"Thuyền trưởng" của EA tuyên bố giải nghệ

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 20/03/2013 12:00 PM

John Riccitiello sẽ rời bỏ chức vụ CEO sau 6 năm điều hành công ty.

John Riccitiello, chủ tịch của gã khổng lồ Electronic Arts vừa chính thức trở thành cựu CEO, đồng thời bị giáng chức xuống làm một thành viên của hội đồng quản trị kể từ ngày 30/3. Larry Probst, người đã giữ vai trò CEO từ năm 1991 đến 2007 và là giám đốc chủ tịch hội đồng quản trị từ 1994 tới nay sẽ tiếp quản vị trí này trong khi EA tìm kiếm người thay thế. Đây sẽ là một sự thay đổi khó khăn, nhưng Probst vẫn được các nhà đầu tư xem như một lựa chọn với sự an toàn cao.
 
"Thuyền trưởng" của EA tuyên bố giải nghệ 1
John Riccitiello.
 
Riccitiello gia nhập EA vào tháng 10 năm 1997 với cương vị chủ tịch và giám đốc điều hành. Năm 2004 ông rời công ty nhưng sau đó đến 2007 lại quay trở lại mái nhà EA với vai trò là CEO và cũng kể từ đó tới nay, ông đã liên tiếp phải đối mặt với những lời chỉ trích từ những nhà đầu tư cũng như từ fan của EA, nhất là khi hãng phát hành khổng lồ liên tiếp phải trải qua nhiều khó khăn tài chính trong suốt những năm qua. Thậm chí vào cuối năm 2012, tạp chí 24/7 của phố Wall đã liệt Riccitiello vào danh sách " 8 CEO cần sa thải vào năm 2013".
 
"Thuyền trưởng" của EA tuyên bố giải nghệ 2
Giá cổ phiếu của EA tụt dốc kể từ khi Riccitiello lên làm CEO. 
 
Tình hình tài chính của EA tỏ ra khá bết bát dưới thời Riccitiello, đặc biệt là trong thời kỳ suy thoái kinh tế và vẫn chưa hề có dấu hiệu phục hồi. 6 tháng gần đây thực sự là quãng thời gian chông gai với nhà phát hành của Battlefield. Vì vậy mà nhiều người đang mong đợi sau sự ra đi của Riccitiello, EA sẽ lấy lại được hình ảnh huy hoàng đã từng có. 
 
Riccitello luôn nổi tiếng với việc là một vị CEO kiêm gamer. Những nhà điều hành của Activision hay Microsoft đều ít khi bàn luận về những game mà họ đã chơi, trong khi đó Riccitiello thì ngược lại, ông vô cùng hào hứng khi kể về những trải nghiệm của mình. Dưới "vương triều" của Riccitiello, EA đã có những bước đi mạnh dạn trên các lĩnh vực không phải sở trường của mình, có thể kể đến một số sản phẩm như Mirror's Edge, Brutal Legend, và Spore.
 
"Thuyền trưởng" của EA tuyên bố giải nghệ 3
Mirror Edge - sản phẩm độc đáo của EA phát hành năm 2008.
 
Trong tuyên bố về việc giáng chức Riccitiello, Probst nói: "Cảm ơn John vì những cống hiến cho EA trên cương vị CEO từ năm 2007, đặc biệt là đam mê và nhiệt huyết ông mang đến cho công ty mỗi ngày. John đã làm việc chăm chỉ để dẫn dắt công ty vượt qua thời kỳ chuyển giao đầy thách thức của ngành công nghiệp game, và đã tạo nên những mốc tăng trưởng rõ ràng trong lĩnh vực nội dung số. Chúng tôi đánh giá cao sự lãnh đạo của John và những chiến lược quan trọng mà ông đã vạch ra cho công ty, và bây giờ chỉ đơn giản là thời điểm thích hợp cho một cuộc chuyển giao người lãnh đạo".
 
Về phần mình, Riccitello phát biểu: "EA là một công ty xuất chúng với những con người sáng tạo và tài năng, và tôi thật hãnh diện khi được làm CEO của công ty. Tôi tự hào về những gì chúng ta đã đạt được cùng nhau, và sau 6 năm tôi cảm thấy đã đến lúc tôi nhường lại vị trí lãnh đạo để ai đó có thể mang đến những bước tiến mới cho EA. Tôi cũng cảm thấy rất lạc quan về tương lai vì đã có một đội ngũ tầm cỡ thế giới ở nơi đây để dẫn đường cho công ty trong kỉ nguyên console tiếp theo".
 
"Thuyền trưởng" của EA tuyên bố giải nghệ 4
Hãy cùng trông đợi vào một kỉ nguyên mới của EA.