Tất tần tật về PES 2012 - Phần 2: Những thay đổi lớn về gameplay

Invisible  | 15/07/2011 02:00 PM

Chúng ta sẽ tiếp tục với phần 2 để tìm hiểu những thay đổi lớn trong gameplay của PES 2012.

Tại hội nghị E3 tháng 6 vừa qua, Konami đã giới thiệu PES 2012 cùng những cải tiến vượt bậc với mong muốn "sửa sai" cho phiên bản 2011 và tất nhiên là để bắt kịp đối thủ không đội trời chung: FIFA. Ngoài những cải tiến ở phần giao diện và đồ họa như đã đề cập ở phần trước, PES 2012 còn có những thay đổi quan trọng khác trong gameplay, cụ thể là tập trung vào hệ thống AI (trí thông minh nhân tạo), camera, đồ họa, không gian và hiệu ứng vật lí. Và bài viết này cũng sẽ xoáy sâu vào 5 vấn đề kể trên.


Clip bàn về gameplay trong PES 2012.

AI luôn là một vấn đề nhức nhối của PES trong những năm vừa qua. Ai cũng có thể dễ dàng tìm thấy trong những phiên bản trước đây những pha chạy chỗ ngớ ngẩn, những pha "né bóng"  khó hiểu trong khi chỉ cần gẩy nhẹ chân là đã có thể truy cản một pha tấn công của đội bạn và hơn hết đó là việc thủ môn thậm chí không biết đến biện pháp khép góc sơ đẳng.

Năm nay, Konami trở lại với lời hứa về hệ thống AI thông minh hơn, hiểu ý người chơi hơn. Cầu thủ trên sân sẽ không chỉ chạy chỗ, đón bóng tốt hơn mà còn được "nâng cấp" trong khâu phòng thủ với khả năng bọc lót cho đồng đội. Có những phát biểu rất tự tin cho rằng: "nếu như bạn đã chơi qua PES 2012 thì chắc chắn sẽ quên hẳn phiên bản đáng thất vọng 2011 trước đây."
 

Tuy nhiên, hệ thống "tự động hóa" không chỉ đơn thuần xoay quanh một hành động hay một pha bóng tấn công hay phòng thủ mà nó còn ảnh hưởng, có thể nói là gần như toàn bộ, đến lối chơi trên sân. Chắc chắn Konami đủ sáng suốt để hiểu được điều này, trong mùa bóng sắp tới họ cũng phát biểu sẽ đem lại một nền tảng AI mang tính chiến thuật hơn.

Lấy AC Milan và Barcelona làm ví dụ, hai cái tên có đội hình và lối chơi khác hẳn nhau. Thứ nhất là đội bóng áo sọc đỏ đen sân San Siro, họ lấy phòng thủ làm nòng cốt và các cầu thủ trên sân chắc hẳn cũng phải tuân theo một đội hình thiên về phòng thủ. Các trung vệ sẽ lùi sâu trong khi các hậu vệ biên cũng sẽ cố về trung lộ để hỗ trợ phòng thủ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc giúp cho người chơi rất nhiều trong khả năng ngăn cản đối phương và thu hồi bóng.
 
Các hậu vệ của AC Milan sẽ truy cản một cách quyết liệt.

Ngược lại, nếu như xét đến Barcelona với lối đá Tiki-Taca nổi tiếng, các vị trí trung vệ sẽ dãn cách nhau và hậu vệ biên cũng sẽ dạt hẳn ra cánh đồng thời thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công. Mọi cầu thủ trên sân sẽ cùng tiến, cùng lùi và giữ khoảng cách tốt với nhau để phát huy một cách hiệu quả nhất lối đã phối hợp chuyền ngắn. Như vậy chúng ta sẽ thấy được phong cách khác biệt hoàn toàn giữa đội quân của Guardiola và Allegri.

Tiếp đến, một khía cạnh nữa cũng sẽ được chăm sóc chu đáo đó là góc độ camera. Trong PES 2011, góc máy Wide truyền thống đã được thay thế bởi một hệ thống "công nghê truyền hình mô phỏng ngoài đời". Mặc dù vậy, trái ngược với mong đợi, hệ thống này khiến người mới làm quen không được thuận mắt cho lắm. Vì thế cũng dễ hiểu khi Konami quyết định sẽ thay đổi hệ thống này trong phiên bản tới. Giờ đây, góc máy sẽ "chìm" sâu xuống dưới và đứng yên một chỗ cố định (thay vì di chuyển dọc sân liên tục như trước).
 
Góc quay camera cũng sẽ được để ý đến.

Bên cạnh đó, nền tảng đồ họa cũng sẽ được nâng cấp trong phiên bản 2012. Bấy lâu nay, đồ họa trong PES luôn được coi là một nền đồ họa không đến nỗi tệ nhưng chắc hẳn ai cũng phải công nhận rằng Konami còn phải làm rất nhiều nữa để có thể theo kịp với đối thủ EA Sport. Cầu thủ trong phiên bản tiếp theo sẽ được khắc họa một cách sống động và chi tiết nhất. Từ băng tay, giày, tất và kể cả dáng vẻ, điệu bộ các siêu sao cũng đều sẽ được làm giống y hệt với ngoài đời thực.

Đặc điểm thứ tư mà Konami đã đầu tư một cách công phu đó là không gian thi đấu. Vẻ đẹp của các sân vân động nổi tiếng nhất trên thế giới sẽ được tôn lên và được chuyển tải  một cách đầy sống động dưới góc quay camera mới. Không khí của những trận thi đấu đỉnh cao cũng sẽ được tái hiện với sự cổ vũ, hò reo cuồng nhiệt của khán giả. Huấn luyện viên cũng sẽ không còn là một "tấm bìa" tĩnh mà thay vào đó sẽ chạy dọc theo đường pitch, chỉ đạo chiến thuật không khác gì một huấn luyện viên thực thụ ngoài đời.
 
Các sân vân động cũng sẽ được tu sửa kỹ lưỡng.

Và thay đổi cuối cùng và cũng có lẽ là thay đổi lớn nhất trong "bộ năm" kể trên đó chính là hiệu ứng vật lý của quả bóng. Chắc hẳn sau hiệu ứng "quả bóng bay" ở PES 11, Konami đã rút ra được kinh nghiệm cho riêng mình. Những đường chuyền giờ đây sẽ được tính toán lực chuyền và hướng chuyền một cách cẩn thận để có thể đem lại cho người chơi một cảm giác thoải mái nhất. Bóng xoáy và những quả câu bổng sẽ được chỉnh sửa lại để không chỉ còn là những đường bóng ngẫu nhiên như trước nữa.

Với năm thay đổi được coi là quan trọng nhất, chắc chắn PES 2012 sẽ dần lấy lại hình ảnh trong mắt người hâm mộ. Chúng ta sẽ cùng trở lại với phần 3 và cũng là phần cuối của loạt bài này để tìm hiểu về những thay đổi khác nữa để xem các fan trung thành có thể mong đợi những gì từ phiên bản đầy hứa hẹn này.
 
Tham khảo tại Winningelevenblog.