Sau Fallout 4 sẽ là 3 tựa game hoàn toàn mới của Bethesda

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/02/2016 11:00 AM

Sau các DLC dành cho Fallout 4 sẽ có tới 3 dự án game mới không liên quan gì đến series Fallout lẫn The Elder Scrolls.

Như chúng ta đã biết cách đây vài ngày, Bethesda đã công bố thông tin về 3 bản DLC đầu tiên dành cho Fallout 4 lần lượt mang tên gọi: Automatron, Wasteland Workshop, Far Harbor cũng như sẽ tiếp tục cho ra mắt thêm những nội dung mới dành cho tựa game nhập vai này xuyên suốt năm 2016. Nhưng còn sau đó, liệu Bethesda có bắt tay vào phát triển sản phẩm nào mới? Câu trả lời là có, và không những vậy họ còn đang ấp ủ tới 3 tựa game cùng lúc.

Đây là thông tin mới được tiết lộ bởi Todd Howard - phụ trách đạo diễn Fallout 4 cũng như nhiều dự án khác trong quá khứ của Bethesda tại sự kiện DICE Summit. "Chúng tôi có 3 dự án đang phát triển, những sản phẩm mà chúng tôi sẽ đề cập đến trong tương lai. Chúng hoàn toàn khác biệt so với những gì mà Bethesda từng thực hiện trước đây nhưng đồng thời vẫn mang phong cách thế giới mở rộng lớn ẩn chứa nhiều điều điên rồ. " - Ông Howard nói.


Todd Howard tại sự kiện DICE Summit 2016.

Todd Howard tại sự kiện DICE Summit 2016.

Qua những gì mà Todd Howard phát biểu, có thể dự đoán rằng The Elder Scrolls VI không nằm trong số 3 tựa game mới mà Bethesda Game Studios đang phát triển. Đây có thể là một sự thay đổi theo chiều hướng tốt đối với hãng game này, bởi lâu nay họ chỉ luân phiên qua lại giữa hai thương hiệu Fallout cùng The Elder Scrolls và việc giới thiệu series mới sẽ thu hút thêm đáng kể sự chú ý từ phía cộng đồng game thủ, bao gồm cả các fan lâu năm lẫn người chơi chưa từng biết đến game của Bethesda.

Ngoài tiết lộ nói trên, ông Todd Howard không hề đề cập đến bất kì thông tin cụ thể nào về 3 dự án còn đang nằm trong bức màn bí mật cả. "Nói vậy đủ rồi, thêm nữa thì tôi sẽ gặp rắc rối mất. " - Vị giám đốc sáng tạo đùa bỡn với khán giả.

Về phần 3 bản mở rộng của Fallout 4, Automatron, Wasteland Workshop, Far Harbor dự tính sẽ lần lượt được phát hành trong tháng 3, 4, 5 với giá là 10, 5, 25 USD. Hiện tại gói Season Pass bao gồm cả 3 DLC nói trên vẫn đang có giá 30 USD nhưng bắt đầu kể từ ngày 1/3 tới, nó sẽ nâng lên thành 50 USD. Vì thế nếu như xác định mua toàn bộ DLC của Fallout 4 thì cách tiết kiệm nhất đối với game thủ là bỏ tiền để sở hữu Season Pass ngay từ bây giờ.

>> Fallout 4 công bố thông tin về 3 bản mở rộng đầu tiên