Sony chịu lỗ khi bán PS4, kì vọng 5 triệu máy trong 2013

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 20/09/2013 06:00 PM

Hiện tại đã có hơn 1 triệu lượt đặt trước PS4 trên toàn thế giới.

Còn nhớ tại E3 2013, sau hàng loạt ưu điểm so với đối thủ Xbox One, mức giá 400 USD được Sony đưa ra cho PS4 mới chính là đòn "knock out" hạ gục hoàn toàn Microsoft. Một chiếc máy chơi game chứa những linh kiện không hề xoàng xĩnh một chút nào lại được bán với giá rất hấp dẫn như vậy, Sony đã làm cách nào? Câu trả lời cũng không khó đoán bởi đây đã là chiến lược từng được nhiều hãng lớn áp dụng, đó là chịu lỗ về phần cứng và thu lại từ phần mềm.
 
Sony chịu lỗ khi bán PS4, kì vọng 5 triệu máy trong 2013 1
Sony chấp nhận lỗ chứ không lặp lại sai lầm như với PS3.
 
Điều này đã được Sony xác nhận tại buổi họp báo Tokyo Game Show 2013 diễn ra vào ngày hôm qua. Một số trang tin tức cho rằng với mỗi máy PS4 bán ra, Sony phải chấp nhận lỗ khoảng 60 USD, nhưng khi được hỏi liệu con số này có chính xác thì đại diện Sony Nhật Bản - ông Masayasu Ito từ chối trả lời. Số tiền này bằng với một tựa game trên PS4 (với điều kiện không có thay đổi gì về giá bán), tuy nhiên rõ ràng không phải khi người chơi mua đĩa thì tất cả 60 USD đó sẽ chảy vào túi Sony.
 
Sony chịu lỗ khi bán PS4, kì vọng 5 triệu máy trong 2013 2
Các tựa launch title cũng là một phần quan trọng giúp Sony thu hồi vốn.
 
Dịch vụ Playstation Plus cũng là một yếu tố mà Sony hy vọng sẽ bù lại được cho khoản lỗ nói trên. Khác so với thời kì PS3, để chơi được online trên PS4 người chơi sẽ phải đăng kí PS Plus với giá 50 USD/năm chứ không còn miễn phí, tất nhiên đi kèm đó vẫn là khuyến mại hấp dẫn với vài tựa game tặng không hàng tháng.
 
Sony chịu lỗ khi bán PS4, kì vọng 5 triệu máy trong 2013 3
PS Plus được gamer đánh giá là "hời" hơn so với dịch vụ Xbox Live của Microsoft.
 
Bên canh đó, CEO của Sony chi nhánh Mỹ - Andrew House bày tỏ hy vọng sẽ bán được 5 triệu máy PS4 khi kết thúc năm tài chính 2013 (tức tháng 3 năm 2014). Ban đầu tuyên bố này đã khiến cho khá nhiều người nghe cảm thấy "giật mình" vì quãng thời gian tính từ thời điểm PS4 ra mắt vào ngày 15/11 tới cuối năm 2013 là quá ít ỏi để có thể đạt được doanh số trên, tuy nhiên đã được ông Shuhei Yoshida làm rõ trên Twitter sau đó.
 
Ở thời điểm hiện tại, Sony cho biết đã có hơn 1 triệu lượt đặt trước PS4 trên toàn thế giới.