StarCraft II: Legacy of the Void phát hành ngày 10/11/2015

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/09/2015 02:58 AM

Mới đây, Blizzard đã tung ra đoạn Opening Trailer đầu tiên của StarCraft II: Legacy of the Void, đồng thời thông báo ấn định thời điểm ra mắt chính thức của phiên bản này vào ngày 10/11/2015 sắp tới, tức khoảng 2 tháng nữa.

Mới đây, Blizzard đã tung ra đoạn Opening Trailer đầu tiên của StarCraft II: Legacy of the Void, đồng thời thông báo ấn định thời điểm ra mắt chính thức của phiên bản này vào ngày 10/11/2015 sắp tới, tức khoảng 2 tháng nữa.

Không giống như StarCraft I, StarCraft II được tung ra tới 3 phiên bản, lần lượt kể theo cốt truyện của mỗi chủng tộc trong game, lần lượt là Wings of the Liberty (Terran), Heart of the Swarm (Zerg) và cuối cùng là Legacy of the Void (Protoss).

Tất nhiên, cốt truyện của game vẫn xoay quanh 2 nhân vật chính là Jim Raynor và Kerrigan. Nếu như bạn đã chơi qua 2 phiên bản đầu của StarCraft II thì có thể biết rằng hiện tại, Kerrigan đã hướng thiện, hợp tác cùng Jim Raynor để chiến đấu lại thế lực đen tối đang muốn tạo ra một chủng tộc mới lai giữa 2 loài Zerg và Protoss.

Mối tình giữa Kerrigan và Jim Raynor sẽ được tiếp tục trong StarCraft II: Legacy of the Void?

Sang đến phần 3 này, chúng ta sẽ được chứng kiến sự trở lại của Zeratul - Dark Templar vĩ đại của tộc Protoss. Trong đoạn trailer vừa qua, chúng ta cũng có thể thấy rõ nội dung tập trung chủ yếu vào cuộc chiến của người Protoss với đối thủ truyền kiếp là loài Zerg, và địa điểm trong đoạn trailer có thể chính là hành tinh Aiur, quê hương của người Protoss vốn đã bị loài Zerg chiếm đóng (trong StarCraft I).

Quay trở lại với nội dung gameplay StarCraft II: Legacy of the Void thì giống như phiên bản thứ 2, tựa game này không có bất cứ update về đồ họa nào so với phần đầu tiên StarCraft: Wings of the Liberty mà bên cạnh đó, Blizzard chỉ đưa thêm vào gameplay một số unit hay công trình mới cho cả 3 chủng tộc, cũng như điều chỉnh lại sức mạnh của một số đơn vị quân đội.

Điều đáng tiếc là với những ai đã mua 2 phần trước của StarCraft II, họ vẫn sẽ phải bỏ tiền để mua tiếp phiên bản thứ 3 này. Cái giá được Blizzard đưa ra là 40 USD cho bản Standard, và 60 USD cho bản Digital Deluxe.

Tất nhiên, giống như Diablo III, việc mua bản quyền trong StarCraft II là rất quan trọng vì nó sẽ hỗ trợ người chơi có thể thi đấu online trên server BattleNet của Blizzard. Với những ai sử dụng crack, họ sẽ chỉ có thể chơi cốt truyện hay tham gia một số trận đấu LAN với bạn bè mà thôi.

Phiên bản StarCraft II: Legacy of the Void sẽ được phát hành chính thức vào ngày 10/11/2015 tới.