The Last Of Us: Gameplay ngày càng hấp dẫn

Freeman  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 06/02/2013 03:00 PM

Naughty Dog đưa dòng game kinh dị lên một tầm cao mới.

Được cho là một trong những điểm sáng cuối cùng của hệ máy PS3, The Last Of Us một lần nữa cho thấy, đồ họa đỉnh cao không phải là yếu tố tiên quyết để tạo ra một tựa game hay, mà đó chính là sự sáng tạo của những nhà phát triển. Mới đây, trong một buổi họp báo Sony đã hé lộ thêm những hình ảnh mới của tựa game này. Dù chỉ kéo dài trong 20 phút nhưng đó cũng là quá đủ để giới phê bình khắp mọi nơi tin tưởng vào một thành công nữa của Naughty Dog, thành công mà họ đã đạt được như series Uncharted.
 
Gameplay mới được công bố của The Last of Us.
 
Dòng game kinh dị lấy đề tài Zombie đã được khai thác quá nhiều trong thời gian gần đây. Nhưng dưới bàn tay nhào nặn của Naughty Dog, mọi thứ dường như đã lột xác. Không mắc phải sai lầm mà Capcom đã phạm phải với Resident Evil, không cố tái tạo phong cách điên loạn của Left 4 Dead, The Last Of Us dần dần đưa người chơi vào một thế giới đen tối. Nơi mà mạng sống của nhân vật chính chỉ mong manh như sợi tóc mà thôi.
 
Trong bản demo lần này, Naughty Dog cuối cùng cũng hé lộ những thông tin về những Zombie, hay ở đây là The Infected. Nguyên nhân của đại dịch hiện vẫn chưa được tiết lộ, nhưng cơ chế hoạt động của chúng đã được mô tả giống như một loài nấm có tên là Cordyceps. Loài nấm này có khản năng tấn công, làm thay đổi hành vi của vật chủ. Chẳng hạn như Cordyceps Unilateralis làm cho kiến phải leo lên cây và gắn mình vào đó trước khi chết, đảm bảo sự phân phối tối đa các bào tử từ thể quả mọc ra từ cơ thể côn trùng đã chết. Liệu trong tương lai, Cordyceps có tiến hóa và là mối nguy cho những động vật lớn hơn, trong đó có loài người?
 
Loài nấm Cordyceps có thật trong thiên nhiên.
 
Naughty Dog đã tiết lộ hai loại Zombie chính. Loại thứ nhất có tên Runners. Chúng là những con người mới bị lấy nhiễm. Dù tự ý thức được hành động của mình, nhưng không thể kìm hãm được. Cũng giống như loài kiến trong đoạn Teaser trên, hành vi của Runner cho thấy sự đấu tranh giữa vật chủ và sự điều khiển của Virus. Runners di chuyển theo bày đàn và có tốc độ cao. Loại Zombie thứ hai có tên Clickers, quá trình phôi nhiễm đã kéo dài. Virus phát triển mạnh và tạo thành hình thù ghê rợn trên đầu vật chủ. Tuy mất đi thị giác, nhưng Clickers có khả năng cảm biến chuyển động qua âm thanh. Đó cũng chính là lí do mà chúng được đặt tên như vậy.
 
The Last Of Us: Gameplay ngày càng hấp dẫn 1
 
Không giống như Runners, khi đối đầu với Clickers, nhân vật chính hoàn toàn không có cơ hội trong những cuộc đấu tay đôi. Lựa chọn duy nhất còn lại dành cho người chơi là súng hoặc sử dụng chiến thuật lén lút. Đối đầu với hai loại Zombie này trong môi trường tối tăm như The Last Of Us sẽ đẩy tính chất kinh dị của tựa game này lên cao. Người chơi sẽ phải sử dụng linh hoạt các giác quan nghe, nhìn, giao tiếp với đồng đội để có thể sống sót vượt qua.
 
The Last Of Us sẽ được phát hành độc quyền trên PS3 vào ngày 7 tháng 5 tới.