Sau Square Enix, lại đến Capcom lỗ "chổng vó"

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 24/04/2013 0:00 AM

Những sai lầm trong chiến lược kinh doanh đã khiến cho doanh thu gần đây của Capcom không tốt.

Theo bản ước tính doanh thu của Capcom thì hãng phát hành game này đang có khả năng lỗ 47 triệu USD mà nguyên nhân theo hãng sản xuất trò chơi điện tử nổi tiếng này là do sai lầm trong việc thay đổi quá nhiều những tựa game nòng cốt của mình cũng như giao việc phát triển cho các studio ở phương Tây. Hẳn ai cũng biết họ đang đề cập tới Resident Evil 6DmC.
 
Sau Square Enix, lại đến Capcom lỗ "chổng vó" 1
Capcom đang thua lỗ do doanh thu không tốt trong năm vừa qua.
 
Trước tình hình tài chính bết bát trên, Capcom nhiều khả năng sẽ đưa các dự án game chủ lực của họ quay trở về Nhật bản, mặt khác tiếp tục tung ra các bản DLC để nhằm gỡ gạc lại những gì đã mất. Cũng giống như người đồng hương Square Enix, Capcom lập tức đổ trách nhiệm cho các nhà phát hành phương Tây như Ninja Theory mà quên mất rằng, chính họ là người ra quyết định đưa sản phẩm của mình ra khỏi Nhật Bản.
 
Như DmC, rõ ràng ngay từ đầu phản ứng của người hâm mộ về thiết kế của game đã rất tiêu cực, thế nhưng Capcom vẫn nhắm mắt làm và khi kết quả không được như mong đợi, Ninja Theory lại là người có lỗi.
 
Sau Square Enix, lại đến Capcom lỗ "chổng vó" 2
DmC có doanh số kém xa so với Devil May Cry 4.
 
Còn về việc "spam" DLC thì Capcom đã có rất nhiều tai tiếng mà Street Fighter x Tekken là một ví dụ điển hình nhất. Nhiều người cho biết họ sẽ không mua các bản DLC và có thể là cả các trò chơi của Capcom nếu như công ty vẫn tiếp tục lạm dụng các bản mở rộng để kiếm lời. Nếu Capcom không chịu thay đổi phương thức kinh doanh cùng thái độ bất cần thì danh tiếng của họ sẽ chẳng mấy chốc mà sụp đổ.
 
Sau Square Enix, lại đến Capcom lỗ "chổng vó" 3
Nhiều gamer đã phát chán trước việc lạm dụng DLC của Capcom.
 
Trong số tất cả các quyết định kinh doanh ngớ ngẩn của Capcom truong một vài năm gần đây thì việc làm lại tựa game Duck Tales có lẽ là quyết định tốt nhất của họ. Đến lúc này nhiều người đặt ra câu hỏi rằng tại sao Capcom không làm điều như họ đã làm giống như với Duck Tales đối với những dự án game khác thay vì cứ cố gắng để thu hút thị trường phương Tây, cùng với đó bóp méo đi các sản phẩm giàu truyền thống được yêu thích của mình.
 
Sau Square Enix, lại đến Capcom lỗ "chổng vó" 4
DuckTales sẽ được Capcom làm lại với phiên bản HD.
 
Cách đây không lâu, cộng đồng gamer trên toàn thế giới đã phải chứng kiến việc một nhà phát hành game nổi tiếng là THQ phải phá sản, tiếp đến là chủ tịch Square Enix cũng phải từ chức vì làm ăn thua lỗ, và nay đến Capcom. Hy vọng rằng Capcom sẽ sớm nhận ra sai lầm của mình để không đi vào vết xe đổ của THQ, kéo theo là rất nhiều series game mà chúng ta bấy lâu nay vẫn yêu mến.
 
Theo Hardcoregamer