Thưởng thức tranh game phong cách Nhật cổ tuyệt đẹp

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/09/2015 06:30 PM

Liệu kiến thức về video game của bạn có đủ để đoán hết ra những tựa game có trong hình?

William Chua - một họa sĩ người Singapore dành 4 năm kể từ 2009 đến 2013 để thực hiện một bộ tranh đề tài video game nhưng được thực hiện theo phong cách tranh cổ Nhật Bản, với kết quả là những bức họa hết sức ấn tượng kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển với hiện đại của một số tựa game nổi tiếng thập niên 1980. Thật đáng ngạc nhiên khi phải tới tận bây giờ, thành quả của William mới được cộng đồng mạng "khai quật" lên dù nếu xét về độ độc đáo, tác phẩm của anh không hề thua kém bất cứ loại fan art nào trên internet.

Dưới đây, mời các bạn cùng thưởng thức những bức vẽ của William và chắc chắn không ít người sẽ phải cảm thấy thán phục sức sáng tạo của anh khi một tựa game đơn giản, ngộ nghĩnh như Pac Man cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng cho một bức tranh cực kì "nghiêm túc". Để thêm phần hấp dẫn, người viết xin phép không nêu danh tính tất cả các tựa game có trong tranh để các bạn tự mình quan sát và phán đoán.

Rescue Dawn

Monster Dogma

"Lấy cảm hứng từ Super Mario Bros 2 phát hành tại Nhật năm 1988 và Dragon Dogma của Capcom vào năm 2012. " - William Chua. 

 

 

Death's Choice

"Dựa trên các nhân vật của tựa game Golden Axe, một sản phẩm do SEGA phát hành năm 1989. " - William Chua.

 

 

 

 

 

Gợi ý, các tựa game có trong hình bao gồm: Legend of Zelda, Mario, Mega Man, Final Fantasy, Contra, Ice Climber, Pac Man và Donkey Kong.

Nguồn: Xiaobaosg

>> Kiệt tác game theo phong cách tranh cổ Nhật Bản