"Quả bom" Wii U công bố thời điểm ra mắt dự kiến

Thế Tài  | 27/06/2011 10:00 AM

Mới đây, Nintendo đã tiết lộ thông tin mới nhất liên quan đến hệ máy console chiến lược của họ được giới thiệu tại hội chợ E3 năm nay.

Wii U dự kiến ra mắt game thủ trong quý hai năm 2012
 

Mới đây, Nintendo đã tiết lộ thông tin mới nhất liên quan đến hệ máy console chiến lược của họ được giới thiệu tại hội chợ E3 năm nay. Phát biểu với NWR, ông Marc Franklin cho biết Wii U sẽ được tung ra thị trường vào khoảng đầu tháng 4 cho đến tháng 12 năm 2012.
 
Ngoài ra, ông Marc còn khẳng định rằng thiết bị chơi game này sẽ mang đến những tiềm năng mới cho giới game thủ. Bởi, những tựa game của Wii U đang được xuất hiện ở thời điểm hiện tại mới chỉ là những mẫu thử đơn thuần, chưa thể được xem là chuẩn mực cho những tính năng mà hệ máy này có thể mang lại.

Tham khảo tại Thegx
 
Tin đồn EA muốn mua lại PopCap với giá 1 tỷ dollar

Gần đây cộng đồng game thủ phương Tây đang dấy lên tin đồn về việc PopCap, một trong những hãng phát triển game casual danh tiếng, rất có khả năng sẽ được “ông lớn” EA mua lại trong thời gian tới. Nhiều nguồn tin cho hay, Popcap Games đặt ra mức giá một tỷ dollar, trong khi Electronic Arts đã có những dấu hiệu đầu tiên tỏ ý chấp thuận.
 
EA không phải "ông lớn" duy nhất chạy đua trong vụ mua bán sáp nhập này. Zynga, hãng làm game facebook nổi tiếng với những thương hiệu như FarmVille hay FrontierVille, cũng nuôi tham vọng sở hữu Popcap Games. Tuy nhiên Zynga đang gặp phải những vấn đề liên quan đến chi phí đầu tư, nên đã sớm quyết định rút khỏi trận chiến.
 

Chiến lợi phẩm mang về cho hãng chiến thắng trong phi vụ sáp nhập này được biết sẽ vào khoảng từ 100 đến 150 triệu dollar mỗi năm, cũng với đó là việc sở hữu nhiều thương hiệu game nổi tiếng của PopCap như Bejeweled, Plants vs. Zombies, Peggle...
 
Cần nói thêm rằng, hiện PopCap đang được đánh giá là một trong số ít những nhà phát triển game đạt được thành công trên nhiều hệ máy. Tiêu biểu như hai kiệt tác Peggle và Plants vs. Zombies đã thành danh trên cả hệ PC lẫn Xbox 360.

Tham khảo tại Gamepro

Tái ngộ "hàng khủng" trong Gears of War 3
 
Nếu từng thưởng thức qua hai bản Gears of War hoặc Gears of War 2, và mở khóa được những loại vũ khí chiến đấu xịn như Golden Lancer hoặc Golden Hammerburst, bạn có thể yên tâm rằng công sức mình đã bỏ ra hoàn toàn không hề uổng phí.
 
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, ông Rod Fergusson, giám chế sản xuất ở hãng Epic, đã hé lộ thông tin rằng game thủ sẽ tiếp tục được sở hữu những món vũ khí yêu thích của mình trong phần tiếp theo: Gears of Wars 3.
 
 
Ông còn cho biết thêm, nếu đã từng thực thi được chiến công nào đó trong cả phần đầu hoặc phần hai của thương hiệu, người chơi sẽ nhận được lớp vỏ phủ màu crom cho loại vũ khí ưa thích của mình, đây là cách mà nhà phát triển bày tỏ lòng thành với những game thủ đã thưởng thức sản phẩm của họ trong quá khứ. Dĩ nhiên, đây là tin vui với những ai đã dành nhiều thời gian và công sức với 2 phiên bản trước đó của series game.

Tham khảo tại Realsg

Hé lộ thêm về cơ chế chiến đấu trong Battlefield 3

Battlefield 3 sẽ tiếp tục mang đến trải nghiệm chiến đấu theo đội bốn người như trong Bad Company 2. Tuy nhiên, theo lời Alan Kertz ở hãng DICE xác nhận, cách thức tái xuất hiện của binh lính trong game sẽ có những thay đổi nhất định so với Bad Company 2. Trong Battlefield 3, những thành viên thuộc tiểu đội sẽ chỉ xuất hiện cạnh đội trưởng, trong khi vị trưởng nhóm được phép xuất hiện lại ở bất kì thành viên nào khác.
 
Đây được xem là hướng đi đúng đắn ở thời điểm hiện tại, ông Kertz cho rằng điều này sẽ giúp game thủ giữ vững nhịp độ chiến đấu mà không còn cảnh tái xuất hiện hàng loạt. Một trong những khuyết điểm nhỏ ở Bad Company 2 chính là việc cho phép các thành viên xuất hiện ở vị trí một thành viên khác bất kì đang mai phục. Như thế, mỗi game thủ có thể lập tức triệu tập ba đồng đội khác để đối phó với đối thủ.
 

Hệ thống mới nói trên mang nhiều nét tương đồng với Battlefield 2 ngày trước, trong đó cho phép các thành viên trong nhóm chỉ xuất hiện ở vị trí đội trưởng, còn trưởng nhóm thì được tái xuất hiện ở những vị trí nhất định. Nhưng một trục trặc nhỏ thường xảy ra là các thành viên đã tử nạn sẽ nhảy đến đội mà vị trưởng nhóm đang sắp lao vào chiến đấu. Lỗi này sau đó đã được bản vá chỉnh sửa.
 
Tham khảo tại Bf3blog