Tìm hiểu về logo của dòng game Final Fantasy (Phần cuối)

PSD  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/05/2015 0:00 AM

Một trong những dòng game lâu năm và thành công nhất lịch sử làng game - Final Fantasy. Chắc hẳn biểu tượng của chúng cũng ít nhiều có ý nghĩa?

Final Fantasy VIII

Không thể trực quan hơn, logo Final Fantasy VIII thể hiện 2 nhân vật chính là Squall Leonhart và Rinoa đang ôm nhau một cách rất tình cảm. Square Enix muốn khẳng định ngay từ đầu Final Fantasy VIII sẽ là một câu chuyện tình yêu. Nhưng ngoài dự tính của họ, đây lại là một trong những game Final Fantasy gây chia rẽ cộng đồng game thủ nhiều nhất vì nhiều lý do khác nhau, từ gameplay tới nhân vật.

Hình ảnh trong logo không lấy từ một cảnh cụ thể nào trong game vì lý do: Hai nhân vật này ôm nhau... rất nhiều. Dù vậy trong nó khá giống cảnh kết game hay phân cảnh cặp đôi ở trên con tàu Ragnarok.

Final Fantasy IX

Final Fantasy IX được giới thiệu với dòng tít “Khối pha lê trở lại”, một sự thừa nhận gián tiếp rằng hai phiên bản VII và VIII đã đi chệch khỏi phong cách “fantasy” của những tựa game trước đó, nơi mà những khối pha lê phép thuật luôn đóng vai trò quan trọng trong cốt truyện.

Trong Final Fantasy IX, vòng đời của cả hành tinh Gaia lẫn những cư dân của nó đều xoay quanh các khối pha lê: mọi người đều sinh ra từ pha lê, và khi họ chết linh hồn lẫn kí ức lại quay trở về pha lê, sẵn sàng một chu trình mới. Tuy nhiên ở một thế giới khác (hành tinh Terra) những khối pha lê đang tàn lụi dần, và cư dân tại đó tìm ra cách chuyển linh hồn sang pha lê của Gaia. Do đó những khối pha lê, biểu tượng của Final Fantasy IX, trở thành nguồn cơn cho cuộc chiến trong game Final Fantasy cuối cùng còn giữ chất “fantasy”.

Final Fantasy X

Là một trong những logo Final Fantasy được trau chuốt tỉ mỉ nhất, logo Final Fantasy X thể hiện cảnh nữ chính Yuna đang làm phép tiễn đưa những linh hồn sang thế giới bên kia. Cảnh Yuna nhảy múa và được nâng lên trên một cột nước là một trong những đoạn cut scene nổi tiếng nhất của dòng game Final Fantasy. Theo pháp sư LuLu, những người đã chết mà còn vương vấn cõi trần sẽ trở nên ghen tị và căm ghét người còn sống, do vậy cần được dẫn dắt để có thể an nghỉ tại Farplane.

Hậu bản trực tiếp đầu tiên trong dòng game Final Fantasy sử dụng hình ảnh 3 nhân vật nữ chính trên logo. Ở giữa là Yuna đang phi thân, Rikku đu mình bên tay trái còn Paine giương cao kiếm bên tay phải. Cả ba cùng nhau đi vòng quanh thế giới tìm kiếm những bộ đồ mới và manh mối về người bạn trai Tidus của Yuna.

Final Fantasy XI

Có lẽ một đám quân lính trên logo Final Fantasy XI đại diện cho vài chục người vẫn còn chơi tựa game này. Năm người đứng ở hàng đầu tiên là 5 chủng tộc có thể lựa chọn trong game (Hume, Tarutaru, Galka, Mithra, Elvaan), và đám đông đằng sau là những fan trung thành vẫn chưa chuyển sang chơi World of Warcraft hay Lord of the Rings Online.

Final Fantasy XII

Square lẫn họa sĩ Amano đã rất can đảm khi dám thiết kế logo theo chiều đứng dọc, có lẽ chỉ nhằm khắc họa chính xác sự uy nghi của thẩm phán Gabranth. Dù là một trong những nhân vật phản diện chính, Gabranth không đóng góp gì nhiều trong cốt truyện và bị đánh bại nhiều lần từ đầu đến cuối game.

Tuy nhiên những thẩm phán có vai trò quan trọng trong Final Fantasy Tactics Advance, một phiên bản Final Fantasy XII lấy bối cảnh vùng đất Ivalice. Thẩm phán giám sát hầu hết các cuộc chiến và đặt ra luật buộc người chơi phải tuân theo. Nếu sử dụng tên trong một trận đánh mà thẩm phán không cho phép dùng tên, hãy sẵn sàng chịu trừng phạt.

Logo khổng lồ thứ hai của Final Fantasy XII dành cho phụ bản trên DS là hình ảnh chiếc khí cầu Galbana, phương tiện Vaan và Panelo sử dụng để khám phá lục địa trên không Lemures. Chiếc Galbana được tạo ra bởi Feolthanos, người thiết kế hàng rào bao quanh Lemures để bảo vệ và ngăn cách nơi đây với những phần khác của Ivalice. Và khi hàng rào này biến mất, ông ta quyết định... phá hủy thế giới.

Final Fantasy XIII

Khó có thể giải thích logo Final Fantasy XIII mà không tiết lộ cốt truyện. Trong logo là Vanille và Fang, hai nhân vật được những á thần lựa chọn 500 năm trước để tiêu diệt Cocoon, vùng đất bay lơ lửng phía trên Gran Pulse. Họ chỉ thành công một phần và bị đưa vào giấc ngủ để chờ cơ hội hoàn thành nốt nhiệm vụ. Trong Final Fantasy XIII, Vanille và Fang thức giấc và buộc phải lựa chọn giữa phá hủy Cocoon hoặc bị biến thành quái vật vô tri.

Sau trận chiến cuối cùng, Cocoon rơi khỏi bầu trời, tính mạng hàng triệu cư dân bị đe dọa. Fang và Vanille dưới dạng Ragnarok lao vào trong lòng đất, phóng ra một cột trụ bằng đất, đá, nham thạch bao lấy Cocoon. Khi đã hoàn thành nhiệm vụ đưa Cocoon xuống khỏi bầu trời, hai nhân vật lẫn cột trụ đều biến thành pha lê giữ cho Cocoon không bị va chạm với Gran Pulse. Trên logo chính là hình ảnh Vanille và Fang bị đóng băng trong khối pha lê, cũng như Cocoon và chiếc cột trụ của mình.

Final Fantasy XIV

Với Final Fantasy XIV, Square Enix thể hiện tham vọng quay lại thị trường MMO sau FFXI. Game sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay, và logo không có gì đặc biệt ngoài đúng 14 người đang xông pha tới chiến trường.

>> Tìm hiểu về logo của dòng game Final Fantasy