Nếu GTA V được làm bằng Unreal Engine 4

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/01/2015 08:00 PM

Chỉ do một người thực hiện và còn ở giai đoạn alpha nên các bạn đừng trông đợi rằng nó sẽ vượt trội so với GTA V gốc.

Phần lớn fan hâm mộ của Rockstar Games đều biết rằng từ xưa đến nay, hãng phát triển này luôn sử dụng engine game riêng để xây dựng các sản phẩm của mình thay vì vay mượn công nghệ từ các hãng chuyên về đồ họa khác. Dòng Grand Theft Auto cũng không phải là ngoại lệ, mọi thứ trong phiên bản mới nhất GTA V đều được đội ngũ Rockstar thiết kế rất tỉ mỉ bằng những công nghệ mang tính chất "cây nhà lá vườn".

Nhưng thử tưởng tượng xem liệu tựa game này trông sẽ ra sao nếu như nó được thực hiện dựa trên một trong những bộ engine phổ biến nhất hiện nay - Unreal Engine? Liệu nó sẽ đẹp hơn hay xấu hơn? Câu trả lời cho thắc mắc này đã được một nhà thiết kế đồ họa kiêm gamer mang tên Jhosep Chevarria Capacoila trả lời thông qua bản mod do chỉ mình anh thực hiện mang tên AQP City.

Sử dụng Unreal Engine 4 - phiên bản mới nhất trong thương hiệu engine nổi tiếng của Epic Games, modder này đã tái hiện thế giới của GTA V chủ yếu thông qua các khung cảnh thiên nhiên rộng lớn. Tác giả cho biết anh thực hiện AQP City vào những lúc có thời gian rảnh rỗi và hiện nó còn đang ở giai đoạn alpha nên chất lượng đồ họa vẫn còn chưa được tốt. Những gì mà các bạn theo dõi dưới đây chỉ mang tính chất giới thiệu cho tựa game chính thức ra mắt trong tương lai - tất nhiên là với điều kiện nó không bị bỏ dở giữa chừng hoặc vấp phải sự phản đối từ phía Rockstar Games.

GTA V Unreal Engine 4 - AQP City.

Còn về phần mình, các bạn có muốn nhìn thấy một phiên bản GTA V được tái hiện lại với lớp áo đồ họa bóng bẩy đến từ Unreal Engine 4 hay không?

>> Tình huống phạm tội oan uổng nhất GTA V