Sony: "Nếu bạn mua nó, bạn sở hữu nó"

Đạt Nguyễn  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 17/06/2013 12:00 PM

Một điểm cộng lớn của PS4 so với đối thủ Xbox One bên phía Microsoft.

Andrew House, giám đốc kiêm CEO của tập đoàn Sony Computer Entertainment, tin rằng hiện đang có một sự bối rối nhất định khi đề cập đến cái gọi là “quyền sở hữu nội dung trí tuệ”, nhưng đối với Sony, hãng sẽ luôn tin tưởng vào triết lí “nếu bạn mua nó, nó sẽ là của bạn”.
 
Trả lời phỏng vấn với Yahoo Games tại hội chợ E3, House cho biết, có nhiều game thủ nghĩ việc thắt chặt bản quyền sở hữu trí tuệ là quá đáng và không cần thiết, thế nhưng ông lại không nghĩ vậy: “Sony rất coi trọng vấn đề này”.
 
Sony: "Nếu bạn mua nó, bạn sở hữu nó" 1
Andrew House.
 
“Tôi nhận thấy đang có một sự bối rối nhất định khi các nhà sản xuất định nghĩa bản quyền sở hữu nội dung trí tuệ là gì bởi số lượng ngày càng ít những sản phẩm vật lí khi trao đổi, mua bán hiện nay. Thế nhưng, sẽ là hơi quá đáng nếu sự bối rối này dẫn đến việc kiểm soát lan đến cả những hàng hóa mà người dùng đã tự mua bằng tiền túi của mình.”
 
“Khi chúng tôi giới thiệu PS4 lần đầu hồi tháng 2, mọi người có vẻ khá nghi ngờ về chính sách bản quyền của chúng tôi. Họ bảo rằng: “Ồ, Sony có vẻ mập mờ nhỉ”. Điều này không đúng. Chúng tôi không hề có ý định thay đổi cách làm việc của mình - nó đã không hề thay đổi từ 15 năm nay. Chúng tôi tin rằng nếu bạn đã mua nó, thì bạn sở hữu nó, bạn có quyền làm bất cứ điều gì bạn muốn với nó.”
 
Cách chia sẻ game trên PS4.
 
House cho biết, công ti muốn tập trung vào những game thủ trung thành, vì họ là những khách hàng “rất hào phóng và giàu đam mê”, không chỉ ở gaming mà còn ở nhiều loại hình phương tiện giải trí khác. Đồng thời, Sony và House cũng đặc biệt hứng thú khi nói về những nhà phát triển game độc lập - một mảng rất quan trọng của nền công nghiệp game, nhằm cân bằng những thương hiệu kiểu “bom tấn Hollywood” trong làng game.

“Tôi rất hứng thú với chủ đề về các game indie”, ông nói. “Nền công nghiệp hiện đang có xu hướng nghiêng hẳn về những thương hiệu game tiền tỉ, được đầu tư và tài trợ kĩ càng hay nói nôm na là dạng bom tấn Hollywood. Một nền công nghiệp giải trí năng động chắc chắn cần một đối trọng để cân bằng điều này - thứ gì đó sáng tạo, mới mẻ, khác biệt. Mục tiêu của chúng tôi là biến PlayStation thành một nơi tốt nhất để khuyến khích điều đó.”
 
Sony: "Nếu bạn mua nó, bạn sở hữu nó" 2
PS4 sẽ cho phép các nhà phát triển game indie tự đứng ra phát hành game của mình.
 
Đồng thời, House cũng hy vọng mảng online của các game sẽ dần phát triển, không còn chỉ là những trận đấu multiplayer hay co-op bình thường, mà “kết nối người chơi thông qua nhiều dạng hoạt động khác nhau”.
 
“Có vẻ như điều này hơi mơ hồ và hơi quá lí tưởng hóa, nhưng tôi nghĩ đó là một mục tiêu xứng đáng, ông nói. “Multiplayer có thể trở thành một cái gì đó hay ho hơn ngoài những pha headshot và chửi bới loạn xạ - điều mà mặc dù vẫn có nhiều người thích, trong đó có cả... con trai tôi".

Theo VG247