Những bom tấn lót đường cho Playstation 4 (Phần cuối)

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 20/02/2013 10:00 AM

Tiếp tục dự đoán tựa game nào sẽ giúp Playstation 4 bay cao ngày ra mắt.

Dựa trên tiêu chí dự đoán các sản phẩm có thể đóng vai trò mở đường cho hệ máy PS4, chúng ta hãy cùng hướng tới phần còn lại của bảng danh sách (Một số tựa game có thể chưa được công bố chính thức).
 
inFamous 3
 
Những bom tấn lót đường cho Playstation 4 (Phần cuối) 1
 
Dòng game độc quyền cho hệ máy PS3 – inFamous, luôn là một trong những thuốc kích thích liều cao cho doanh thu bán máy của Sony. Chính vì thế mà ngay sau khi ra mắt phiên bản thứ hai của dòng game, gã khổng lồ trong ngành giải trí tương tác này đã nhanh tay mua lại Sucker Punch – đội ngũ đứng đằng sau inFamous, động thái mà bất cứ ai cũng có thể hiểu rằng Sony đang muốn đảm bảo kho báu này sẽ đều đặn nhả vàng cho các hệ Playstation trong tương lai.
 
Một lý do khác đến từ kép chính của series - nhân vật Cole MacGarth. Bên cạnh việc trở thành ngôi sao trong hai phiên bản inFamous đầu tiên, Cole còn được Sony ưu ái mang lên một số sản phẩm khác như Street Fighter X Tekken hay PlayStation All-Stars Battle Royale. Điều này chẳng mang ý nghĩa nào khác ngoài việc Cole - nay không những trở thành nhân vật quan trọng của inFamous, của Sucker Punch mà thậm chí còn là của cả Sony. Và một vị trí thuận lợi trên hệ máy PS4 sẽ là tiền đề để Cole, dòng game inFamous cũng như bản thân Sony cùng hưởng lợi.
 
Little Big Planet 3
 
Những bom tấn lót đường cho Playstation 4 (Phần cuối) 2
 
Công thức làm game với phong cách đơn giản nhưng để người chơi thỏa sức sáng tạo đã chứng minh được sức cuốn hút với cộng đồng game thủ qua thành công của rất nhiều sản phẩm mà điển hình là Minecraft trên nền PC và Xbox360 gần đây. Ở phần còn lại, PS3 cũng có đại diện tiêu biểu cho phong cách sáng tạo mà không ai khác chính là series Littlebigplanet.
 
Littlebigplanet để lại ấn tượng cho người hâm mộ qua một nền đồ họa đan xen giữa tính chân thật của chất liệu với sự vui nhộn, ngộ nghĩnh trong phong cách thiết kế nhân vật, được bổ sung bởi các chuyển động, tương tác vật lý và các yếu tố mang tính sáng tạo rất cao. Chính vì thế, PS4 bên cạnh việc để lại ấn tượng là một hệ console với các tựa game hành động hạng nặng, sẽ còn tạo ra sự lôi cuốn đối với bộ phận game thủ casual nếu sở hữu trong tay vũ khí Littlebigplanet 3.
 
Metal Gear Solid: Ground Zeroes
 
Những bom tấn lót đường cho Playstation 4 (Phần cuối) 3
 
Sản phẩm mới nhất của “quái nhân” Hideo Kojima – Metal Gear Solid: Ground Zeroes (rất có thể là Metal Gear Solid 5) từ khi lên tiếng cho tới nay luôn luôn được xếp ngang với danh từ “nextgen”. Việc Kojima liên tục đề cập tới việc tựa game sẽ ra mắt trên hệ console hiện tại là không phải bàn cãi, nhưng đồng thời chính ông cũng lại úp mở rằng Metal Gear Solid: Ground Zeroes còn có thể “mở rộng được sang các thế hệ phần cứng mới trong tương lai”, khiến cộng đồng game thủ không khỏi nghĩ tới nền PS4 và Xbox720.
 
Mặc dù không hoàn toàn phải là dòng sản phẩm độc quyền, nhưng với chiều dài lịch sử tốt đẹp với các hệ máy Playstation, rất có thể tựa game này sẽ được Kojima đem lên hệ PS4 đầu tiên. Nhưng đã quá nổi tiếng với đủ các chiêu trò trêu chọc, đánh lừa game thủ, liệu Hideo Kojima còn đang ẩn dấu một nước bài nào khác? Metal Gear Solid: Ground Zeroes liệu có xuất hiện đồng thời trên PS3 và PS4? Hay việc thông báo trên PS3 chỉ là đòn hỏa mù cho dự định thật sự nào đó của ông?
 
