Lightning bị tốc váy trong Final Fantasy XIII

PV  - Theo PLXH / PLXH | 21/11/2013 11:00 PM

Những tiết lộ thú vị xoay quanh Lightning Returns: Final Fantasy XIII tiếp tục được các nhà sản xuất hé lộ.

Trước ngày ra mắt Lightning Returns: Final Fantasy XIII tại Nhật Bản, các nhà sản xuất tựa game này trong đội ngũ Square Enix đã có những tiết lộ thú vị xung quanh tựa game nhập vai đình đám này.

Lightning bị tốc váy trong Final Fantasy XIII 1

Trong Final Fantasy XIII-2, Serah và Noel chỉ có khoảng 5, 6 bộ trang phục. Tuy nhiên, sang đến Lightning Returns, cô nàng Lightning của chúng ta sẽ sở hữu hẳn một tủ quần áo giành cho "siêu mẫu" với hơn 80 bộ trang phục các loại, và điều này đã khiến cho các nhà phát triển nhiều lúc phải đau đầu để kiểm tra hết chúng.

Lấy ví dụ, nếu Lightning để một loại vũ khí quá to ở sau lưng, nó sẽ bị đi xuyên qua bộ trang phục cô đang mặc. Các nhà phát triển đã phải khắc phục rất nhiều lỗi lớn xung quanh các bộ trang phục này, trong đó đáng kể nhất chính là việc giữ cho... váy của Lightning khỏi bị tốc lên trong lúc cô đánh nhau.

Lightning bị tốc váy trong Final Fantasy XIII 2
Những chiếc váy cứ bị tốc lên khi Lightning đánh nhau...
 
Thậm chí, đã có rất nhiều lần nội y của Lightning bị lộ ra khi cô vận những bộ cánh thiếu vải, ví dụ như "bộ trang phục Miqo'te rất khó để sửa vì cái váy cứ tốc lên liên tục". Đáng nói hơn, vì người chơi có thể tùy ý thay đổi góc nhìn camera trong các cắt cảnh cutscene nên chắc chắn việc game thủ có thể chụp được những bức ảnh screenshot về nội y của Lightning từ các góc nhảy cảm là điều khó tránh khỏi.

Lightning bị tốc váy trong Final Fantasy XIII 3
Bộ cánh Miqo'te chắc chắn sẽ được gamer ưa chuộng trong Lightning Returns: Final Fantasy XIII.
 
Vấn đề thiết kế vũ khí và khiên cũng trở nên phức tạp khi Lightning chĩa mũi kiếm vào kẻ thù, tuy nhiên, vì các loại vũ khí lại có nhiều cỡ khác nhau nên đôi lúc thanh kiếm quá to sẽ xuyên qua kẻ thù. Nhà sản xuất đã cố gắng để điều chỉnh cỡ của các loại vũ khí cho phù hợp, nhưng với những loại vũ khí có kích cỡ quá to như thanh kiếm Lightning lấy được từ quái vật Behemoth thì lại khá khó, vì nó quá lớn.

Bên cạnh đó, các nhà sản xuất cũng đã nói về cốt truyện của game. Lúc ban đầu, Final Fantasy XIII-2 được lên kế hoạch với một cốt truyện nhẹ nhàng, nơi các fan hâm mộ có thể thưởng thức trò chơi với các nhân vật yêu thích của mình, tuy nhiên, trong quá trình phát triển thì tựa game này lại bị lái dần đi theo kết quá khá tăm tối (Serah chết, Lightning tự pha lê hóa, Noel nổi điên) dẫn đến Final Fantasy XIII phải kéo dài đến tận phần 3. Tuy nhiên, Lightning Returns: Final Fantasy XIII dù vẫn giữ mạch truyện tăm tối nhưng nhà sản xuất đã hứa rằng các fan hâm mộ sẽ không phải lo lắng về kết thúc của game (Happy Ending).

Lightning bị tốc váy trong Final Fantasy XIII 4
Lightning Returns sẽ có Happy Ending chứ không đen tối như Final Fantasy XIII-2.

Khi được hỏi về những cảnh yêu thích nhất trong game, Tanaka đã nói rằng anh rất thích cảnh Lightning mắc mớ khi cô xuất hiện trên sân khấu tại Yusnaan, anh cũng thích đoạn Lightning cố gắng chữa trị cho chú Chocobo bị thương. Trong khi đó, Miyake lại nói rằng cảnh về Sazh. Cả 2 cũng cảnh báo game thủ rằng không nên chơi quá nhanh, vì họ có thể bỏ lỡ mất các đoạn cắt cảnh cutscene trong game. Tất nhiên, gamer vẫn có thể quay trở lại sau đó để khám phá hết nội dung trong trò chơi.

Cuối cùng, các nhà sản xuất cũng đã tiết lộ nguyên nhân tại sao game thủ lại phải đợi tới 2 năm để được thưởng thức Lightning Returns: Final Fantasy XIII, đó là bởi nếu như ở Final Fantasy XIII-2, các cảnh vật, bản đồ hay nhân vật đều không có nhiều thay đổi thì sang đến phần 3 này, hầu như mọi đặc điểm này đều phải làm mới lại.

Hiện tại, Lightning Returns: Final Fantasy XIII đã chính thức được phát hành tại quê nhà Nhật Bản vào ngày 21/11. Phiên bản tiếng Anh của game sẽ được phát hành vào ngày 11/2/2014 trên Xbox 360 và PS3.