Most Wanted sẽ được phát triển bởi cha đẻ của Burnout

PV  | 03/06/2012 05:22 PM

Kinh nghiệm của Criterion trong dòng game đua xe arcade sẽ khiến cho người hâm mộ phần nào yên tâm về chất lượng của Most Wanted.

Sau khi thông tin về việc EA sẽ phát triển một phiên bản Need for Speed: Most Wanted mới được công bố vào tuần trước nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía fan hâm mộ thì vừa qua EA đã cho biết thêm một số thông tin về tựa game từng rất thành công khi được phát hành vào năm 2005 này. Studio đảm nhiệm việc phát triển Most Wanted sẽ là Criterion Games - những người vốn đã quá thừa kinh nghiệm đối với những tựa game đua xe đường phố và được biết đến nhờ dòng Burnout cũng nổi tiếng không kém gì NFS. Chính vì vậy mà chúng ta có thể phần nào yên tâm về chất lượng của phiên bản Most Wanted lần này.
 
Most Wanted sẽ được phát triển bởi cha đẻ của Burnout 1
Cơ hội nào để những pha va chạm như thế này xuất hiện trong Most Wanted?
 
EA cũng chưa đề cập gì đến việc có phát triển tựa game này theo hướng đa nền hay không, nhưng nếu nhìn vào lịch sử của NFS cũng như các tựa game của người khổng lồ này thì nhiều khả năng Most Wanted sẽ có mặt trên tất cả các hệ máy, tất nhiên là bao gồm cả PC. Về nội dung, phiên bản lần này vẫn sẽ tập trung vào các cuộc đua đường phố cũng như thử thách khả năng "giỡn mặt" cảnh sát của người chơi như tấm screenshot được công bố gợi ý.
 
Most Wanted sẽ được phát triển bởi cha đẻ của Burnout 2
Khung cảnh quen thuộc với chiếc BMW bị bao vây bởi cảnh sát.
 
Theo kế hoạch của EA tại E3 năm nay, những thông tin về Most Wanted sẽ được công bố thêm vào ngày 4/6, và đến lúc đó chúng ta sẽ được biết thêm nhiều thứ hơn là một tấm screenshot về Most Wanted, có thể qua một đoạn trailer chẳng hạn để xem phiên bản reboot này "tròn méo" ra sao. Với sự tham gia của Criterion, liệu có cơ hội nào để những pha bay lượn không tưởng hay take down đầy phần khích vốn là biểu tượng của Burn Out được xuất hiện trong Need for Speed? Nếu có chắc chắn sẽ rất thú vị, tuy nhiên điều được mong đợi nhất ở Need for Speed chắc chắn vẫn sẽ là những pha đuổi bắt nghẹt thở với cảnh sát, roaming dạo chơi trong thành phố và tất nhiên không thể thiếu khả năng "độ" phụ tùng để người chơi có thể tạo ra những chiếc xe của riêng mình. Với thành công của Hot Pursuit reboot gần đây, hy vọng rằng Most Wanted cũng sẽ làm được điều tương tự để có thể hồi sinh lại dòng Need for Speed.