Những nhân vật đáng sợ nhất thế giới game

PV  | 29/05/2012 10:00 AM

Những fan nghiền game có lẽ không ít lần thấy sợ hãi hay chí ít là cảm thấy "ghê ghê" khi nghĩ tới những nhân vật mà họ có dịp được gặp gỡ trong thế giới ảo, đặc biệt là trong các tựa game kinh dị.

Những fan nghiền game có lẽ không ít lần thấy sợ hãi hay chí ít là cảm thấy "ghê ghê" khi nghĩ tới những nhân vật mà họ có dịp được gặp gỡ trong thế giới ảo, đặc biệt là trong các tựa game kinh dị và rồi ít hay nhiều cũng bị ám ảnh bởi chúng. Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm qua những nhân vật có "tiềm năng" để lại ấn tượng như vậy nhất cho người chơi.
 
Sarah Kerrigan (StarCraft)
 
Sarah Kerrigan – một nhân vật điển hình trong thế giới StarCraft xứng đáng mở đầu cho danh sách này, mặc dù StarCraft là một tựa game RTS chằng hề có mục đích gì là hù dọa người chơi.  
 
 
 Ai cũng cho rằng Kerrigan đã bị giết chết bởi lũ Zerg khi bị bỏ rơi trên hành tinh Tarsonis, cho đến khi cô trở lại với một bộ dạng mới, một cái tên mới – Queen of Blades, và bất ngờ hơn cả, cô trở thành thủ lĩnh đứng đầu của cả tộc Zerg. Từng là một thành viên trong biệt đội Ghost ở hàng ngũ Terran, Sarah Kerrigan giờ đây còn có thêm sức mạnh tâm linh mạnh mẽ và một cơn khát trả thù hừng hực, nhưng hình dạng kì quái của Kerrigan cộng với việc cô chui ra từ một con nhộng là điều dễ khiến người ta cảm thấy "nổi da gà" nhất mỗi lần nghĩ đến. 
 
SHODAN (System Shock)
 
SHODAN không chỉ là một trong những địch thủ khó chịu nhất thế giới game, "cô" còn gây nhiều ấn tượng mạnh với khả năng biến tấu linh hoạt của mình. Với những ai chưa biết, System Shock là một cuộc chiến sinh tử của nhân vật chính trên một trạm không gian vũ trụ bị tha hóa và máy móc hoàn toàn làm chủ. Trong khi đơn độc giữa khoảng không gian vũ trụ bao la, bạn bỗng như bắt được vàng khi có giọng nói một người vang lên, giúp bạn vượt qua từng thử thách gian nan.
 
 
Niềm tin về một chiến hữu, một người sống sót khác sát cánh bên mình sụp đổ cho đến cuối game khi bạn phát hiện SHODAN không hơn không kém, chỉ là một chương trình máy tính mô phỏng trí thông minh nhân tạo bị tha hóa. Bạn bỗng trở nên nhỏ bé và nhận ra rằng, suốt bấy lâu nay, bạn bị sai khiến và điều khiển bởi một con bot máy tính. Có thể nói SHODAN là một trong những nhân vật đầu tiên mang lại cảm giác ám ảnh cho người chơi với ý tưởng về khả năng máy móc có thể thống trị con người trong tương lai. 
 
Pyramid Head (Silent Hill)

Dách sách này có lẽ sẽ rất thiếu nếu không có ông lớn trong ngành giải trí "kinh dị". Silent Hill làm nên tên tuổi của mình từ rất sớm và cũng đã hoàn thành tốt công việc cho đến tận những sản phẩm tiếp sau. Trong suốt hành trình dài trên Đồi Vắng Lặng, chắc hẳn mỗi người đều chọn cho mình một nhân vật ấn tượng nhất và một trong số đó rất có thể là Pyramid Head.
 
 
Tên đồ tể này bắt gặp đầu tiên khi hắn đang hành hạ một con mannequin trong Silent Hill 2. Hắn còn được biết đến với cái tên Bogeyman – một biệt danh đầy bí ẩn khá phù hợp với ngoài hình kì quặc của hắn: làn da trắng bệch, thanh kiếm dài trong tay và khối hình bốn mặt kì quặc trên đầu hắn. Pyramid Head hiện thân cho nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi sâu thẳm trong thâm tâm của nhân vật chính, và chắc chắn "đầu kim tự tháp" là một đối thủ nặng kí cho danh hiệu nhân vật đáng sợ nhất thế giới game bởi lẽ nó không thể bị tiêu diệt bởi súng đạn và bạn không còn cách nào khác là chạy khi gặp phải tên quái vật này.
 
Cherub (Doom 3)
 
Tiếng khóc của trẻ sơ sinh luôn là một yếu tố được tận dụng khá thường xuyên trong các tựa game cũng như phim kinh dị, và còn gì đáng sợ hơn nếu như bạn gặp phải cả một "đàn" trẻ sơ sinh suốt ngày kêu thét cùng với bộ cánh và những đôi chân của loài côn trùng? Có lẽ khó tưởng tượng ra điều gì tệ hại hơn thế. Và cảnh báo nếu bạn có ý định chơi Doom 3 thì hãy nhớ chuẩn bị kĩ tinh thần trước đi nhé!
 
 
Regenerator (Resident Evil 4)
 
Tiếp đến là một tượng đài nữa trong thể loại game kinh dị. Một lần nữa, rất khó để chọn ra một đại diện tiêu biểu nhất cho toàn series Resident Evil khi mà có quá nhiều đại diện ưu tú. Và dù có tuyển chọn kĩ lượng thì cũng vẫn còn sót lại 2 kì phùng địch thủ đó là Regenerator và Nemesis.
 
 
Regenerator được chọn có lẽ phần nhiều do ý kiến chủ quan của cá nhân. Nó làm tôi rất ấn tượng và thực sự gợi nhớ lại những cơn ác mộng tồi tệ mình đã phải trải qua. Cánh tay dài bị biến dạng, hơi thở dồn dập, ánh mắt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện luôn khiên tôi phải sợ hãi dù cho là đã chơi qua Resident Evil 4. Trong khi con quái vật đang lừ lừ tiến đến thì bạn vẫn phải bình tĩnh ngắm bắn qua ống kính nhiệt để hạ gục được nó, và khi bạn còn chưa kịp tiêu diệt hết 4 con ký sinh thì bất thình lình phải nhận những cú gặm từ Regenerator, một cảm giác không dễ quên chút nào.
 
(Còn tiếp)