Sony đề cao game "không bom tấn"

Đạt Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/07/2014 12:00 PM

Chủ tịch Worldwide Studio của Sony lên tiếng bảo vệ những tựa game indie với chi phí sản xuất thấp.

Mặc dù Sony đang tiến hành phát triển không chỉ một mà là hai tựa shooter lớn cho PS4 - The Order: 1886 và Uncharted 4, chủ tịch Shuhei Yoshida trong bài phát biểu mới đây vẫn đề cao vai trò của những tựa game nhỏ không thuộc hạng AAA (*) trên thị trường hiện nay. Tại buổi họp báo diễn ra ở Barcelona, Yoshida nói thẳng rằng ông không hiểu vì sao các game thủ ngày nay lại cứ mải theo đuổi những quả bom tấn.

Sony đề cao game "không bom tấn"

Chúng tôi thắc mắc điều này khi đang triển khai những tựa game như LittleBigPlanet 3, bởi vì người chơi chỉ muốn những tựa game có ngân sách khủng, đồ họa chân thật hay các tựa shooter theo phong cách quân sự. Tôi cảm thấy rất vui mừng khi nhận được những phản ứng tích cực khi công bố LittleBigPlanet 3. "

"Không chỉ nói về chúng tôi, còn rất nhiều sự khởi sắc xung quanh những quả bom-không-tấn khác. Hãy nhìn game của Nintendo như Splatoon chẳng hạn. Nếu quan sát tổng thể thị trường game hiện nay và những gì Nintendo làm được, bạn sẽ thấy được sự cân bằng đang dần được hình thành.

Yoshida cũng chỉ ra một ví dụ điển hình để những thắc mắc của ông bắt đầu là Resogun: “Không có nhiều người trên PlayStation Plus thử nghiệm mặc dù nó là một tựa game thực sự tuyệt vời. Liệu rằng họ đã từng thử một vài tựa game indie và cho rằng chúng không thú vị hay không? "

Picture 2

"Có thể họ chưa từng thử qua. Đó là điểm mấu chốt. Hầu như tuần nào bạn cũng thấy một tựa indie ra mắt trên PS4. Một trong số đó thực sự, thực sự là rất thú vị, những tựa game cực kỳ tuyệt vời. Việc có những nhà phát triển game trên PS4 và một trong số đó chọn PlayStation là điểm đến đầu tiên cho game của họ quả là một điều may mắn đối với chúng tôi.

Có lẽ thắc mắc của Yoshida khá thích hợp để hỏi các game thủ Việt Nam khi mà mua game vẫn là một điều gì đó khá xa lạ đối với hầu hết các bạn (thay vào đó là download các bản game lậu). Chính vì rất ít khi chịu bỏ tiền túi ra để mua game nên một khi đã vung tiền thì ai cũng muốn bỏ vào đâu cho thật đáng. Và ‘đáng’ ở đây được nhiều người hiểu theo cách là game phải thật hoành tráng, hình ảnh phải nuột, quảng cáo phải hầm hố hay đại loại vậy.

Picture 3

Nếu ai đã từng xem qua bộ phim Indie Game: The Movie chắc hẳn sẽ thấy được công sức, nước mắt, niềm tin và hi vọng mà các nhà làm game indie bỏ ra cho đứa con của họ. Xuất hiện trong bộ phim kể trên là 3 tựa game Braid, Super Meat Boy và Fez; tất cả đều đã đạt được những thành công vang dội sau khi cha đẻ của họ trải qua những khó khăn, tuyệt vọng vì đứa con của mình. Chúng thực sự rất đáng để thử qua.

>> PSP chính thức bị Sony khai tử

Xem thêm:

Nintendo

PS4