Ngược đời Blizzard bị kiện bởi hãng viết... phần mềm hack

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/11/2015 03:30 PM

Được biết mối thâm thù giữa Blizzard và công ty này đã xuất phát từ một vụ kiện khác năm 2011.

Vào tuần trước, Blizzard đã đệ đơn kiện một hãng phần mềm đứng đằng sau loạt chương trình gian lận mang tên gọi Buddy sử dụng trong các tựa game Heroes of the Storm, Diablo III, World of Warcraft. Nhưng thay vì tìm cách chống chế hoặc dàn xếp nhẹ nhàng, thật ngược đời là Bossland lại đâng tìm cách kiện lại Blizzard.

Cụ thể, luật sư của Blizzard được cho là đã gặp riêng James Enright - một nhân viên làm thuê cho Bossland để thỏa thuận về việc bàn giao toàn bộ mã nguồn của các chương trình cheat nói trên. CEO hãng Bossland, ông Zwetan Letschew viện vào lý do này để buộc tội Blizzard đã làm giảm doanh thu bán phần mềm của họ (mặc dù chúng đều là các phần mềm gian lận) và đang kiện lên tòa án nước Đức nơi công ty này đặt trụ sở.

"Blizzard đã có những hành động mờ ám không hề tương xứng với tầm cỡ một tập đoàn tầm cỡ hàng tỉ đô của mình. Chúng tôi được thông báo rằng thỏa thuận giữa họ và Apoc (nickname của nhân viên nói trên) buộc anh này phải giao nộp toàn bộ mã nguồn chương trình Stormbuddy - thứ thực tế là sản phẩm trí tuệ của Bossland GmbH. " - Đại diện Bossland nói.


Stormbuddy là một chương trình auto cho Heroes of the Storm được quảng cáo công khai.

Stormbuddy là một chương trình auto cho Heroes of the Storm được quảng cáo công khai.

Đây không phải lần đầu tiên xung đột xảy ra giữa Blizzard và Bossland mà hai công ty có vẻ như đã có mối thâm thù từ lâu. Vào năm 2011, Blizzard đã từng phải trả tiền bồi thường cho vụ kiện xoay quanh vấn đề cày vàng trong Diablo III. Hồi tháng 5 năm nay, họ đã tiến hành khóa hàng nghìn tài khoản World of Warcraft vì họ đã sử dụng chương trình auto do Bossland cung cấp.

Blizzard hiện chưa đưa ra bình luận nào về việc họ có "đi đêm" với nhân viên Bossland hay không, nhưng đại diện hãng ngày hôm nay đã phản pháo bằng cách chỉ trích hình thức kinh doanh của đối phương: "Bossland là một công ty chuyên kiếm lời từ việc gian lận, và các phần mềm của họ đã gây ảnh hưởng tới cộng đồng game thủ trên toàn thế giới. Chúng tôi không bao giờ cho phép sự gian dối tồn tại trong sản phẩm của mình, đó cũng là lý do tại sao rất nhiều game thủ yêu mến Blizzard. "


Blizzard luôn mạnh tay trong vấn đề trừng trị người chơi gian lận.

Blizzard luôn mạnh tay trong vấn đề trừng trị người chơi gian lận.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ những tựa game và dịch vụ của mình một cách quyết liệt trong giới hạn luật pháp cho phép nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi cũng muốn nhân cơ hội này để nhắc nhở bộ phận game thủ chưa nắm rõ vấn đề, rằng sử dụng bất kì phần mềm tự động nào, ví dụ như sản phẩm cung cấp bởi Bossland trong sản phẩm của chúng tôi sẽ khiến các bạn mất quyền tham gia những tựa game đó. " - Blizzard cảnh báo những người dùng đã, đang hoặc có ý định gian lận.

Về tình mà nói thật khó để bất kì ai cảm thấy muốn ủng hộ với một công ty chuyên sản xuất phần mềm gian lận như Bossland. Dù vậy đứng trước luật pháp, vẫn có nhiều điều bất ngờ mà chúng ta không thể dự đoán trước được, và chẳng phải Blizzard đã từng có lần thua kiện Bossland vào năm 2011 đấy thôi?

>> Blizzard quyết "khô máu", kiện DoTa Truyền Kỳ tại Trung Quốc tới cùng