PS4 có thể vượt xa Xbox One trong 3 năm tới

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 05/01/2014 12:00 PM

2 đối thủ PS4 và Xbox One vẫn đang cạnh tranh quyết liệt ở thời điểm hiện tại.

Doanh số bán hàng của hệ máy console mới nhất do Sony sản xuất sẽ gấp đôi Wii U trong thời gian 3 năm tới dựa theo dự đoán của Michael Pachter - nhà phân tích nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên các tờ báo uy tín như New York Times, Wall Street Journal. Ông cho rằng lượng máy PS4 tiêu thụ trên toàn thế giới sẽ đạt 37,7 triệu máy vào cuối năm 2016, và trong cùng thời gian đó đối thủ Xbox One sẽ rơi vào khoảng 29 triệu máy.
 
PS4 có thể vượt xa Xbox One trong 3 năm tới 1
PS4 nhận được đánh giá cao trong mắt các nhà phân tích.

Michael đề cập tới thông tin này trong một bản nghiên cứu gửi tới các nhà đầu tư: “Chúng tôi dự đoán các hệ máy console mới của hãng Sony và Microsoft sẽ phát triển mạnh trong 3 năm tới, với tổng doanh số bán hàng trên toàn thế giới đạt 37,7 triệu máy PS4 và 29 triệu máy Xbox One vào cuối năm 2016. Chúng tôi cũng nghĩ rằng doanh số bán hàng của Wii U của hãng Nitendo cũng không quá kém cạnh, với con số 20 triệu máy vào năm 2016.”
 
Vào tháng 11 vừa qua, trưởng nhóm nghiên cứu thị trường Game của IHS, Piers Harding cũng dự đoán doanh số bán hàng của PS4 sẽ dễ dàng vượt qua Xbox One trong vòng 4 năm tiếp theo. Nhà phân tích này cũng đưa ra con số 49 triệu máy cho PS4 vào cuối năm 2017, và đối với Xbox One là 38 triệu máy. “IHS tin rằng đối với Sony, vấn đề sẽ nằm ở thị trường bán hàng hơn là lòng trung thành của người mua đối với sản phẩm của hãng, đặc biệt là ở Châu Âu hay Nhật Bản. Điều này sẽ quyết định việc liệu PS4 có thể vượt mặt Xbox One vào cuối năm 2017 hay không.”
 
PS4 có thể vượt xa Xbox One trong 3 năm tới 2
PS4 đang tạm thời dẫn đầu ở thời điểm hiện tại.

Đó là những dự đoán của những nhà phân tích, còn trên thực tế sẽ như thế nào? Theo thông tin Sony công bố vào ngày 3/12/2013, PS4 đã bán được 2,1 triệu máy trong khi sản phẩm của Microsoft - Xbox One đã tiêu thụ 2 triệu máy tính tới 11/12/2013, tức không chênh lệch quá nhiều. Dù vậy PS4 vẫn đang là người dẫn trước và nếu khoảng cách này cứ tiếp tục gia tăng trong vòng 3 năm tới, kết quả dự đoán nói trên có thể trở thành sự thật.