Resident Evil 6: "Phá đám" người chơi khác với Agent Hunt

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 05/08/2012 12:00 PM

Capcom đang phát triển một chế độ chơi đặc biệt, nơi mà người chơi sẽ hóa thân làm thây ma để săn đuổi những nhân vật chính khác.

Tại một buổi họp báo gần đây được tổ chức ở Nhật Bản, nhà sản xuất game nổi tiếng Capcom đã có tuyên bố chính thức đầu tiên về những cải tiến đáng chú ý của tựa game con cưng Resident Evil 6. Theo đó, người hâm mộ trên toàn thế giới sẽ không chỉ được trải qua các cuộc phiêu lưu của Chris, Leon và Jake mà họ sẽ còn được khám phá câu chuyện đầy bí ẩn và bất ngờ của Ada Wong. Không chỉ có vậy, nhà phát triển đầy tham vọng này còn đang phát triển một chế độ chơi đặc biệt, nơi mà người chơi sẽ hóa thân làm thây ma để săn đuổi những nhân vật chính vô cùng xuất sắc.
 
Resident Evil 6: "Phá đám" người chơi khác với Agent Hunt 1
 
Sau những tiết lộ hết sức thú vị kể trên, Capcom cũng đã cung cấp thêm thông tin chi tiết về chế độ chơi mang tên Agent Hunt. Về cơ bản, trong chế độ Agent Hunt, người chơi sẽ được phép tham gia vào cuộc chơi của một người khác và thay vì hợp lực tác chiến thì người chơi này sẽ đóng vai một thây ma có nhiệm vụ truy lùng, tiêu diệt bằng được đặc vụ do người chơi kia điều khiển. Tùy chọn Agent Hunt sẽ chỉ xuất hiện ở một số màn chơi nhất định.
 
Resident Evil 6: "Phá đám" người chơi khác với Agent Hunt 2
 
Theo Capcom, Agent Hunt sẽ chỉ được unlock lần lượt khi mà người chơi hoàn thành campaign của từng nhân vật trong bộ ba Leon, Chris và Jake. Game sẽ cung cấp một tùy chọn khi tạo màn chơi, cho phép bạn có thể tắt/bật chế độ Agent Hunt một cách tùy thích. Phe đặc vụ bao gồm 2 người co-op hoặc một do AI điều khiển, nhiệm vụ của họ vẫn là hoàn thành các nhiệm vụ theo cốt truyện. Về phần những kẻ đi săn, số lượng tối đa cũng là 2 người tham gia trong cùng một game.
 
Resident Evil 6: "Phá đám" người chơi khác với Agent Hunt 3
 
Khi một kẻ đi săn bị các đặc vụ bắn hạ, họ sẽ được tái sinh và "random" vào một quái vật bất kì, xuất hiện ở một địa điểm cũng ngẫu nhiên trong màn chơi để tiếp tục chiến đấu. Nếu các đặc vụ bị tiêu diệt, những kẻ đi săn sẽ được vinh danh là người chiến thắng và phần chơi kết thúc. Ngược lại, tình trạng sống hay chết của những kẻ đi săn không ảnh hưởng tới phần chơi của các đặc vụ. Thậm chí, nếu có ai đó đột ngột thoát khỏi phòng thì AI sẽ giải quyết nốt phần còn lại của màn chơi.
 
Agent Hunt Gameplay.
 
Mặc dù Resident Evil 6 vẫn còn hai tháng nữa mới chính thức đến được tay của người hâm mộ nhưng ngay từ bây giờ, sức nóng và sự lôi cuốn của tựa game bom tấn này đã được lan tỏa khắp nơi nhờ những tiết lộ cực kì đáng trông đợi của Capcom về chế độ Agent Hunt mới mẻ. Chế độ này hứa hẹn sẽ phá bỏ lối mòn thông thường về một cuộc phiêu lưu buồn tẻ, đơn điệu với những con AI dễ bị bắt bài, thay vào đó là những người chơi tinh quái, mưu mẹo khác sẽ trực tiếp cản trở bạn, khiến cho mỗi cuộc chơi là một trải nghiệm hoàn toàn mới.