Mass Effect 4 và những hình ảnh mới nhất

F.F Chocobo  - Theo PLXH | 10/11/2014 09:00 AM

Xem ra vẫn còn một khoảng thời gian dài giữa người hâm mộ và Mass Effect 4 - hay bất cứ cái tên nào mà BioWare sẽ đặt cho đứa con cưng của mình.

Yêu thích những câu chuyện viễn tưởng trong vũ trụ bao la và muốn được nhập vai một nhân vật đi khám phá thế giới ấy, những game thủ có cả hai tiêu chí này chắc hẳn đang rất trông đợi vào phần tiếp theo của series Mass Effect do BioWare phát triển. Sự tồn tại của nó đã được xác nhận chính thức, nhưng những chi tiết về nó vẫn còn rất mơ hồ và đội ngũ BioWare Montreal mới đây đã tổ chức một buổi trò chuyện trực tuyến để phần nào làm rõ thêm cho sản phẩm tiếp theo của họ. 

Mặc dù BioWare cho biết phiên bản mới sẽ không mang tên gọi Mass Effect 4 do có cốt truyện tách biệt hoàn toàn với trilogy cũ nhưng để cho thuận tiện, chúng ta hãy tạm gọi phần tiếp theo bằng cái tên này.

Mass Effect 4 sẽ giới thiệu thêm những chủng tộc mới vào trong thiên hà vốn đã rất đa dạng ở các tựa game trước (khoảng hơn 30 tộc người). Hứa hẹn tập trung vào yếu tố khám phá, người chơi có khả năng tới viếng thăm hành tinh quê hương của những người "hàng xóm" chung sống trong cùng dải Ngân Hà. Có những nơi rất hoang sơ nguy hiểm nhưng ngược lại cũng có các hành tinh rất phát triển với bầu không khí hòa bình và người xem có thể thấy được cái nhìn đầu tiên về những địa điểm ấy thông qua một số hình ảnh concept art mới được BioWare công bố gần đây.

ME4ca
masseffect4conceptart
masseffect4conceptart02
mass effect 4 new race home

BioWare cho biết mục tiêu của họ lần này khi phát triển Mass Effect 4 đó là kết hợp giữa yếu tố khám phá của thể loại thế giới mở và sự phát triển về tính cách cũng như mối quan hệ giữa các nhân vật vốn đã quen thuộc trong game của BioWare. Nhân vật chính dù không phải Shepard nhưng hãng phát triển cho biết anh ta vẫn có liên hệ ít nhiều tới lực lượng quân tinh nhuệ N7. Có một số tin đồn cho rằng Mass Effect 4 thực chất vẫn theo chân Shepard nhưng ở một thế giới song song khác, dù vậy ở thời điểm hiện tại BioWare vẫn hoàn toàn chưa có bình luận nào.

Theo những thông tin tiết lộ trước đây bởi giám đốc điều hành BioWare chi nhánh Montreal - ông Aaron Flynn thì Mass Effect 4 sẽ được phát triển dựa trên engine Frostbite 3, bộ công cụ đã thổi hồn cho Battlefield 4 hay sắp tới là Dragon Age: Inquisition. Dựa vào thời điểm ra mắt còn khá xa của trò chơi thì gần như chắc chắn nó sẽ chỉ dành cho các hệ console mới PS4, Xbox One cùng PC và bỏ qua thế hệ cũ. 

Đóng vai trò như "truyền nhân về mặt tinh thần" của trilogy trước thay vì một hậu bản đúng nghĩa, Mass Effect 4 được BioWare quảng cáo như là sự lột xác hoàn toàn của series game nhập vai ăn khách này. Hy vọng rằng ngày ra mắt của trò chơi không còn quá xa để các fan hâm mộ có thể tận tay kiểm chứng điều đó.

>> Mass Effect mới chưa thể ra mắt trong tương lai gần