Có thể phá đảo Fallout 3 trong lốt... trẻ sơ sinh

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/08/2015 0:00 AM

Thật khó tin khi sau 7 năm ra mắt, Fallout 3 vẫn còn chứa đựng những bí mật thú vị chờ được khám phá.

Cách đây vài năm, cộng đồng game thủ Fallout đã từng rất ngạc nhiên khi phát hiện ra người chơi có thể ra khỏi khu vực khởi đầu của Fallout 3 trong hình dạng trẻ sơ sinh. Một chi tiết khá thú vị, nhưng ở thời điểm đó không ai nghĩ rằng đó mới chỉ là khởi đầu cho khám phá "vĩ đại" hơn rất nhiều.

Bí mật này vừa được một game thủ mang tên Bryan Pierre tiết lộ trên kênh YouTube của mình - Fallout 3 hoàn toàn có thể được hoàn thành với một nhân vật trẻ sơ sinh. Điểm xuất phát cũng giống như thủ thuật đề cập phía trên: Ở ngay đoạn mở đầu sau khi phân bố xong điểm S.P.E.C.I.A.L, người chơi có thể lẻn ra ngoài ngay khi nhân vật "cha" mở cửa vào phòng. Để làm quá trình hoàn thành Fallout 3 trở nên dễ dàng hơn, Pierre ưu tiên các chỉ số Perception, Endurance, Intelligence, Agility.

Someone Actually Played Through All of Fallout 3 As A Baby

Phần khó khăn khi chơi Fallout 3 trong hình dạng một đứa trẻ sơ sinh có lẽ là việc nhân vật di chuyển không khác nào rùa bò. Cũng đúng thôi, bởi thực tế là bạn đang bò chứ không phải đi bằng hai chân và việc chạy trốn khi bị kẻ thù phát hiện gần như là không thể. Ngoài ra, nhân vật cũng không thể bơi, mất đi khả năng tương tác với một số đồ vật. Dù vậy tất cả những rào cản ấy không thể ngăn game thủ đầy nhiệt huyết và sáng tạo Bryan Pierre hoàn thành trò chơi.

Pierre cho biết hình hài trẻ sơ sinh cũng mang lại một số ưu điểm nhất định, ví dụ như hitbox của mô hình rất nhỏ và khiến cho kẻ thù khó đánh trúng bạn hơn, đồng thời quá trình chơi sẽ mang lại cho bạn tiếng cười khi chứng kiến nhân vật tí hon khoác lên mình bộ giáp Brotherhood of Steel. Trong video của mình, Pierre đối đầu với những kẻ thù to lớn bằng cách cực kì hài hước - luồn qua háng.

Someone Actually Played Through All of Fallout 3 As A Baby

Với kích cỡ trẻ sơ sinh, một con chuột đối với bạn cũng giống như khổng lồ và sự chênh lệch về kích thước này càng về cuối game càng trở nên kì quặc hơn với sự hiện diện của những kẻ thù to lớn như con robot Liberty Prime chẳng hạn. Đặc biệt ở một trường đoạn, Pierre còn không đủ cao để với đến nút bấm kích hoạt hệ thống lọc nước và anh phải ứng biến bằng cách chồng hai chiếc xoong lên nhau trong khi các NPC người lớn bên cạnh chỉ "giương mắt" lên nhìn.

Someone Actually Played Through All of Fallout 3 As A Baby

Các bạn có thể theo dõi phần đầu tiên quá trình Pierre hoàn thành Fallout 3 với hình hài trẻ sơ sinh trong khoảng gần 1 tiếng phía dưới.

Fallout 3 Baby Playthrough Part 1.

Thật ngạc nhiên khi một tựa game đã 7 năm tuổi như Fallout 3 vẫn còn chứa đựng nhiều bất ngờ thú vị như những gì mà Bryan Pierre mới khám phá được. Qua đó chúng ta phần nào thấy được tình yêu mà cộng đồng game thủ dành cho series nhập vai thế giới mở danh tiếng này là rất lớn, và hy vọng Fallout 4 sẽ không phụ lòng mong đợi của đông đảo fan hâm mộ.

Về phần Fallout 4, tựa game nhập vai thế giới mở bom tấn sẽ được phát hành vào ngày 10/11 dành cho các hệ máy PS4, Xbox One và PC.

>> Phá đảo game khủng Fallout 3 trong chưa đầy 20 phút