God of War IV
 
Những bom tấn lót đường cho Playstation 4 (Phần cuối) 4
 
Khi God of War: Ascension bắt đầu những hình ảnh mờ ảo không rõ ràng trong trailer đầu tiên của mình và trước cả khi chính cái tên Ascension được thông báo, cộng đồng người hâm mộ đã mừng thầm rằng đây sẽ là phiên bản chính thức thứ tư của dòng game. Nhưng rồi thực tế sau đó, tựa game này cũng chỉ đóng vai trò phụ bản nhằm giải đáp quá khứ thay vì kể tiếp tương lai của chiến thần Kratos như người ta kỳ vọng. Và cũng chẳng phải tự nhiên không mà ở bên đầu kia chiến tuyến, Xbox360 với dòng game “gần độc quyền” Gears of War cũng đang sở hữu một phiên bản dạng “hồi tưởng quá khứ” là Gears of War: Judgement - một phiên bản cũng ra mắt gần như cùng một thời điểm với God of War: Ascension.
 
Tất cả gợi ý một điều rằng, các hãng bán máy console cũng như các hãng làm game đang để dành con át chủ bài của mình chờ thời cơ khi thế hệ console tiếp theo chính thức ra mắt nhằm khai thác thành công tới mức tối đa. Sẽ chẳng ai để phí hoài những cái tên luôn giúp kích doanh thu bán máy và doanh thu bán game ngất trời vào một dòng console sắp lui về hậu trường trong vòng 1-2 năm nữa như PS3 và Xbox360, mà thay vào đó là sự đầu tư cho mảnh đất vàng PS4 và Xbox720 trong tương lai với hai cái tên bom tấn - God of War IV Gears of War 4. Từ khi thế giới video game hình thành cho tới nay, một bài học luôn nằm lòng game thủ... đó là trí tưởng tượng của các nhà làm game không bao giờ biết cạn.
 
Uncharted
 
Những bom tấn lót đường cho Playstation 4 (Phần cuối) 5
 
Uncharted bên cạnh những Killzone hay God of War, luôn là một dòng sản phẩm khai thác hết được toàn bộ thế mạnh của hệ máy PS3 – đưa nó trở thành tựa game chắc chắn phải chơi khi người ta sở hữu cỗ máy console này. Hơn nữa, Uncharted với ba phiên bản chính thức của mình luôn nhận được những đánh giá cao từ giới chuyên môn cũng như chính cộng đồng game thủ, từ nền đồ họa tả thực đẹp mắt, lối chơi nhanh nhưng có chiều sâu tới một cốt truyện hỗ trợ bởi dàn nhân vật biểu cảm – luôn là những yếu tố giúp game bán rất chạy ngày ra mắt cũng như kéo theo số lượng máy PS3 tăng lên đáng kể.
 
Vì những ưu thế quá tốt mà nó đem lại như vậy, Sony sẽ không thể quên một phiên bản mới của Uncharted vào ngày cập bến của PS4. Đặc biệt hơn nữa, khi nhìn lại vào lịch phát hành của 3 phần Uncharted trước đây, chúng ta dễ dàng nhận thấy mỗi phiên bản đều cách nhau một quãng thời gian khoảng 2 năm. Trong khi phiên bản gần nhất, Drake’s Deception đã phát hành vào năm 2011 thì năm 2013 hoặc 2014  sẽ thời điểm đủ độ chín cho một sản phẩm khai mào của PS4.
 
Những bom tấn lót đường cho Playstation 4 (Phần cuối) 6
 
Một bằng chứng nữa đó là Naughty Dog – hãng game đứng đằng sau series Uncharted, khá đặc biệt khi được tách ra thành hai đội ngũ phát triển riêng rẽ thực hiện các dự án khác nhau. Chúng ta đã được biết tới The Last of Us của hãng rất đình đám thời gian vừa qua sẽ phát hành trên PS3, vậy rất có thể đội ngũ còn lại đang tập trung vào một dự định nào đó của mình cho nền tảng PS4 tân tiến.
 
Đây là một số cái tên tiêu biểu được chúng tôi liệt kê với khả năng xuất hiện và mở màn rất cao trên hệ máy Playstation 4 trong tương lai. Vậy còn bạn, những game thủ còn đang ấp ủ suy nghĩ cũng như dự đoán riêng của mình về một sản phẩm tiên phong cho hệ máy này? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua những bình luận bên dưới.