Nintendo giới thiệu Pokemon đầu tiên thuộc cả hai hệ Lửa và Nước

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/12/2015 03:00 AM

Mang tên gọi Volcanion, Pokemon này có khả năng phóng ra các luồng hơi nóng cực mạnh nhờ kết hợp sức mạnh của lửa và nước.

Pokemon là một trong những series dài hơi nhất của Nintendo, và theo thời gian số lượng những sinh vật sở hữu sức mạnh phi thường nhưng vì lý do nào đó luôn nghe lời những cô cậu nhóc huấn luyện chỉ có tăng lên chứ không hề giảm đi. Con số này mới đây đã chính thức tăng lên 721 khi trên trang web chính thức của Pokemon Omega Ruby & Alpha Sapphire vừa giới thiệu Volcanion - một Pokemon đặc biệt thuộc cả hai hệ lửa và nước. Các bạn có thể theo dõi đoạn trailer giới thiệu ngắn của Volcanion ở phía dưới.

 

Volcanion Trailer.

Volcanion được Nintendo miêu tả là một Pokemon sử dụng hơi nước làm vũ khí chiến đấu: "Volcanion sử dụng nước và lửa để tạo ra hơi nóng bên trong cơ thể, sau đó phóng ra những luồng khí cực mạnh từ bộ phận gắn trên lưng. Sức công phá của nó có thể thổi bay cả một ngọn núi và khiến mặt đất biến dạng. " - Thông tin giới thiệu về Pokemon thứ 721 Volcanion trên trang chủ của Pokemon Omega Ruby & Alpha Sapphire.

Nintendo cho biết hiện tại người chưa thể chạm trán hay bắt được Pokemon Volcanion trong các phiên bản game hiện tại, dù vậy họ cũng không đề cập rõ nó sẽ được bổ sung thêm vào game bằng cập nhật hay theo hình thức nào khác. Trong trailer chỉ nhắc đến việc các thông tin cụ thể sẽ được cập nhật trong thời gian gần nhất.

Tựa game Pokemon mới nhất mà Nintendo giới thiệu gần đây là Picross dành cho hệ máy chơi game cầm tay 3DS, dự tính phát hành theo hình thức Free to Play hay Nintendo gọi bằng thuật ngữ "Free to Start". có vẻ không mấy khác biệt. Game được xây dựng theo lối chơi giải đố thay vì nhập vai như thường lệ. Người chơi sẽ phải đoán ra các loài Pokemon ẩn giấu đằng sau ô bàn cờ bằng tư duy logic giống như kiểu game Sudoku.

Nhắc đến MMO tất nhiên cũng không thể bỏ quên Pokemon GO - dự án đầy tham vọng khi kết hợp hệ thống hơn 700 loài Pokemon phong phú với công nghệ Augment Reality để biến chính thế giới thực trở thành sân chơi Pokemon. Dự tính Pokemon GO sẽ ra mắt vào đầu năm 2016 trên các thiết bị di động chạy iOS và Android. Game sẽ kèm theo một thiết bị giống như vòng tay với chức năng rung để nhắc nhở người chơi biết mình đang ở gần vị trí của Pokemon.

>> "Đời không như mơ" khi Pokemon trở về quê hương