Những nhân vật bò cạp đầy nguy hiểm trong game

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/08/2015 02:30 PM

Hình ảnh loài bò cạp ngoài đời thực đang trở nên nguy hiểm gấp bội trong thời gian gần đây và chẳng mấy nữa sẽ bắt kịp với video game.

"Bò cạp" chắc chắn đang là đề tài hot nhất trên các trang mạng xã hội kể từ thời điểm tối ngày hôm qua 31/7, lý do thì chắc phần lớn đều đã rõ và không cần đề cập lại tại đây nữa. Trong thực tế bò cạp mặc dù sở hữu nọc độc chết người nhưng không phải loài động vật hung hãn, vì thế nếu muốn bàn về mức độ "nguy hiểm" chúng ta cần phải chuyển sang một nơi khác - đó là thế giới game. Trong bài viết ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm lại một vài nhân vật ảo được xây dựng dựa trên hình mẫu loài côn trùng đang "hot" này.

Scorpion (Mortal Kombat)

Đầu tiên phải kể đến đó là nhân vật mà ngay từ cái tên đã thể hiện sự liên quan tới bò cạp - trưởng môn phái Shirai Ryu, ninja Scorpion. Bên cạnh kình địch Sub Zero, Scorpion là một trong số các gương mặt lâu đời nhất của series Mortal Kombat nói riêng và làng game nói chung. Trở về từ Địa Ngục với mục đích duy nhất là truy tìm kẻ sát hại gia đình mình, độ "nguy hiểm" của Scorpion là không cần bàn cãi. Tất nhiên Scorpion chỉ ra tay trừng trị những kẻ dám động tới hắn trước, và đặc điểm này có vẻ khá giống với nhân vật bò cạp đang gây bão ngoài đời thực.

Dù mang tên Scorpion thế nhưng về mặt ngoại hình lẫn chiêu thức, gã ninja màu vàng này không hề thể hiện sự liên quan nào tới loài côn trùng 8 chân ngoại trừ đòn kết liễu Fatality ở Mortal Kombat 4 khi hắn biến hình trở thành một con bọ cạp khổng lồ để xé toạc đối phương.

Sand King (DOTA 2)

Mang tên gọi "Vua sa mạc" rất oai phong nhưng đáng tiếc, việc phải bò lổm ngổm dưới đất lẫn thường xuyên đảm nhiệm vai trò support khiến Sand King trong DOTA 2 khó lòng thuyết phục người chơi rằng họ đang điều khiển một vị vua ở ấn tượng đầu tiên.

Nói như vậy không có nghĩa Sand King chẳng mang lại sự đe dọa nào trong game. Trái lại, hero này sẽ cực kì đáng sợ khi nằm trong tay những game thủ có kinh nghiệm nhờ bộ skill cực kì cơ động của mình. Sand King sở hữu khả năng ra vào combat rất linh hoạt khi kết hợp cùng item Blink Dagger và đặc biệt ultimate Epicenter có thể thay đổi cục diện trận đấu trong nháy mắt nếu sử dụng hợp lý. Vì thế mà quyết định xem hắn là Sand King hay Sand Creep hoàn toàn phụ thuộc vào bàn tay điều khiển của người chơi.

Skarner (League of Legends)

Đã nhắc đến Sand King thì đương nhiên chúng ta cũng không thể bỏ qua người anh em của hắn trong Liên Minh Huyền Thoại - Skarner. Mang chất tướng đi rừng nhưng Skarner không được game thủ ưa chuộng cho lắm so với những Lee Sin hay Jarvan IV bởi bộ kĩ năng thiếu đi sự cơ động cần thiết ở vị trí này, đặc biệt là ultimate khó phát huy hiệu quả khi không có Tốc Biến.

Dù vậy, trường hợp để Skarner trói trúng lại là câu chuyện hoàn toàn khác. So với các kĩ năng vô hiệu hóa (disable) khác có ở Liên Minh Huyền Thoại, chiêu cuối Impale của Skarner phải nói là lố bịch khi buộc tướng địch đứng im chịu trận trong vòng 2 giây - quãng thời gian quá đủ để đồng đội hỗ trợ dồn sát thương tiễn AD hay AP đối phương lên bảng đếm số.

Boss Scorpion (Final Fantasy VII)

Boss Scorpion là con trùm đầu tiên mà người chơi chạm trán trong Final Fantasy VII. Xuất hiện một cách khá bất ngờ trong khi đa phần chúng ta còn đang lay hoay tìm hiểu cơ chế điều khiển của game, con người máy có hình dạng bọ cạp dù không sở hữu nhiều đòn tấn công nhưng vẫn đủ khiến những game thủ ít kinh nghiệm bỏ mạng một cách nhạt nhẽo khi game mới bắt đầu.

Điểm độc đáo nhất ở Boss Scorpion có lẽ là gợi ý "dởm" mà Square Soft đưa ra với mục đích lừa người chơi. Sau khi con trùm nhận vào lượng sát thương nhất định, một thông báo xuất hiện trên màn hình nói rằng: "Hãy tấn công khi con robot cong đuôi lên!". Nếu làm theo, không những đòn tấn công đó chỉ đủ gãi ngữa cho Boss Scorpion mà bộ đôi Cloud cùng Barret còn được thưởng thức loạt đạn laser khét lẹt ngay lập tức.

Defiler (StarCraft)

Là một trong những unit đời cuối của quân đoàn Zerg, chú bọ cạp ngoài hành tinh này là binh chủng gần như không thể thiếu trong các trận thi đấu về giai đoạn late game nhờ các kĩ năng hết sức imba nếu sử dụng chính xác. Nào là "phủ khói" chống sát thương tầm xa, "vẩy máu" gây ác mộng cho các binh chủng đắt tiền và chưa kể Defiler có thể sử dụng chúng bao nhiêu lần tùy thích nhờ khả năng ăn thịt đồng đội để hồi phục năng lượng trong nháy mắt.

Đáng tiếc là trong hậu bản StarCraft II, Blizzard đã loại bỏ Defiler hoàn toàn. Người chơi Zerg chỉ còn thấy bóng dáng của unit này thông qua kĩ năng Fungal Growth gây sát thương diện rộng tương tự như Plague có ở đơn vị mới Infestor.

>> Bộ mặt ít ai biết của những nhân vật game nổi tiếng