Phát tài, cha đẻ Minecraft tậu nhà... 1500 tỉ

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/12/2014 11:30 PM

Markus Persson - người sáng tạo ra Minecraft vừa bỏ ra một khoản tiền kếch xù để mua căn biệt thự cực kì ăn chơi tại Hollywood.

Beverly Hills - thành phố thuộc Los Angeles, California từ trước đến nay luôn nổi tiếng là nơi cư trú của rất nhiều ngôi sao cỡ bự trong làng giải trí Mỹ trong những ngôi biệt thự cực kì xa xỉ. Dù vậy, vị trí "ăn chơi" nhất hạng ngọn đồi này mới đây đã thuộc về một nhân vật chưa từng góp mặt trong bộ phim Hollywood hay thể hiện ca khúc ăn khách nào mà lại làm việc ở lĩnh vực trò chơi điện tử. Đó là Markus Persson - cha đẻ tựa game Minecraft.

Vào tháng 9 năm nay, như chúng ta đã biết nhà thiết kế game 35 tuổi gốc Thụy Điển quyết định bán đứa con tinh thần của mình cho Microsoft để đổi lấy khoản tiền kếch xù 2.5 tỉ USD (50.000 tỉ VND). Không rõ Persson thực tế nhận được bao nhiêu, chỉ biết rằng anh vừa trích 70 triệu USD để sở hữu căn biệt thự đắt nhất hiện tại trên Beverly Hills.

Với diện tích khoảng 7.000 m2, căn nhà mới của Persson được trang bị đầy đủ tiện nghi hay nói đúng hơn, tiện nghi quá mức cần thiết với những chi tiết xa xỉ như: Bức tường làm hoàn toàn bằng kính đặt ở phòng khách mà khi mở ra sẽ dẫn tới một bể bơi kết hợp đài phun nước, bàn ăn làm bằng đá hổ phách, rạp chiếu phim, 3 TV 90 inch cùng nhiều tác phẩm hội họa có giá trị trưng bày sẵn trong nhà. Đặc biệt nó còn trang bị một căn phòng mang tên "Candy Room" dành riêng cho việc... ăn kẹo với tổng giá trị đồ ăn lên tới 200.000 USD.

Được biết, tham gia đấu giá ngôi nhà này trước khi nó được bán chính thức còn có cặp vợ chồng ca sĩ nổi tiếng Beyonce và Jay-Z, dù vậy Persson là người chiến thắng cuối cùng với cái giá 70 triệu USD. Bức hình chụp anh đăng tải lên Twitter của mình khi đang duỗi chân trong nhà mới đã nhận được nhiều sự khen ngợi từ phía các fan hâm mộ Minecraft.

Tất nhiên bên cạnh đó vẫn tồn tại một bộ phận nhỏ cho rằng Persson quá phí phạm khi bỏ ra số tiền khổng lồ như vậy. Có lẽ họ đã quên mất rằng 70 triệu USD quả thực lớn nhưng nếu so sánh với giá trị của thương hiệu Minecraft thì chẳng khác nào "muỗi".

Dưới đây là một số hình ảnh khác về căn biệt thự xa xỉ này:

>> 50.000 tỉ để mua tựa game "toàn khối vuông"