Thích đấy, nhưng gamer Việt sẽ không móc tiền cho 3DS

Maestro  | 09/03/2011 05:00 PM

Rất nhiều người vẫn coi Sony mới là số một mà không biết rằng trên thế giới, Nintendo mới là kẻ thống trị cả hai thị trường game console và handheld.

Trong thời gian gần đây, 3DS - thế hệ máy chơi game cầm tay tiếp theo của Nintendo - đã đến Việt Nam. Thế nhưng, cái giá “cắt cổ” lên tới tận 10,5 triệu đồng của thiết bị này đang là rào cản lớn nhất khiến mọi người không mặn mà với nó. Ngay cả bộ phận game thủ ưa thích phong cách vui nhộn, giải trí trong các game của Nintendo từ xưa đến nay cũng đành phải ngán ngẩm nói rằng chờ giá máy hạ rồi sẽ mua.


Tuy nhiên, thực trạng không chỉ đơn giản như vậy. Đối với nhiều người, cái giá ngất ngưởng của 3DS vào thời điểm hiện tại chỉ là một trong các lý do khiến họ không ưa thiết bị này. Trước đó nhiều game thủ cũng đã lưỡng lự trước những chi tiết hấp dẫn của 3DS nhưng sau cùng vẫn thiên vị Sony hơn. Rất nhiều người cho rằng NGP - PSP 2 - của Sony có nhiều điểm thú vị và vượt trội hơn.

Họ nói rằng cái giá của 3DS có thể còn cao hơn cả giá trị của chiếc PC trong một số gia đình và đó không phải một khoản tiền đáng để đầu tư. Một số khác nghĩ một thiết bị với độ phân giải không theo kịp thời đại như thế hệ máy chơi game cầm tay này của Nintendo không thỏa mãn được nhu cầu xem phim nghe nhạc của họ. Về mặt này, NGP tỏ ra có nhiều lợi thế hơn.


Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có một số quan điểm khiến cho các fan của Sony cũng phải nghĩ lại. Nếu xem phim HD thì thà ngồi ở nhà xem trên màn hình lớn còn hơn. Để “nhồi” một bộ phim HD vào NGP thì còn phải qua rất nhiều bước convert “lằng nhằng” và kết quả thì lại không đáng để mọi người phải mất thời gian. Họ coi NGP không như một chiếc máy hút bụi kiêm luôn chức năng... rửa bát và vai trò thứ 2 của nó thì không cần thiết.

Các game thủ này cho rằng Nintendo 3DS là một thiên đường giải trí bởi nó được thừa kế đến vài nghìn tựa game từ thời DS và phải có đến khoảng 100 game trong đó được đánh giá cao bởi cả giới phê bình lẫn game thủ. Hơn thế nữa, một trò chơi cho hệ máy cầm tay cũng chỉ cần có tính giải trí là được, họ không thấy cần thiết khi so bì về đồ họa giữa PSP2 và 3DS.


Sức ảnh hưởng của Sony trong phần lớn game thủ Việt vẫn còn rất mạnh. Đặc biệt là từ thời PS2 vẫn còn là số một cho đến thời điểm PSP và PS3 ngày càng phổ biến thì nhiều người chỉ cần biết đến những sản phẩm của Sony. Ngược lại, các thiết bị chơi game của Nintendo tuy có chỗ đứng số một thế giới thì lại không được coi trọng đối với bộ phận game thủ Việt.

Mặc dù vậy, theo kết quả bình chọn thì đến hơn 50% game thủ nói rằng họ sẽ mua 3DS ngay khi giá bán của nó đủ rẻ. Khi thiết bị này được bán với giá như chính hãng công bố là 250 USD thì mọi việc sẽ khác. Hơn 25 phần trăm khác thì lại nhất mực ủng hộ Sony và số còn lại thì vốn đã không tin tưởng vào Nintendo nên càng khó chịu trước cái giá 10,5 triệu.


Ngoài ra, những người có cơ hội tận tay thử nghiệm cả hai thiết bị trên trong một thời gian không có nhiều. Thế nên, phần lớn lí do phản biện của hai phe, đặc biệt là những người ủng hộ NGP của Sony, đều rất giống với những chi tiết được quảng cáo của nhà sản xuất. Nếu nhìn vào thực trạng, những thiết bị như PSP đang ngày càng “thất sủng” bởi chỗ đứng lỏng lẻo của nó trên thị trường.

Một chiếc iPod Touch có thể nghe nhạc và xem phim tốt hơn nhiều so với PSP mà giá thành thì không có chênh lệch nhiều. Những tựa game như God of War trên hệ máy cầm tay của Sony thì cũng hiếm hoi và chúng khiến mọi người phải tự hỏi tại sao Sony lại ra làm một máy chơi game cầm tay mà những game hay trên PlayStation Network thì không chạy được mà game hay thì lại chẳng khác game cho PS2 là mấy?


Các game thủ Việt Nam, nói riêng trong bộ phận những người ưa thích những trò chơi được đầu tư kinh phí lớn và “xôi thịt” đang bỏ lỡ một phần rất lớn của game thế giới. Những trò chơi trên 3DS rất có giá trị giữa một ngành công nghiệp game đang ngày càng “phình to” này bởi nó giống như những trò chơi của 10 năm trước đây - bị giới hạn về công nghệ nhưng lại sáng tạo và trên hết vẫn là vui.