Những bất ngờ lớn nhất của làng game năm 2015

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/12/2015 03:30 AM

Năm 2015 quả thực chứa đựng nhiều thông tin bất ngờ và rất vui đối với cộng đồng game thủ trên toàn thế giới.

Dù ít dù nhiều, trong quãng thời gian kéo dài cả một năm chúng ta luôn có cơ hội được biết đến những bất ngờ mà các hãng game mang lại. Nhưng 2015 có thể nói là một năm đặc biệt khi nhiều thông tin dường như không tưởng đã trở thành sự thật, và có lẽ chưa lúc nào mà cộng đồng game thủ lại đang trông đợi đến tương lai tràn ngập những tựa game bom tấn như vậy. Nhân dịp kết thúc năm, ngày hôm nay hãy cùng điểm lại một số bất ngờ đáng chú ý nhất đã được công bố trong thời gian qua.

Fallout 4, The Last Guardian, Final Fantasy VII Remake, Shenmue 3 đồng loạt lộ diện

Trước sự kiện E3 2015, Fallout 4, Final Fantasy VII Remake, Shenmue 3, The Last Guardian đều là những cái tên nằm trong cùng danh sách với Half Life 3, danh sách những tựa game sẽ chẳng bao giờ ra mắt. Đó là lý do tại sao mà nhiều game thủ vẫn không thể tin nổi vào mắt mình sau khi khi mà chúng đồng loạt lộ diện tại hội chợ game lớn nhất năm.

Đáng kinh ngạc nhất trong số những tựa game này là Final Fantasy VII Remake, bởi ngay chính hãng phát triển Square Enix luôn một mực khẳng định rằng họ sẽ không làm lại huyền thoại RPG này chừng nào chưa có phiên bản Final Fantasy mới vượt qua nó về chất lượng. Xem chừng hoặc tấm thịnh tình từ phía fan hâm mộ, hoặc thỏa thuận béo bở mà Sony đề nghị với họ đã làm thay đổi chính kiến đó.

C:\Users\BardicheHP\Desktop\j0ffxdv9wtxoes2aqqak.png

Fallout 4 lộ diện ngay trước thềm E3 2015 cũng là tin vui mà Bethesda mang đến cho cộng đồng fan hâm mộ. 7 năm sau ngày ra mắt Fallout 3, cuối cùng thì mọi đồn đoán cũng chấm dứt với trailer giới thiệu chính thức của Fallout 4 và đáng mừng hơn khi game cũng ra mắt ngay trong năm nay. Điều không hề ngạc nhiên là game vẫn tiếp tục đi kèm với hàng mớ lỗi ngớ ngẩn đúng với truyền thống của Bethesda.

Bên cạnh Final Fantasy VII Remake, The Last Guardian và Shenmue 3 cũng là những cái tên không ai ngờ tới sẽ lộ diện tại kì sự kiện E3 2015. The Last Guardian của Team Ico trở lại sau một thời gian dài vắng bóng để xóa tan tin đồn đã bị âm thầm hủy bỏ, trong khi đó Shenmue 3 nhanh chóng trở thành dự án Kickstarter được gây quỹ thành công với tốc độ chóng mặt: Hơn 6 triệu USD chỉ trong vòng 1 tháng.

Rocket League

Trong khi làng game hiện nay đang dần trở nên bão hòa với những tựa game bắn súng, MOBA online tràn ngập thị trường thì Rocket League bất ngờ nổi lên khi phát hành trên Steam hồi tháng 7 như một hiện tượng nhờ lối chơi độc đáo kết hợp giữa đua xe và đá bóng. Ý tưởng kì quặc nghe qua có vẻ không mấy hấp dẫn trên thực tế lại tạo ra một trải nghiệm cực kì dễ gây nghiện. Review cực kì tích cực của người dùng cùng thành tích nhiều tháng liên tiếp dẫn đầu trong bảng xếp hạng những tựa game bán chạy nhất Steam đã phần nào khẳng định cho chất lượng của Rocket League.

Xbox One hỗ trợ tương thích ngược

Khi PS4 và Xbox One mới giới thiệu vào năm 2013, nhiều game thủ đã cảm thấy thất vọng khi cả hai hệ máy chơi game mới này đều không thể chạy được kho game cũ trên PS3 hay Xbox 360. Thông báo mà Microsoft đưa ra hồi tháng 6 vừa qua thực sự đã khiến cho hệ máy Xbox One trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều khi nó bắt đầu tương thích ngược được với một số trò chơi nhất định trên Xbox 360, và đội ngũ Microsoft hiện tại đang liên tục làm việc để mở rộng thêm danh sách này. Thậm chí, tập đoàn công nghệ khổng lồ còn tung ra một video giới thiệu tính năng tương thích ngược để "đá đểu" Sony bởi PS4 gần như không có khả năng làm được điều tương tự.

PS4 giới thiệu trình giả lập PS2

Không thể tương thích ngược với PS3, dù vậy Sony cũng không chịu ngồi yên để cho đối thủ dễ dàng cười vào mặt như vậy. Không lâu sau khi Xbox One giới thiệu tính năng tương thích ngược, hãng công nghệ Nhật Bản bất ngờ tung ra trình giả lập game PS2 chạy trên PS4, chưa kể các tựa game cũ còn được củng cố thêm về mặt đồ họa để trông hấp dẫn hơn. Điểm duy nhất khiếm cho các tín đồ PS4 cảm thấy phải đắn đo về tính năng này, đò là việc họ sẽ phải trả phí để mua lại những tựa game PS2 nâng cấp chứ không thể sử dụng đĩa game cũ.

>> Những hình ảnh đẹp nhất của làng game 2015