Tìm hiểu về logo của dòng game Final Fantasy

PSD  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/05/2015 0:00 AM

Một trong những dòng game lâu năm và thành công nhất lịch sử làng game - Final Fantasy. Chắc hẳn biểu tượng của chúng cũng ít nhiều có ý nghĩa?

Phần lớn game thủ không mấy khi để ý đến logo của game vì hầu hết chúng chỉ là những chữ cái và biểu tượng đơn giản. Tuy nhiên với dòng game Final Fantasy, logo của mỗi tựa game đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Trong thời gian chờ đợi Final Fantasy XV chuẩn bị ra mắt, hãy cùng tìm hiểu về tất cả logo của 14 phiên bản Final Fantasy từ trước đến nay.

Final Fantasy

Logo phiên bản đầu tiên trên NES không có gì đặc biệt bởi Square dự tính chỉ phát hành một tựa game duy nhất. Ở thời điểm đó họ đã không ngờ rằng nó sẽ trở thành một hiện tượng.

Nhiều năm sau, trong bản remake trên PlayStation (được bán kèm FFII với tên Final Fantasy Origins), logo mới khắc họa hình ảnh Chiến binh án sáng (Warrior of Light). Đây là người anh hùng không danh tính trong tựa game đầu tiên với mái tóc dài đặc trưng.

Trong lần remake thứ 2 trên PSP nhân kỉ niệm 20 năm ra đời dòng game, chiến binh ánh sáng tiếp tục xuất hiện trên logo, được vẽ bởi họa sĩ Yoshikata Amano, người mà phong cách nghệ thuật bao trùm toàn bộ 14 logo trong danh sách.

Final Fantasy II

Giống như phiên bản đầu tiên, Final Fantasy II được remake trên PSP với logo không thay đổi gì nhiều, vẫn lấy nhân vật phản diện chính “Hoàng đế” làm trung tâm.

Final Fantasy III

Các game thủ trên đất Mỹ phải tiếp tục chờ tới năm 2006 mới được thưởng thức Final Fantasy III chính thức dưới dạng remake cho DS. Trên logo là nhân vật anh hùng Luneth đang vung 2 thanh kiếm. Không nên nhầm lẫn phiên bản này với Final Fantasy III phiên bản US bởi thực chất nó là Final Fantasy VI.

Final Fantasy IV

Như đã đề cập ở trên, Square không phát hành Final Fantasy II và III tại Mỹ, thay vào đó Final Fantasy IV trên SNES được mang tới Mỹ với tên “Final Fantasy II”. Logo trên bìa đĩa game khá giản đơn, chỉ có một chữ “T” được thay bằng thanh kiếm.

Trong khi đó, logo thực sự của phiên bản tiếng Nhật khắc họa một trong những nhân vật ấn tượng nhất của game: Kain Highwind. Đóng góp lớn trong cốt truyện khiến anh ta hoàn toàn xứng đáng được xuất hiện trên biểu tượng của tựa game.

Trong phiên bản remake trên DS ra mắt năm 2008, Kain được thay thế bằng Golbez, nhân vật phản diện chịu trách nhiệm cho hầu hết lỗi lầm của anh. Golbez đã tẩy não Kain, khiến anh chống lại Cecil, nhân vật chính của Final Fantasy IV. Nhưng đồng thời Golbez lại bị thao túng bởi Zeromus, nhân vật phải diện thực sự của game. Red Moon, một trong hai mặt trăng của hành tinh trong game là căn cứ của tên này.

Độ rối rắm trong cốt truyện không dừng lại ở đó, Golbez cuối cùng lại hoàn lương và lộ diện là người anh trai thất lạc từ lâu của Cecil. Kết thúc game, Golbez nhận thấy mình đã phạm quá nhiều tội ác, vì vậy quyết định cùng những người Lunarian đi tới Red Moon và bay vào vũ trụ; giống như Darth Vader với Death Star, chỉ khác là không có súng laser.

