng, khu hầm mái vòm được thiết kế một cách cầu kì và công phu, đem lại cho người chơi ấn tượng mạnh và cảm giác chân thực.
 

Game thủ có thể lựa chọn một trong hai mode chơi Casual hoặc Competitive – có lẽ đây chưa phải là hai mode chơi duy nhất nếu như phiên bản chính thức ra mắt. Ở phần chơi Casual, người chơi được thư giãn nhiều hơn với áo chống đạn có sẵn và một khoản tiền tương đối khi mới bắt đầu.
 
Trong khi đó ngược lại, mode chơi Competitive, theo đúng nghĩa của nó, cạnh tranh hơn rất nhiêu. Game thủ bắt đầu với một khoản tiền hạn hẹp, chế độ friendly fire được bật sẵn và bạn tốt nhất nên quan sát thật kĩ từng đường bắn của mình.
 

Gameplay đầy ấn tượng.

Trải qua từng ván đấu, tiêu diệt được kẻ thù, số tiền sở hữu sẽ tăng lên và người chơi có thể tậu cho mình những khẩu súng đã tay hơn. Bạn sẽ nhanh chóng hòa mình vào cuộc chơi, và biết đâu đấy có thể tìm lại được cái cảm giác quen thuộc ngày nào khi cùng anh em chiến hữu ngồi ngoài quán thưởng thức ông vua một thời của thể loại FPS.
 
Một tựa game thú vị và rất đáng để chờ đợi trong năm 2012. Global Offensive sẽ tiếp tục ra mắt bản beta dành cho hệ máy Xbox 360 và PlayStation 3 trong thời gian ngắn sắp tới.
 
Tham khảo tại IGN.