Lịch sử video game qua phong cách Acapella cực độc

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/08/2014 02:00 PM

Nhạc nền của 20 tựa game nổi tiếng được tái hiện lại một cách rất chuẩn xác cũng như thú vị.

Acapella là thuật ngữ để chỉ phong cách hát mà không cần các nhạc cụ đệm thông thường. Thay vào đó, ca sĩ thực hiện phải kiêm tất cả các bè chỉ bằng âm thanh phát ra từ miệng - một kĩ thuật khó đòi hỏi rất nhiều thời gian tập luyện. 20 tựa game nổi tiếng bắt đầu từ Pac Man ra mắt năm 1980 tới Uncharted năm 2007, chúng ta sẽ xem những bản nhạc nền quen thuộc của chúng được thể hiện qua phong cách độc đáo này dưới đây.

Evolution of Video Games Acapella - TriforceFilms.

>> Nhìn lại lịch sử Crytek với những tựa game nổi tiếng