The After Years là hậu bản được phát hành dưới dạng DLC trên hệ thống Wiiware năm 2009. Game bắt đầu tại Red Moon (lúc nãy đã quay trở lại) và kết thúc ở True Moon, nơi mà cuối cùng được hé lộ là quê nhà của The Creator, kẻ tạo ra và tiêu diệt mọi sự sống trên hành tinh trong FFIV. Đó là lý do logo của phiên bản này khắc họa True Moon và Red Moon, 2 thiên thể có ý nghĩa rất quan trọng trong cốt truyện Final Fantasy IV.

Final Fantasy V

Ý nghĩa của logo FFV đơn giản hơn phiên bản trước rất nhiều. Hình ảnh trong logo là một con rồng gió, loài vật mà người chơi có thể sử dụng để di chuyển trong game. Đây là những sinh vật sắp tuyệt chủng trong Final Fantasy V và tuy không có nhiều ý nghĩa trong cốt truyện, chúng là thú cưng của công chúa Lenna và Krile, hai nhân vật chính trong game.

Final Fantasy VI

Hãng game Nhật Bản có vẻ không mặn mà với thị trường Mỹ khi mà logo tựa game Final Fantasy thứ 3 phát hành tại đây tiếp tục được thiết kế một cách nghèo nàn. Nhưng may mắn là ngoài thanh kiếm thay cho chữ T, trên bìa đĩa game còn có thêm một con moogle và bóng đen rùng rợn.

Xuất hiện trên logo chính thức là Terra, một nhân vật chính của game, đang cưỡi trên Magitek Armor. Trong cảnh mở đầu, Terra lái cỗ máy này băng qua một vùng băng tuyết, và chỉ một thời gian ngắn sau sức mạnh pháp thuật của cô mất kiểm soát và bản chất của Terra bị hé lộ. Sẽ thật đáng tiếc nếu chưa chơi qua tựa game này, vì đây là game Final Fantasy có cốt truyện hay nhất cũng như một trong những kịch bản game tuyệt vời nhất từng được viết ra.

Final Fantasy VII

Có thể dễ dàng nhận ra trong logo game là Meteor (Sao băng), thiên thể do Sephiroth triệu hồi để phá hủy thế giới. Nhân vật phản diện chính của Final Fantasy VII tin rằng mình là hậu duệ cuối cùng của Cetra - một dân tộc cổ xưa với nhiều loại phép thuật hùng mạnh. Kế hoạch của hắn là dùng Meteor gây ra một vết thương lớn cho hành tinh, buộc nó phải sử dụng tới nguồn năng lượng “Life Stream” để chạy chữa. Sephiroth dự tính sẽ hấp thu hết nguồn năng lượng này và trở thành một vị thần mới.

Sự nổi tiếng của Final Fantasy VII dẫn tới bộ phim CG mang tên Advent Children lấy bổi cảnh 2 năm sau những sự kiện xảy ra trong game. Logo bộ phim ban đầu có vẻ vẫn là Meteor, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra nó còn tượng trưng cho Midgar, một thành phố trong game với những cột trụ và đường ống đặc trưng.

Dirge of Cerberus là phiên bản spin-off đầu tiên của Final Fantasy VII với nhân vật chính là Vincent Valentines. Nhân vật này đặt tên cho khẩu súng ưa thích của mình là Ceberus, con chó ba đầu canh gác địa ngục trong thần thoại Hy Lạp. Đó là lý do trên logo tựa game này là biểu tượng 3 chiếc đầu chó.

Xem ra Square Enix không đầu tư nhiều cho Crisis Core vì logo có thiết kế đơn giản giống như phiên bản Final Fantasy đầu tiên. Dù vậy, đây vẫn là một trong những tựa game hay nhất mà hãng từng phát triển.

(Còn tiếp)

>> Xuất hiện Final Fantasy IX Việt hóa