Splinter Cell: Blacklist gây thất vọng

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 16/10/2013 06:00 PM

Có thể đây là lý do khiến Ubisoft trì hoãn Watch Dogs để chuẩn bị kĩ hơn.

Trong khi quyết định trì hoãn Watch Dogs và The Crew sang 2014 mới được công bố ngày hôm qua đã có ảnh hưởng phần nào tới dự báo doanh thu của Ubisoft trong năm tài chính 2013, một số tựa game được phát hành trong thời gian vừa qua của hãng không đạt được doanh thu như mong đợi cũng khiến cho kết quả này bị ảnh hưởng, trong đó bao gồm cả Splinter Cell: Blacklist - phiên bản mới nhất trong series stealth action nổi tiếng vừa ra mắt hồi tháng 8.
 
Splinter Cell: Blacklist gây thất vọng 1
Màn trình diễn của Sam Fisher đã không thành công như mong đợi.

Tại buổi họp báo tài chính mới đây, đại diện Ubisoft đã thừa nhận rằng Splinter Cell: Blacklist cùng Rayman Legends đã không đạt được kì vọng mà họ đặt ra, nhưng chi tiết cụ thể như thế nào thì vẫn được giữ kín. "Chúng tôi đã thu về doanh số thấp hơn so với mục tiêu đề ra ban đầu đối với những tựa game đã phát hành như Splinter Cell: Blacklist, Rayman Legends cùng một số trò chơi khác" - Giám đốc tài chính Ubisoft - Alain Martinez thừa nhận.
 
Theo Ubisoft, kết quả không được như mong đợi này là do sự ngần ngừ của người tiêu dùng trong việc mua các tựa game trong thời kì chuyển giao console. Nguyên nhân có vẻ cũng khá hợp lý bởi theo đánh giá chuyên môn, cả Splinter Cell: Blacklist lẫn Rayman Legends đều đạt điểm số khá cao, lần lượt ở mức 85/100 và 90/100, bên cạnh đó cũng có ít phản hồi tiêu cực từ phía cộng đồng gamer.
 
Splinter Cell: Blacklist gây thất vọng 2
Rayman Legends cũng là một tựa game chất lượng.

Về phần tựa game đang được trông đợi hơn Watch Dogs, Ubisoft cho biết số lượng người đặt mua trước là "rất tốt" và vượt dự tính ban đầu của hãng, tuy nhiên đáng tiếc là nó đã bị hoãn lại sang đến mùa Xuân năm sau. Dù game còn chưa biết chính xác khi nào ra mắt, tuy nhiên giám đốc điều hành Yves Guillemot đã một lần nữa bày tỏ ý muốn đưa Watch Dogs trở thành series chủ chốt tương tự như Assassin's Creed.
 
"Trong một nền công nghiệp đầy rẫy các tựa game bom tấn, chúng tôi nhận ra rằng đội ngũ phát triển cần thêm thời gian để phát huy hết tiềm năng của trò chơi. Watch Dogs được xem như một trụ cột lâu dài cho tương lai của Ubisoft bên cạnh những cái tên như Assassin Creed và Far Cry" - Yves Guillemot phát biểu.
 
Splinter Cell: Blacklist gây thất vọng 3
Chỉ cần thành công, Watch Dogs sẽ đi vào guồng "vắt sữa".

Ubisoft ban đầu dự tính sẽ đạt doanh thu 1.94 tỉ USD vào cuối năm 2013, tuy nhiên vì những nguyên nhân nói trên hãng đã rút con số này xuống chỉ còn 1.38 tỉ.