Microsoft nghiên cứu công nghệ chống "móc lốp" cho game FPS

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 13/09/2012 02:00 PM

Đã bao nhiêu lần bạn chết vì bắn lén? Chắc chắn là không đếm xuể.

Nếu bạn đã từng chơi qua bất cứ một tựa game FPS multiplayer nào thì chắc hẳn đã từng nếm trải cảm giác khó chịu khi bị hạ gục bởi những tên chuyên "đâm sau lưng chiến sĩ" hay dân gian còn có một tên gọi khác đó là "móc lốp". Một trong những nguyên nhân chính gây ra điều này đó là góc nhìn hạn chế của nhân vật trong trò chơi khiến bạn không thể bao quát hết được những gì đang xảy ra  xung quanh mình. Thế nhưng công nghệ mới đang được phát triển của Microsoft dành cho Xbox có thể thay đổi được điều này.
 
microsoft-nghien-cuu-cong-nghe-chong-moc-lop-cho-game-fps
Sơ đồ mô tả công nghệ mới của Xbox.
 
Như trong hình vẽ mô tả, một người đang chơi game bắn súng nhờ có sự hỗ trợ của Kinect và một thiết bị khác có vẻ như là máy chiếu. Những gì thể hiện trên màn hình TV giờ đây chỉ là một phần của môi trường trong game, toàn bộ phần khung cảnh còn lại sẽ được thể hiện lên 4 bức tường xung quanh bạn. Như vậy ngoài việc mở rộng góc nhìn cho người chơi, công nghệ này còn cho phép họ quan sát những gì đang xảy ra xung quanh mà không cần phải chĩa nòng súng đi đâu cả nhờ vào khả năng bao quát rất tốt của mắt người. Sẽ không có chuyện một tên địch có thể "thập thò" ở điểm mù trong góc nhìn như thường lệ nữa và nếu muốn làm được điều đó hắn sẽ phải ở hoàn toàn phía sau lưng bạn giống như thực tế vậy.
 
microsoft-nghien-cuu-cong-nghe-chong-moc-lop-cho-game-fps
Bắn lén? Cũng khó đấy (ảnh minh họa).
 
Nếu trong tương lai công nghệ này trở thành sự thật thì việc thay Kinect bằng tay cầm hoặc áp dụng cho PC với chuột và bàn phím cũng có thể mang lại một trải nghiệm hết sức thú vị cho người chơi. Tuy nhiên có một điểm hạn chế rất rõ đó là để có thể chiếu được hình ảnh ra xung quanh thì đương nhiên phải không bất cứ một vật cản nào ở 4 bức tường, đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải "hy sinh" tất cả đồ đạc hoặc dành riêng một căn phòng chỉ đề chơi game. Cả hai giải pháp này xem ra đều không hợp lý hoặc có chăng chỉ "đại gia" mới thực hiện được.
 
microsoft-nghien-cuu-cong-nghe-chong-moc-lop-cho-game-fps
 
Dù sao đây cũng là một ý tưởng rất độc đáo và có thể làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của các game FPS nếu thực hiện thành công. Biết đâu các kỹ sư của Microsoft có thể nghĩ ra cách nào đó để áp dụng nó trên một quy mô nhỏ và dễ thực hiện hơn? Ngẫm lại thì khó có điều gì là không thể với tốc độ phát triển của công nghệ như hiện nay.