Sledgehammer thất vọng vì Call of Duty Advanced Warfare bị lộ sớm

F.F Chocobo  - Theo PLXH | 29/10/2014 04:53 PM

May mắn là phần chơi chiến dịch của Call of Duty: Advanced Warfare không nằm trong danh sách những thông tin bị lộ.

Rò rỉ thông tin trước ngày ra mắt đã không còn là điều gì quá lạ lẫm trong ngành công nghiệp game. Càng nổi tiếng và càng thu hút sự chú ý nhiều bao nhiêu thì một tựa game càng dễ trở thành miếng mồi cho những kẻ chuyên đánh cắp thông tin. Call of Duty: Advanced Warfare là nạn nhân không may mắn gần đây nhất khi trước thời điểm phát hành 1 tuần, hình ảnh về chế độ chơi mạng của trò chơi đã xuất hiện trên internet.

Bắt nguồn từ kênh stream của người dùng có nickname Anfunny29, gameplay cùng khá nhiều tính năng trong phần chơi mạng của Call of Duty: Advanced Warfare đã được trình chiếu trong khoảng thời gian ngắn trước khi nó bị gỡ bỏ hoàn toàn. Một trong số đó là killstreak mang tên DNA Bomb - đạt được khi người chơi hạ gục 30 tên địch liên tiếp. Sau đó, họ có thể sử dụng quả bom này để tạo ra làn khói màu xanh trên diện rộng gây sát thương cho tất cả đối phương ở phạm vi toàn bản đồ. Ngoài ra, danh sách các loại vũ khí, phụ kiện, bản đồ... cũng bị Anfunny29 tiết lộ toàn bộ.

Danh sách vũ khí - một phần nhỏ trong số những thông tin bị lộ của Call of Duty: Advanced Warfare.

Activision và Sledgehammer Games cho rằng gamer này đã sử dụng một phiên bản ăn cắp của Call of Duty: Advanced Warfare và tất nhiên, cả hai hãng đều cảm thấy thất vọng trước sự cố ngoài ý muốn này. Glen Schofield, người đồng sáng lập Sledgehammer phát biểu: "Chúng tôi mất 3 năm để xây dựng trò chơi và phải giữ kín nhằm tạo sự bất ngờ cho fan hâm mộ trong suốt thời gian ấy. Thế nhưng ai đó đã đánh cắp nó và tiết lộ thông tin trước hẳn một tuần. Thật là đáng buồn. "

Call of Duty: Advanced Warfare sẽ được phát hành chính thức vào ngày 4/11 dành cho PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 và PC. 

>> Call of Duty: Advanced Warfare giới thiệu màn chơi tiếp theo