Nintendo dự định làm console có màn hình thủng lỗ?

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/12/2014 09:00 PM

Một nguồn tin từ Nhật Bản cho rằng Nintendo đang chuẩn bị thay thế dòng 3DS bằng loại máy chơi game mới trang bị màn hình cong.

Đó là những gì mà tờ Japan Times của Nhật Bản đưa tin gần đây. Hãng Nintendo đang có kế hoạch tung ra một dòng thiết bị chơi game cầm tay mới thay thế cho 3DS hiện hành, và đáng chú ý là chúng sẽ sử dụng công nghệ màn hình LCD mới do Sharp sáng chế. Loại LCD đặc biệt này của SHARP có thể gia công thành nhiều hình dạng đặc biệt chứ không còn bị gò bó trong những tứ giác quen thuộc nữa.

Không đề cập cụ thể nguồn tin đến từ đâu, tờ báo này cho biết: "Nintendo sẽ sử dụng loại màn hình này trong hệ máy handheld mới, hoặc một sản phẩm khác có công dụng theo dõi giấc ngủ dự tính ra mắt vào năm 2016. Hãng game Nhật Bản cũng đang cân nhắc về việc đục một lỗ ở giữa màn hình để tạo thành thiết kế giống như loại bánh rán Donut. "

Loại màn hình uốn cong mới được giới thiệu của SHARP tại CEATEC 2014.

Hiện tại Nintendo và SHARP cũng đang hợp tác trong việc sản xuất màn hình cho dòng máy Nintendo 3DS. Vào tháng 10 vừa qua, Nintendo đã đăng tải nhiều thông tin tuyển dụng nhân sự ở lĩnh vực phần cứng nên nhiều người cho rằng hãng đang có ý định sản xuất một hệ máy chơi game mới. vì Wii U mới chỉ ra mắt được hơn 2 năm nên nếu đây là sự thực thì chắc chắn đó sẽ phải là một handheld console.

Về phần tập đoàn điện tử SHARP và công nghệ màn hình LCD mới này, các bạn có thể theo dõi đoạn video dưới đây để biết thêm chi tiết.

SHARP Free Form Display.

Hiện tại phía Nintendo chưa có bình luận gì về thông tin này.

>> Xem tấm card khơi dậy 100 năm lịch sử Nintendo