Những giả thuyết lý thú về inFamous 3 (Phần 1)

Invisible  | 06/07/2011 0:00 AM

Giáo sư K sẽ hút hết sức mạnh của Cole, thu phục đội quân của anh và sẽ thay thế trở thành tên độc tài tội ác trả thù thế giới vì những mất mát hắn ta đã trải qua - Một cốt truyện rất "God of War".

Phần kết inFamous 2, cũng giống như người anh em đầu tiên của nó, đã để lại không ít dư âm trong lòng người chơi. Với kết cục ‘tốt’ và ‘xấu’ trái ngược nhau, dường như việc câu chuyện sẽ được tiếp diễn ở tựa game thứ ba trở nên bất khả thi hơn bao giờ hết. Nhưng tuy nhiên, Sucker Punch tiếp tục giáng một ‘cú đấm’ bất ngờ khi tuyên bố InFamous 3 tại buổi họp báo E3 2011.
 


Cùng quay ngược lại thời gian với phần kết của phiên bản thứ 2. Trong một mặt của câu chuyện, nhân vật chính Cole McGrath trở thành người hùng cứu vớt nhân loại tuy nhiên cái giá phải trả là chính tính mạng của mình và sức mạnh của những người đột biến khác giống anh.
 
Ngược lại, nếu như bạn kết thúc game ở phương diện ‘ác’, Cole sẽ trở thành con quái vật mà ai cũng phải khiếp sợ - kẻ thù của cả nhân loại, anh xây dựng một đội quân ‘đột biến’ của riêng mình để xâm lược và thống trị thế giới. Vậy Sucker Punch sẽ tiếp tục phần 3 ra sao khi đã ‘tự làm khó mình’ như vậy? Sau đây là một số giả thuyết được đặt ra về chủ đề nóng này:

Kết thúc song song/ Mở đầu song song

Cũng giống như khởi đầu của InFamous 2, người chơi có thể sẽ được lựa chọn để theo đuổi phe ác hay thiện theo sở thích của mình. Nhưng tuy nhiên, nhà làm game cũng sẽ phải xây dựng một kịch bản với hầu hết các chi tiết được gắn kết với nhau để tận dụng được các đoạn phim demo trong game ở cả 2 nhánh.
 
inFamous 2 - Good and Evil ending.

Nếu như cùng nhớ lại cái kết ở phần một, dù cho Cole bị Empire City tôn thờ hay ghét bỏ, nhân vật chính của chúng ta vẫn được đặt trong tình huống khá giống nhau: mất đi cô người yêu Trish, người bạn của anh là John White bị Ray Sphere biến thành dị nhân, Cole bị Zeke phản bội và hơn hết dù ác hay thiện, Cole cũng sẽ phải chấp nhận sự thật đó là Kessler chính là mình trong tương lai. Chính điều này đã giúp phần khởi đầu của InFamous 2 dễ dàng hơn rất nhiều.

Trở lại với chủ đề chính, với 2 kết thúc khác nhau – có thể nói là trái ngược hoàn toàn, Sucker Punch đã kích thích chí tò mò của người chơi lên đến đỉnh điểm. Sau đây là phỏng đoán của những kẻ nghiền game về phần mở đầu đầy tranh cãi này:

Rất có thể rằng trong kịch bản ‘thiện’, tia sét bí ẩn ở cuối đoạn phim sẽ giúp Cole sống lại. Mọi thứ ở New Marais trở lại bình thường trong một thời gian nhưng tuy nhiên sau đó không lâu, một thế lực đen tối khác xuất hiện – giả thuyết đây là một gã oán trách Cole vì đã khiến cho những người đột biến khác chết đi, trong số đó có thể có cả người thân của hắn.
 
Gã này – tạm gọi là Giáo sư K, chế tạo một thiết bị giống như Ray Sphere. Giáo sư K có thể có được sức mạnh nhờ thiết bị này, hắn xây dựng một đội quân của riêng mình để trả thù Cole và thông trị thế giới. Mất đi sức mạnh, Cole trở thành tay trắng và đây cũng sẽ là khởi đầu của game khi nhân vật chính bắt đầu cuộc hành trình mới tìm lại sức mạnh của mình. Nói chung đây cũng không phải là một kịch bản tồi.
 


Trong khi đó, ở mặt phản diện, ‘trùm tội ác’ Cole cũng sẽ gặp phải giáo sư K là một con người muốn đòi lại công lý – giả thuyết đặt ra là nhân vật này cũng có người thân chết dưới tay của Cole trong cuộc xâm lược thế giới của anh. Với thiết bị mình chế tạo ra, giáo sư K sẽ hút hết sức mạnh của Cole, thu phục đội quân của anh và sẽ thay thế trở thành tên độc tài tội ác trả thù thế giới vì những mất mát hắn ta đã trải qua. Cole mất đi sức mạnh và sẽ có một khởi đầu giống ‘nửa còn lại’ của anh như đã nói ở trước.

Một giả thuyết khá ‘InFamous’ nhưng tuy nhiên có vẻ hơi nhàm chán vì đã được lặp đi lặp lại hàng tỉ lần trong các tựa game hành động khác – God of War là một ví dụ điển hình. Chúng ta sẽ cùng trở lại với phần 2 để xem những game thủ còn có trí tưởng tượng phong phú đến thế nào với những giả thuyết tiếp theo.
 
Tham khảo tại IGN